Bài toán tính cách chọn áo - quần - giày dài tít mù của Olympia, tưởng khó lắm ai ngờ đáp án lại dễ quá chừng, thí sinh nghe xong tiếc hùi hụi

Vũ Trịnh |

Câu hỏi này đã làm khó thí sinh trong thời gian hạn hẹp.

Đường Lên Đỉnh Olympia luôn gay cấn bởi sự tranh tài của thí sinh qua những câu hỏi hóc búa. Không ít những thử thách của chương trình đã làm khó các nam sinh, nữ sinh và khiến họ bị mất điểm trong tiếc nuối.

Một câu hỏi Về đích 30 điểm trong tập phát sóng mới nhất đã thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Câu hỏi có nội dung: "A có 6 cái áo khác nhau, trong đó có 3 áo sọc và 3 áo trắng; có 5 quần khác nhau, trong đó có 2 quần đen; có 3 đôi giày khác nhau, trong đó có 2 đôi giày đen. Hỏi A có bao nhiêu cách mặc áo - quần - giày, biết nếu chọn áo sọc thì quần nào và giày nào cũng được, còn nếu chọn áo trắng thì chỉ mặc với quần đen và đi giày đen."

Bài toán tính cách chọn áo - quần - giày dài tít mù của Olympia, tưởng khó lắm ai ngờ đáp án lại dễ quá chừng, thí sinh nghe xong tiếc hùi hụi - Ảnh 1.

Ảnh: Ngọc Huy

Câu hỏi đã làm khó thí sinh và trong khoảng thời gian 30 giây, cậu bạn không đưa ra được đáp án và đành nhường cơ hội cho người cùng chơi. Nhưng khi nghe MC Ngọc Huy giải đáp, hẳn sẽ vô cùng tiếc nuối.

Theo đó, nếu chọn áo sọc thì có 3 cách chọn áo ứng với 5 cách chọn quần và 3 cách chọn giày. Dùng quy tắc nhân cho ta 3 x 3 x cách chọn.

Nếu chọn áo trắng thì có 3 cách chọn áo và 2 cách chọn quần đen và 2 cách chọn giày đen tức là có 3 x 2 x cách chọn.

Như vậy đáp án của câu hỏi là 45 + cách chọn.

Câu hỏi có giá trị 30 điểm nhân đôi này quả thực không quá khó, nhưng với đề bài khá nhiều dữ kiện cộng thêm áp lực từ thời gian và khán giả đã khiến cậu bạn chưa thể đưa ra ngay đáp án. Đúng là ở Olympia, các thử thách đều không phải dạng vừa đâu!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại