Bài phát biểu của nghị sĩ Nga tại diễn đàn Liên hợp quốc bị Ukraine ‘phá bĩnh’

Văn Đức |

Đại diện Nga phẫn nộ gọi cách hành xử của phái đoàn Ukraine là “hoang dại”.

Phái đoàn Ukraine cản trở bài phát biểu của đại diện Nga tại Diễn đàn Liên hợp quốc về các vấn đề thiểu số ở Geneva - tờ RIA Novosti, dẫn lời dân biểu Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) từ Crưm Ruslan Balbek, cho biết.

Theo lời ông Balbek, trong lúc ông đọc báo cáo, các đại diện của Ukraine “hò hét, giậm chân, đập bàn, một số người thậm chí còn sẵn sàng lao vào ẩu đả”.

Bài phát biểu của nghị sĩ Nga tại diễn đàn Liên hợp quốc bị Ukraine ‘phá bĩnh’ - Ảnh 1.

Dân biểu Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) từ Crưm Ruslan Balbek. (Ảnh: TASS)

Nghị sĩ Nga cho rằng, phái đoàn Ukraine được thành lập không phải từ các nhà ngoại giao, mà từ những người “ném đá và khoa chân múa tay từ thời Maidan”. Bên cạnh đó, ông Balbek cũng gọi những chiêu trò và cách hành xử của các đại diện Kiev là “hoang dại”.

Hãng tin TASS cho biết, phái đoàn Ukraine gửi thư phản đối phái đoàn Nga lên ban Thư ký. Theo người đứng đầu Cộng đồng người Ukraine Crưm, bà Anastasia Gridchina, sau khi bức thư phản đối này được gửi, phái đoàn Nga đã bị tước quyền phát ngôn.

Bà Gridchina cho biết thêm rằng, phái đoàn Ukraine cũng đã làm gián đoạn bài phát biểu của đại diện Serbia sau khi ông này khẳng định không có sự xâm phạm, chèn ép nào đối với người Tatar Crưm và người Ukraine trên bán đảo.

Hồi tháng 6, đại diện Ukraine tại Hội đồng Nghị viện của Ủy hội châu Âu (PACE) cũng cắt ngang bài phát biểu của nghị sĩ Quốc hội Serbia Alexander Sheshel, người sử dụng tiếng Nga.

Dân biểu Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine), ông Alexey Goncharenko bắt đầu tỏ ra khó chịu, gây ồn ào và thậm chí hét lên sau những lời của nghị sĩ Sheshel về việc sáp nhập Crưm với Nga. Kết quả là ông Goncharenko bị khiển trách.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại