Bài tập Tết "chưa từng có" của học sinh Nam Định, đọc xong ai cũng gật gù khen giáo viên tinh tế

Nhật Hạ |

Đúng là chỉ cần giáo viên tâm lý một chút thì kỳ nghỉ Tết của học sinh sẽ trọn vẹn hơn rất nhiều.

Với học sinh, bài tập Tết là thứ gì đó khiến chúng phải ngao ngán. Tết rồi, ai cũng muốn được xả hơi, đi chơi hay mua sắm. Lúc nào cũng lo chưa hoàn thành bài tập, chẳng em nào thoái mái được.

Thấu hiểu điều đó, mới đây, giáo viên lớp 12A7 trường THPT Giao Thủy B (Nam Định) đã ra bài tập đặc biệt cho học sinh.

Theo đó, bài tập có 7 điều, điều nào cũng khiến học sinh phải bất ngờ vì chưa từng có trước đó.

Ví dụ như điều 1, học sinh phải dọn nhà cửa sạch sẽ đón Tết. Điều 2, học sinh làm một món ăn chuẩn bị ngày Tết...

Cảm động nhất có lẽ là điều 7: "Ăn Tết cuối cùng của thời học sinh vô tư bên gia đình và người thân vui vẻ, ý nghĩa nhất trước khi bước vào những cái Tết của tuổi trưởng thành sau này".

Bài tập Tết chưa từng có của học sinh Nam Định, đọc xong ai cũng gật gù khen giáo viên tinh tế - Ảnh 1.

Bài tập Tết rất thú vị của học sinh.

Có lẽ, với học sinh lớp 12, các thầy cô cũng không muốn đặt nặng vấn đề bài tập hay áp lực học hành nữa. Các em đã có quá nhiều bài vở cần ôn tập, có quá nhiều áp lực trước kì thì quan trọng vào năm tới.

Dân mạng xuýt xoa khen ngợi bài tập của giáo viên trường THPT Giao Thủy. Nhiều người cho rằng, với dạng bài tập này, học sinh có thể thoải mái vui chơi cùng gia đình, không lo sợ việc bài vở đè nặng, mất không khí chơi Tết nữa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại