Bàn giao công tác giữa Chủ tịch nước Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang

chinhphu.vn |

Ngày 11/6, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội nghị bàn giao công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ trưởng Bộ Công an giữa Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an.

Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Đăng Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phạm Thanh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Cao Huy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; các đồng chí trợ lý, thư ký Uỷ viên Bộ Chính trị...

Về phía Đảng uỷ Công an Trung ương có các đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Lương Tam Quang, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an. Cùng dự có các đồng chí nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên lãnh đạo Bộ Công an; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ...

Bàn giao công tác giữa Chủ tịch nước Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang- Ảnh 1.

Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu tham dự hội nghị.

Xây dựng Đảng bộ và lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chúc mừng Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, tân Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ khẳng định đây không chỉ là niềm vui, niềm vinh dự, tự hào của đồng chí, mà còn là niềm vui, niềm vinh dự, tự hào chung của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên trong toàn lực lượng Công an nhân dân.

Đồng thời, đây còn là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những thành tích, công lao đóng góp to lớn của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; khẳng định bước trưởng thành, phát triển của lực lượng Công an nhân dân.

Bàn giao công tác giữa Chủ tịch nước Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang- Ảnh 2.

Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội nghị.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự thống lĩnh lực lượng vũ trang của Chủ tịch nước; sự quản lý, điều hành của Chính phủ; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các ban, bộ, ngành Trung ương, cấp uỷ, chính quyền địa phương, đặc biệt là sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, đồng chí tân Bí thư, Bộ trưởng với năng lực, kinh nghiệm và uy tín của mình, trên cương vị công tác mới sẽ cùng tập thể Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đoàn kết, thống nhất, xây dựng Đảng bộ và lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong mọi tình huống; góp phần ổn định chính trị, thúc đẩy các hoạt động kinh tế - xã hội phát triển, quốc phòng an ninh và đối ngoại được đảm bảo, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Bàn giao công tác giữa Chủ tịch nước Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang- Ảnh 3.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại hội nghị.

Xây dựng lực lượng Công an nhân dân xứng đáng là "thanh bảo kiếm sắc bén", "lá chắn vững chắc" của chế độ

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, trong thời gian đồng chí giữ cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Trưởng Bộ Công an; trước bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến mới, phức tạp, khó dự báo; tình hình trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức tác động đến nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự của lực lượng Công an nhân dân.

Song, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, địa phương, sự ủng hộ, giúp đỡ tích cực, hiệu quả của nhân dân; đồng chí đã cùng tập thể Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an nhân dân quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Chủ tịch nước Tô Lâm điểm lại 6 mặt công tác nổi bật, trong đó, đã tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành, triển khai nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng, có ý nghĩa chiến lược về bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Chỉ đạo triển khai quyết liệt các chủ trương, biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, kéo giảm phạm pháp hình sự, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh.

Bàn giao công tác giữa Chủ tịch nước Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang- Ảnh 4.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại buổi lễ.

Các biện pháp và các mặt công tác Công an được đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Lực lượng Công an nhân dân đã gương mẫu đi đầu trong xây dựng, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, thể chế, chính sách, pháp luật về an ninh trật tự.

Lực lượng Công an nhân dân gương mẫu, đi đầu, tiên phong trong thực hiện chuyển đổi số quốc gia, cải cách hành chính phục vụ nhân dân; côngtác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tạo được chuyển biến mạnh mẽ, tích cực lan tỏa trong xã hội, tạo được "văn hóa mới" trong việc chấp hành Luật giao thông của người dân.

Chỉ đạo đẩy mạnh công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại Công an nhân dân, tham gia gìn giữ hòa bình quốc tế, hỗ trợ bạn bè quốc tế khi xảy ra thiên tai; lực lượng Công an nhân dân thực sự là lực lượng tiên phong, "đi trước mở đường" góp phần mở rộng quan hệ và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, khâu đột phá trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng.

Lần đầu tiên lực lượng Công an nhân dân có một Nghị quyết tổng thể, toàn diện của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bước đầu triển khai thực hiện, đạt được những kết quả hết sức tích cực...

Bàn giao công tác giữa Chủ tịch nước Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang- Ảnh 5.

Thời gian tới, để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị lực lượng Công an nhân dân tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh trật tự, tiếp tục triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

"Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững an ninh quốc gia trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ; đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước.

Triển khai đồng bộ các biện pháp, kế hoạch công tác bảo đảm an ninh trật tự tại các địa bàn chiến lược, các thành phố lớn, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện quan trọng, trọng tâm là Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031" - Chủ tịch nước chỉ rõ.

Bàn giao công tác giữa Chủ tịch nước Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang- Ảnh 6.

Chủ tịch nước Tô Lâm và Bộ trưởng Lương Tam Quang ký kết bàn giao công tác tại hội nghị.

Bên cạnh đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự; tiếp tục thực hiện tốt vai trò tiên phong trong thực hiện chuyển đổi số quốc gia, cải cách hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả các biện pháp công tác Công an. Tiếp tục mở rộng công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự; tham gia có hiệu quả các hoạt động gìn giữ hòa bình, xứng đáng là lực lượng "đi trước mở đường".

Chủ tịch nước nhấn mạnh việc chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Trọng tâm là hoàn thành các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí lực lượng bảo đảm tinh gọn, chuyên sâu, tăng cường cho cơ sở và lực lượng trực tiếp chiến đấu; quan tâm đến công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ.

Củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp. Tổ chức thật ý nghĩa, thiết thực các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng.

Gửi lời cảm ơn tới toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên lực lượng Công an nhân dân đã ủng hộ, giúp đỡ đồng chí hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc lực lượng Công an nhân dân anh hùng tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng là "thanh bảo kiếm sắc bén", "lá chắn vững chắc" của chế độ, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Bàn giao công tác giữa Chủ tịch nước Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang- Ảnh 7.

Chủ tịch nước Tô Lâm với các đồng chí trong Đảng uỷ Công an Trung ương chúc mừng Bộ trưởng Lương Tam Quang.

Nguyện kế tục xứng đáng truyền thống vẻ vang của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân

Vinh dự nhận bàn giao công tác từ Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ lòng biết ơn chân thành, sâu sắc nhất đến đồng chí Chủ tịch nước - nhà lãnh đạo không ngừng truyền cảm hứng, gắn kết tư tưởng, hành động trong Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, trong toàn lực lượng Công an nhân dân bằng sự nêu gương, bản lĩnh, trí tuệ, sự quyết đoán, tinh thần tận tụy, hết lòng vì nước, vì dân, với những chủ trương chiến lược.

"Tầm nhìn, trí tuệ, tâm huyết của đồng chí Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước, nhân dân, với lực lượng Công an nhân dân; cùng với sự đoàn kết thống nhất cao trong Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã là nguồn vô tận, tạo điều kiện thuận lợi để lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an, trong đó có cá nhân tôi không ngừng rèn luyện, phấn đấu lập thành tích, chiến công" - Bộ trưởng khẳng định.

Bàn giao công tác giữa Chủ tịch nước Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang- Ảnh 8.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Lương Tam Quang gửi lời cảm ơn chân thành tới Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, trong thời gian Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ điều hành Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã không ngừng duy trì và phát huy những thành quả mà Chủ tịch nước Tô Lâm đã xây dựng; tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt; tin tưởng giới thiệu để Đảng, Nhà nước, nhân dân tin cậy giao trọng trách cao cả cho đồng chí.

Bàn giao công tác giữa Chủ tịch nước Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang- Ảnh 9.

Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu tham dự hội nghị.

Nhận nhiệm vụ Bộ trưởng từ Chủ tịch nước Tô Lâm - nhà lãnh đạo có tư duy, tầm nhìn chiến lược, với những chiến công, thành tích, thành tựu có tính bước ngoặt của sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong gần 80 năm qua, đặc biệt trong những năm gần đây, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh: "Tôi ý thức sâu sắc trách nhiệm kế thừa và phát triển, xin hứa với Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ phối hợp chặt chẽ với các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt và toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân tiếp tục không ngừng nỗ lực, phấn đấu, đoàn kết, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách; đề cao trách nhiệm nêu gương, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; hết lòng, hết sức vì sự nghiệp chung, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó, kế tục xứng đáng truyền thống vẻ vang mà các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đã dày công xây dựng, bồi đắp".

Bàn giao công tác giữa Chủ tịch nước Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang- Ảnh 10.

Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an chúc mừng Thượng tướng Lương Tam Quang.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, ngay sau buổi bàn giao, mà thực tế là ngay sau khi vinh dự nhận Quyết định bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí đã quyết liệt, khẩn trương chỉ đạo các mặt công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân, tiếp nối những tư tưởng, những chỉ đạo, những công việc mà Chủ tịch nước Tô Lâm đang lãnh đạo, chỉ đạo, với mục tiêu thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, trước hết là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII.

Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo thường xuyên của Chủ tịch nước Tô Lâm; sự ủng hộ, phối hợp chặt chẽ, đoàn kết đồng lòng của các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; sự động viên, khích lệ, giúp đỡ của các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an, cán bộ lão thành để đồng chí có thể hoàn thành trọng trách được giao...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại