Bài Toán Tiểu học: "Điền 2 ... 1 ... 1 = 1", có đến 99% người trả lời sai, nhìn kĩ đề bài mà hết hiểu nổi

BOB V |

Bài toán Tiểu học gây ra nhiều tranh cãi trong thời gian gần đây khi không phải ai cũng giải quyết được.

Học sinh Tiểu học thường không có khả năng tập trung cao, dễ chán nản khi ngồi một chỗ quá lâu. Do đó trong thời gian đầu, học trò thường cần phụ huynh ở bên, đốc thúc và hướng dẫn để hình thành tính tự học. Thực tế, nhiều phụ huynh cũng sẵn sàng dành thời gian trong ngày để theo sát việc học của con, đồng thời giúp đỡ bé khi làm bài tập.

Mới đây, một phụ huynh đã chụp ảnh bài tập của con em mình và chia sẻ lên mạng xã hội. Điều đáng chú ý là đề bài yêu cầu điền dấu thích hợp để được phép tính đúng: 2...1...1 = 1. Nếu nhìn qua, hẳn nhiên ai cũng có được câu trả lời là 2x1+1=1.

Thế nhưng, đây lại là kết quả hoàn toàn sai bét. Bởi yêu cầu đề bài đưa ra là chỉ được dùng hai phép tính là cộng và trừ. Tất nhiên là bài toán đã hoàn toàn sai đề, bởi chỉ từ hai dấu cộng, trừ thì làm sao đặt được vào phép tính và đưa ra kết quả đúng được.

Bài Toán Tiểu học: Điền 2 ... 1 ... 1 = 1, có đến 99% người trả lời sai, nhìn kĩ đề bài mà hết hiểu nổi - Ảnh 1.

Bài toán yêu cầu điền dấu thích hợp vào chỗ trống 2..1...1 = 1 nhưng chỉ được dùng phép tính cộng và trừ

Một phụ huynh đã nhận xét về bài toán này như sau: "Đến cả phụ huynh còn không giải được thì nói gì các em học sinh". Được biết, đây không phải lần đầu tiên các bài toán dành cho học sinh lớp 1 có yêu cầu "đánh đố" người làm.

Chẳng hạn như bài toán yêu cầu đếm số tam giác có trong hình vẽ với các lựa chọn từ 2 đến 4 tam giác dưới đây. Đáng chú ý, nhiều người đã phát hiện bài toán sai đề vì trong hình có đến... 5 tam giác.

Bài Toán Tiểu học: Điền 2 ... 1 ... 1 = 1, có đến 99% người trả lời sai, nhìn kĩ đề bài mà hết hiểu nổi - Ảnh 2.

Bài toán khiến học trò hoang mang khi giải bài tập bởi làm gì có đáp án nào đúng cơ chứ!

Một bài thi giữa kì cũng từng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi khi yêu cầu học sinh chỉ điền một số thích hợp duy nhất vào chỗ chấm. Trong đó số cần tìm phải thỏa mãn vừa lớn hơn 60 và nhỏ hơn 80. Các đáp án được đưa ra bao gồm 61, 70, 80.

Và tất nhiên bài toán quả thật đã "chơi khó" học sinh khi có đến hai đáp án đúng là 61 và 70. Thực tế, một học sinh khi đi thi đã mạnh dạn chọn đáp án 61 và bị giáo viên gạch sai thẳng thừng.

Bài Toán Tiểu học: Điền 2 ... 1 ... 1 = 1, có đến 99% người trả lời sai, nhìn kĩ đề bài mà hết hiểu nổi - Ảnh 3.

Học sinh chọn đáp án 61 nhưng bị giáo viên gạch sai


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại