Bae Yong Joon: Quá khứ nghèo khổ, bị giới hào môn chối bỏ rồi thành "ông hoàng Kbiz" hô biến mỹ nhân "Vườn sao băng" thành bà hoàng

DUONG NAM |

Nhiều người từng nói rằng, cuộc đời của nam tài tử “Bản tình ca mùa đông” Bae Yong Joon có thể dựng được thành một bộ phim truyền hình.

Bae Yong Joon đã xây dựng được một "đế chế" của riêng mình, đó chính là công ty giải trí lừng lẫy KeyEast. Bên cạnh đó, "ông hoàng Hallyu" còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn bên bà xã Park Soo Jin .

Tuy nhiên, trước khi được tận hưởng những ngày tháng an nhàn, hạnh phúc, nam tài tử sinh năm 1972 đã phải nỗ lực gấp nhiều lần so với người bình thường để vượt qua cảnh nghèo đói cùng cực, cuộc tình thất bại với thiên kim tiểu thư nhà tài phiệt.

Bae Yong Joon: Quá khứ nghèo khổ, bị giới hào môn chối bỏ rồi thành ông hoàng Kbiz hô biến mỹ nhân Vườn sao băng thành bà hoàng - Ảnh 1.

Nam tài tử quyền lực đã trải qua nhiều biến cố trước khi đến với Park Soo Jin

Từng sống trong khu nhà ổ chuột, làm đủ mọi nghề trước khi từng bước trở thành ngôi sao nổi tiếng toàn châu Á

Bae Yong Joon trải qua một tuổi thơ không yên ả. Hồi học trung học, cha nam tài tử kinh doanh thất bại, khiến cả gia đình phải dọn tới một căn nhà tồi tàn trong khu ổ chuột. Bae Yong Joon đành tạm gác ước mơ học đại học, làm đủ mọi nghề như đánh giày, bán báo dạo, khuân vác… để kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Mãi tới năm 28 tuổi khi đã có sự nghiệp ổn định, nam diễn viên mới nhập học trường Đại học Sungkyunkwan. Cuộc sống nghèo khó đã ám ảnh Bae Yong Joon trong suốt một thời gian dài.

Bae Yong Joon: Quá khứ nghèo khổ, bị giới hào môn chối bỏ rồi thành ông hoàng Kbiz hô biến mỹ nhân Vườn sao băng thành bà hoàng - Ảnh 2.

Trong nhiều bài phỏng vấn, nam diễn viên "Bản tình ca mùa đông" tiết lộ chính quá khứ bần hàn đã tạo động lực để mình không ngừng cố gắng trên con đường sự nghiệp. Những người hoạt động trong giới showbiz hồi đầu thập niên 90 đều biết Bae Yong Joon đã nỗ lực hết sức mình như thế nào.

Có lợi thế là ngoại hình điển trai như "bạch mã hoàng tử" nhưng con đường gia nhập showbiz của nam diễn viên không hề suôn sẻ như công chúng tưởng tượng.

Bae Yong Joon: Quá khứ nghèo khổ, bị giới hào môn chối bỏ rồi thành ông hoàng Kbiz hô biến mỹ nhân Vườn sao băng thành bà hoàng - Ảnh 3.

Vốn có máu nghệ thuật trong người, Bae Yong Joon cố gắng tìm mọi cách để được gia nhập vào các đoàn làm phim lúc bấy giờ. Tuy nhiên, lúc đó chẳng ai mời nam tài tử điển trai đóng phim bởi vì anh không có "chống lưng" lại chưa từng qua trường lớp đào tạo về diễn xuất. Còn nhớ, lúc mới gia nhập showbiz, Bae Yong Joon làm chân chạy vặt tại trường quay.

Bae Yong Joon: Quá khứ nghèo khổ, bị giới hào môn chối bỏ rồi thành ông hoàng Kbiz hô biến mỹ nhân Vườn sao băng thành bà hoàng - Ảnh 4.

Vào năm 1994, cơ hội đến khi đoàn làm phim "Salut D'Amour" tổ chức tuyển chọn diễn viên. Bae Yong Joon nhắm đến một vai diễn mà anh cảm thấy vô cùng phù hợp với mình. Sau cùng, nam tài tử được đạo diễn Yoon Seok Ho chọn lựa.

Được biết, vị đạo diễn nổi tiếng đặc biệt cảm thấy ấn tượng trước nụ cười của nam diễn viên "Bản tình ca mùa đông". Ngay từ vai diễn đầu tiên, Bae Yong Joon đã gây được tiếng vang, trở thành thần tượng mới của không ít người trẻ tuổi lúc bấy giờ.

Năm 1996, Bae Yong Joon vươn lên hàng những sao trẻ nổi tiếng nhất nhờ tác phẩm truyền hình huyền thoại "Mối tình đầu". Còn nhớ, đây chính là bộ phim có rating cao nhất mọi thời đại tại Hàn Quốc.

6 năm sau, nam diễn viên gặt hái thành công ngoài sức tưởng tượng với bộ phim "Bản tình ca mùa đông", trở thành cái tên dẫn đầu làn sóng Hallyu tại nước ngoài vào thời điểm đó. Danh tiếng vượt trội giúp Bae Yong Joon xuất hiện trong sách giáo khoa của nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Nhật Bản, Đài Loan…

Bae Yong Joon: Quá khứ nghèo khổ, bị giới hào môn chối bỏ rồi thành ông hoàng Kbiz hô biến mỹ nhân Vườn sao băng thành bà hoàng - Ảnh 5.
Bae Yong Joon: Quá khứ nghèo khổ, bị giới hào môn chối bỏ rồi thành ông hoàng Kbiz hô biến mỹ nhân Vườn sao băng thành bà hoàng - Ảnh 6.

Mối tình bị gia tộc quyền thế phản đối và hành trình tìm được tình yêu chân ái bên mỹ nhân "Vườn sao băng"

Những tưởng chuyện tình duyên của Bae Yong Joon sẽ vô cùng suôn sẻ sau khi nam diễn viên vươn tới đỉnh cao trong sự nghiệp nhưng trên thực tế, mọi chuyện lại không hoàn toàn giống như công chúng hình dung.

Năm 2013, truyền thông xứ kim chi loan tin nam tài tử "Bản tình ca mùa đông" hẹn hò với Goo So Hee. Được biết, Goo So Hee là con gái của Goo Ja Gyun, cựu Phó chủ tịch Tập đoàn LS Cable & System. Mẹ cô còn có quan hệ họ hàng với người sáng lập tập đoàn LG nổi tiếng thế giới.

Bae Yong Joon: Quá khứ nghèo khổ, bị giới hào môn chối bỏ rồi thành ông hoàng Kbiz hô biến mỹ nhân Vườn sao băng thành bà hoàng - Ảnh 7.

Không ít người trong giới tài phiệt tại Hàn Quốc có cái nhìn thiếu thiện cảm với các nghệ sĩ showbiz. Chính vì lẽ đó mà chuyện tình Bae Yong Joon - Goo So Hee đã bị gia đình mỹ nhân họ Goo phản đối kịch liệt.

Những người thân của Goo So Hee còn cho rằng, Bae Yong Joon yêu cô chỉ vì muốn có địa vị cao hơn trong giới thượng lưu. Không thể vượt qua sự phản đối gay gắt của gia đình người yêu, Bae Yong Joon đã quyết định chia tay thiên kim gia thế khủng.

Ngay sau khi chia tay Goo So Hee, Bae Yong Joon đã rơi vào "lưới tình" của mỹ nhân "Vườn sao băng" Park Soo Jin . Bae Yong Joon phải lòng nữ diễn viên kém 13 tuổi bởi tính cách vui tươi, sự quan tâm chu đáo đến những người xung quanh. Còn Park Soo Jin bị thu hút trước vẻ ấm ấp của nam tài tử đình đám. Hai người trở nên gần gũi hơn nhờ nhiều sở thích chung như rượu vang, đánh golf…

Bae Yong Joon: Quá khứ nghèo khổ, bị giới hào môn chối bỏ rồi thành ông hoàng Kbiz hô biến mỹ nhân Vườn sao băng thành bà hoàng - Ảnh 8.

Nhiều netizen cho rằng chuyện tình giữa Bae Yong Joon - Park Soo Jin sẽ chẳng đi đến đâu bởi danh tiếng, địa vị trong giới của hai người quá chênh lệch. Hơn nữa, việc tài tử "Bản tình ca mùa đông" hẹn hò Park Soo Jin ngay sau khi chia tay tiểu thư nhà tài phiệt khiến không ít người đánh giá đây là quyết định vội vã, được đưa ra trong thời điểm anh cần sự bù đắp về tình cảm.

Và không chừng sau một thời gian suy nghĩ chín chắn, Bae Yong Joon có thể sẽ nhận ra rằng mỹ nhân "Vườn sao băng" chưa chắc đã là chân ái đích thực của đời mình. Đó chỉ là những nhận định của một bộ phận netizen còn trên thực tế, có lẽ tất cả mọi người đều biết "ông hoàng Hallyu" và vợ hạnh phúc ra sao.

Trên đời vẫn luôn tồn tại những câu chuyện "tình yêu sét đánh". Chỉ cần ở bên nhau trong một khoảng thời gian ngắn, họ đã tin chắc đối phương chính là nửa kia mà mình tìm kiếm bấy lâu. Và có lẽ câu chuyện của Bae Yong Joon - Park Soo Jin rơi vào trường hợp này. Hai người họ không cần trải qua vô vàn sóng gió, hành trình dài trước khi quyết định về chung một nhà.

Sau đúng 100 ngày yêu, nam diễn viên "Bản tình ca mùa đông" đã cầu hôn người mình yêu. Ban đầu, Bae Yong Joon dự định thuê hẳn một hội trường hôn lễ lớn chỉ để ngỏ lời muốn cưới Park Soo Jin làm vợ, nhưng sau đó nam tài tử đã hủy kế hoạch vì ảnh hưởng của dịch Mers vào khoảng thời gian đó.

Vào đúng hôm Bae Yong Joon cầu hôn bạn gái, nam tài tử sinh năm 1972 đã mời Park Soo Jin cùng một vài người bạn đến biệt thự riêng. Trong lúc đang trò chuyện vui vẻ, nam tài tử "Bản tình ca mùa đông" bất ngờ rút chiếc nhẫn kim cương và quỳ xuống cầu hôn bạn gái trước mặt đám đông bạn bè thân thiết.

Bae Yong Joon: Quá khứ nghèo khổ, bị giới hào môn chối bỏ rồi thành ông hoàng Kbiz hô biến mỹ nhân Vườn sao băng thành bà hoàng - Ảnh 9.

Qua những hình ảnh hiếm hoi được hé lộ trong đám cưới Bae Yong Joon - Park Soo Jin, công chúng hoàn toàn có thể nhận ra ánh mắt tin tưởng tuyệt đối mà hai người họ dành cho đối phương.

Song Seung Hun là một trong số những nhân vật hiếm hoi được mời tới đám cưới của "ông hoàng Hallyu". Nam tài tử họ Song bộc bạch: "Quen Bae Yong Joon được 15 năm rồi, tôi chưa từng thấy anh ấy hạnh phúc đến thế".

Bae Yong Joon: Quá khứ nghèo khổ, bị giới hào môn chối bỏ rồi thành ông hoàng Kbiz hô biến mỹ nhân Vườn sao băng thành bà hoàng - Ảnh 10.

Cuộc sống hôn nhân của cặp đôi khiến công chúng vô cùng ngưỡng mộ. Bae Yong Joon chiều chuộng bà xã hết mực, sẵn sàng tuyên bố kiện những netizen tung tin bịa đặt về cô. Năm 2016, dư luận xôn xao trước thông tin Bae Yong Joon chi tới 10 triệu won (khoảng 188 triệu đồng) mỗi ngày cho chuyến nghỉ dưỡng cùng vợ yêu. "Ông hoàng Hallyu" cũng thường đích thân xuống bếp nấu nướng giúp bà xã.

Xuất hiện trong chương trình "Oksoo-dong Best Apprentice", Park Soo Jin hạnh phúc khoe về tài lẻ của chồng: "Ông xã đối xử rất tốt với em. Anh ấy nấu ăn còn ngon hơn cả em nữa. Anh ấy làm bánh chẳng khác gì một người đầu bếp chuyên nghiệp. Em phải cố gắng học hỏi nhiều hơn rồi ạ".

Hô biến nàng lọ lem thành bà hoàng được hàng triệu người ngưỡng mộ

Park Soo Jin từng là diễn viên hạng B mờ nhạt, sở hữu lượng fan vô cùng khiêm tốn. Tuy nhiên, kể từ sau tin tức kết hôn với tài tử "Bản tình ca mùa đông", cuộc đời cô chính thức bước sang một trang mới. Trong chưa đầy 24 giờ kể từ khi Bae Yong Joon tuyên bố kết hôn, trang Instagram cá nhân của Park Soo Jin bỗng tăng vọt lượng tương tác, cán mốc 1 triệu người theo dõi. Tính tới thời điểm hiện tại, trang Instagram của nữ diễn viên đã có hơn 1,2 triệu fan. Sau đám cưới với Bae Yong Joon, mỹ nhân "Vườn sao băng" đã dọn vào sống tại căn hộ xa hoa có giá 9,5 tỷ won (khoảng 179 tỷ đồng) cùng ông xã quyền lực.

Bae Yong Joon: Quá khứ nghèo khổ, bị giới hào môn chối bỏ rồi thành ông hoàng Kbiz hô biến mỹ nhân Vườn sao băng thành bà hoàng - Ảnh 11.

Căn hộ xa hoa nơi vợ chồng Bae Yong Joon – Park Soo Jin đang sống cùng hai con

Tài nguyên trong giới của nữ diễn viên từ hợp đồng quảng cáo cho tới bìa tạp chí bỗng gia tăng chóng mặt.

Ngay sau khi công bố tin tức đám cưới với "ông hoàng Hallyu", Park Soo Jin đã có vinh dự được lên Cosmopolitan - một trong những tạp chí danh giá nhất tại xứ sở kim chi. Trước năm 2015, rất ít nhãn hàng tìm Park Soo Jin làm gương mặt đại diện nhưng sau khi được biết tới với tư cách "nửa kia của Bae Yong Joon", hàng loạt thương hiệu bỗng đưa nữ diễn viên vào tầm ngắm.

Bae Yong Joon: Quá khứ nghèo khổ, bị giới hào môn chối bỏ rồi thành ông hoàng Kbiz hô biến mỹ nhân Vườn sao băng thành bà hoàng - Ảnh 12.

Trước năm 2015, Park Soo Jin làm người đại diện cho rất ít nhãn hàng

Bae Yong Joon: Quá khứ nghèo khổ, bị giới hào môn chối bỏ rồi thành ông hoàng Kbiz hô biến mỹ nhân Vườn sao băng thành bà hoàng - Ảnh 13.

Mọi chuyện thay đổi sau khi cô kết hôn với "ông hoàng Hallyu". Số hợp đồng quảng cáo của Park Soo Jin bỗng tăng lên chóng mặt

Giá trị thương mại của mỹ nhân "Vườn sao băng" cũng có bước nhảy vọt một cách khó tin. Chủ quản lý của một cửa hàng thời trang có bán hai chiếc váy mà Park Soo Jin từng diện khi lên tạp chí Cosmopolitan cho hay: "Chúng tôi đã tiếp nhận hàng trăm cuộc gọi đặt hàng chiếc váy giống hệt với Park Soo Jin chỉ trong hai ngày cuối tuần. Tầm ảnh hưởng của cô ấy quả thật ngoài sức tưởng tượng!".

Bae Yong Joon: Quá khứ nghèo khổ, bị giới hào môn chối bỏ rồi thành ông hoàng Kbiz hô biến mỹ nhân Vườn sao băng thành bà hoàng - Ảnh 14.

Trước kia, nữ diễn viên thường chỉ xuất hiện một mình hoặc đi chung với quản lý mỗi khi tham dự sự kiện.

Còn khi đã trở thành vợ yêu của Bae Yong Joon, cô luôn được dàn vệ sĩ hộ tống cẩn thận như bà hoàng. Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, Bae Yong Joon vẫn được biết đến là "cánh chim đầu đàn" của làn sóng Hallyu. Nay khi lui về ở ẩn, minh tinh lừng lẫy một thời đã biến nàng lọ lem Park Soo Jin thành bà hoàng được hàng triệu người ngưỡng mộ!

Bae Yong Joon: Quá khứ nghèo khổ, bị giới hào môn chối bỏ rồi thành ông hoàng Kbiz hô biến mỹ nhân Vườn sao băng thành bà hoàng - Ảnh 15.

Dàn vệ sĩ hùng hậu hộ tống bà xã Bae Yong Joon tại sự kiện


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại