*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tuy nhiên, người đứng đầu liên minh quân sự NATO lưu ý để được gia nhập, Ukraine cần có sự đồng ý của tất cả 30 nước thành viên.
Thành phố cổ Derinkuyu nằm sâu dưới lòng đất có sức chứa lên tới 20.000 người, được tìm thấy một cách tình cờ tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Cái chết của Cleitus gây ra sự hoang mang lớn trong quân đội Macedonia...
Không nhận được nhiều sự chú ý nhưng màn so tài giữa Ukraine và Bắc Macedonia lại diễn ra cực kì hấp dẫn với thế trận đôi công mãn nhãn.
Sau nhiều thập kỷ căng thẳng quan hệ song phương xung quanh tranh cãi về một cái tên, hai nhà lãnh đạo Hy Lạp và Bắc Macedonia đã "phá băng" bằng việc chụp một tấm ảnh selfie chung.
Ngày 15/10 Quốc hội Macedonia bắt đầu tranh luận và bỏ phiếu về đề xuất sửa đổi Hiến pháp của chính phủ liên quan tới việc đổi tên đất nước.
Ngày 30.9, Macedonia đã thực hiện một cuộc trưng cầu dân ý để đổi tên nước, nhằm dễ gia nhập NATO và EU hơn.
Với 85% số phiếu được kiểm, Ủy ban Bầu cử Nhà nước Macedonia rạng sáng 1/10 theo giờ Việt Nam cho biết đã có 91% số người tham gia đã ủng hộ việc đổi tên nước thành Cộng hòa Bắc Macedonia.
Lãnh đạo NATO thống nhất mời Macedonia đàm phán gia nhập tổ chức này. Nếu gia nhập, Macedonia sẽ trở thành thành viên thứ 30 của NATO.
Theo Reuters, ngày 26/6, Tổng thống Macedonia Gjorge Ivanov đã từ chối ký thỏa thuận về đổi tên của nước này, sau khi ông cho rằng đây là một hành động vi hiến.
Liên minh Châu Âu bị chia rẽ về việc có nên đàm phán thành viên với Albania, Macedonia không, nhưng NATO vẫn sẵn sàng chào đón Skopje.
Sputniknews đưa tin, Đại diện thường trực của Nga tại Liên minh châu Âu (EU) Vladimir Chizhov đã bày tỏ hy vọng rằng việc giải quyết bất đồng về tên gọi giữa Hy Lạp và Macedonia sẽ góp phần vào sự ổn định tại khu vực Balkan, song cũng cho rằng việc Macedonia gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sau đó sẽ là "một sai lầm với nhiều hậu quả."