"Bác sĩ bảo tôi đừng có con vì thuốc tôi uống có thể làm con quái thai"

Nguyễn Hương |

"Lúc đó tôi bệnh nặng lắm. Người đau quá, da rộp và lên mụn nước đau rát. Những chỗ đau quá không chịu được, tôi đụng vào thì bị vỡ ra", đạo diễn Hồng Ngân kể.

Hồng Ngân là một nữ đạo diễn tài năng của showbiz Việt. Chị là đạo diễn của nhiều bộ phim truyền hình cũng như điện ảnh nổi tiếng, trong đó phải kể tới: Xin lỗi tình yêu, Tôi là ngôi sao, Giấc mơ Mỹ, Valentine trắng, Nữ võ sĩ... với sự tham gia diễn xuất của nhiều ngôi sao màn ảnh Việt.

Tuy nhiên, đằng sau sự nghiệp hào nhoáng ấy là khoảng lặng đời tư mà không phải ai cũng biết. Trong chương trình Hạnh phúc ở đâu, đạo diễn Hồng Ngân chia sẻ về biến cố bệnh tật và cũng là bước ngoặt trong cuộc đời chị khi quyết định lấy chồng, sang Mỹ định cư.

Bác sĩ bảo tôi đừng có con vì thuốc tôi uống có thể làm con quái thai - Ảnh 1.

Đạo diễn Hồng Ngân chia sẻ trong chương trình Hạnh phúc ở đâu.

"Thuốc tôi uống có thể làm con quái thai"

Hồng Ngân kể: "Lúc đó tôi bệnh nặng lắm. Quay xong phim, mọi người trong đoàn đi ăn mừng, còn tôi thì bệnh rất nặng. Người đau quá, da rộp và lên mụn nước đau rát. Những chỗ đau quá không chịu được, tôi đụng vào thì bị vỡ ra.

Tôi đi bác sĩ khám và được cho thuốc uống. Từ đó, tôi bệnh luôn, bệnh rất nặng dù công việc thì nhiều và tôi là người rất yêu công việc.

Thời điểm đó, tôi đang có bạn trai. Anh muốn hai đứa qua Mỹ lâu rồi nhưng tôi không thích. Khi mình bệnh nặng quá, lại gặp nhiều chuyện khác nên tôi bị sốc tâm lý. Anh viện cớ đó để đưa tôi qua Mỹ trị bệnh. Anh nói mãi thì tôi cũng chịu đi.

Anh nhiều lần bảo tôi bỏ nghề. Anh bảo tôi tuyên bố trên truyền thông đi nhưng tôi không chịu nói, cứ lẳng lặng qua Mỹ sống thôi. Qua đó, tôi nuôi "Giấc mơ Mỹ" và rất nhiều ý tưởng. Hễ chồng ngủ là trốn vào toilet viết kịch bản.

Tôi ham con mà bác sĩ nói bệnh của tôi quá nặng, không trị được. Anh chở tôi đi hết bệnh viện này đến bệnh viện kia. Bác sĩ bảo tôi đừng có con vì thuốc mà tôi uống ảnh hưởng rất nhiều tới việc sinh con, có thể làm con quái thai.

Khi tôi về Việt Nam và làm nghề lại, anh trách: sao em bảo không làm nghề nữa, giờ còn về Việt Nam làm gì nhưng cái nghề nó ăn vào máu mình rồi, không làm nghề thì biết làm gì. Anh giận rồi hạnh phúc cũng tan dần. Chúng tôi chia tay. Tôi stress nên bệnh không trị hết" .

Bác sĩ bảo tôi đừng có con vì thuốc tôi uống có thể làm con quái thai - Ảnh 3.

Hồng Ngân là đạo diễn gắn liền với nhiều bộ phim nổi tiếng. Tuy nhiên, chị lại có một cuộc đời quá nhiều truân chuyên.

"Rất nể người giữ được hạnh phúc gia đình"

Đạo diễn Hồng Ngân cũng tâm sự: "Tôi rất nể những người giữ được hạnh phúc gia đình. Họ may mắn nhận được sự yêu thương từ người bạn trai, người chồng, con cái của mình.

Người phụ nữ hạnh phúc là do có được sự trân trọng của người đàn ông. Người đó tôn trọng, bảo vệ người phụ nữ của mình thì người phụ nữ sẽ thấy ấm lòng. Trong hôn nhân mà không có điều đó thì tôi chia tay".

Khi MC Cát Tường hỏi, chị là người phụ nữ cá tính và mạnh mẽ, chị cảm nhận thế nào sau khi đã trải nghiệm cuộc sống hôn nhân, đạo diễn Hồng Ngân bày tỏ: "Tôi nhẹ nhàng, dễ thương với chồng lắm. Anh ấy sẽ không tìm được ai hơn tôi về điều này. Tôi chắc chắn vì tôi yêu quý sự đẹp đẽ. Không phải cá tính, mạnh mẽ là hung tợn. Nhưng yếu điểm của tôi là không biết nấu ăn, gần như ăn ngoài tiệm. Anh ấy là người nấu cho tôi ăn".

Sau tất cả những mất mát về đời tư, đạo diễn "Giấc mơ mỹ" vẫn cho rằng mình đang hạnh phúc. Chị nói: "Tôi thấy mình hạnh phúc vì được chăm sóc mẹ, chăm sóc ba khi họ già. Bởi vì khi lập gia đình, tôi đã nghĩ là không có cơ hội chăm sóc cha mẹ nữa vì mình ở xa quá.

Hôn nhân đổ vỡ rồi, tôi cũng không có con, tôi phải mất 2 năm để quên chuyện đó. Tuy nhiên, tôi hạnh phúc vì mình được làm nghề, được làm cả phim điện ảnh và truyền hình.

Tôi hạnh phúc với những điều mình đang có và mỗi ngày, tôi hoàn thiện cái mình chưa thể hoàn thiện. Mỗi ngày, mỗi ngày và tôi vui vì mình đã bước ra khỏi cái kén của mình và vượt qua sự tự kỷ của mình. Tôi hy vọng sẽ tìm được hạnh phúc thật sự".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại