*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Cục An ninh Ukraine (SBU) tuyên bố rằng họ không bắt giữ người lái chiếc xe kéo chở hệ thống tên lửa phòng không Buk, là hệ thống mà Kiev cho rằng đã bắn hạ máy bay Boeing ở Donbass vào năm 2014. Tuyên bố được công bố trên trang web của cục.
Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tuyên bố đã xác minh và bắt giữ đối tượng tài xế ôtô đầu kéo, dùng để vận chuyển tên lửa BUK bắn rơi máy bay chở khách MH17 của Malaysia Airlines.
Campuchia bác bỏ nghi vấn cho rằng MH370 rơi ở khu rừng rậm nhiệt đới của nước này, cách thủ đô Phnom Penh 97 km về hướng Tây bắc.
Nhóm nhà báo công dân cho rằng họ tìm thấy một số manh mối về giả thuyết theo đó một quan chức quân đội Nga liên quan tới vụ bắn hạ MH17.
Theo Financial Review, Australia có thể sẽ kêu gọi các đồng minh Châu Âu và Mỹ cùng tung đòn trả đũa ngoại giao nếu Nga không nhận trách nhiệm vụ bắn rơi máy bay MH17.
Theo Bộ Ngoại giao Nga, Đội Điều tra Chung do Hà Lan dẫn đầu đã phớt lờ một lượng thông tin đáng kể, bao gồm cả dữ liệu theo dõi radar - những dữ liệu không thể bị can thiệp.
Moscow đã cung cấp bằng chứng cho thấy tên lửa BUK hạ MH17 là của Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.
Các công tố viên cho hay, họ đã khoanh vùng danh sách tình nghi từ hơn 100 xuống còn vài chục đối tượng trong vụ bắn hạ MH17.
Tên lửa đối không BUK của Nga chưa bao giờ vượt qua biên giới Nga-Ukraine. Đó là tuyên bố được người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, đưa ra hôm 28/9.
Bộ Ngoại giao Ukraine ngày 28/9 cho biết, việc các điều tra viên quốc tế kết luận vụ máy bay MH17 bị bắn hạ tại khu vực do phe ly khai ở miền Đông nước này kiểm soát đã chứng tỏ "sự dính líu trực tiếp" của Nga vào cái chết của 298 người trên máy bay.
Bộ Ngoại giao Nga ngày 28/9 đã mô tả kết luận về vụ rơi máy bay MH17 tại miền Đông Ukraine là "thiên vị" và "mang động cơ chính trị," sau khi nhóm điều tra viên quốc tế JIT cho rằng tên lửa Buk được chuyển từ Nga đã được sử dụng để bắn hạ chiếc máy bay chở theo 298 người hồi năm 2014.
Theo RT, một nhóm điều tra quốc tế do Hà Lan đứng đầu ngày 28/9 đã công bố những phát hiện mới về vụ chiếc máy bay mang số hiệu MH17 bị rơi trên bầu trời Ukraine năm 2014, trong đó kết luận phiến quân đã sử dụng hệ thống tên lửa Buk được mang từ Nga sang để bắn hạ chiếc máy bay.