Bắc Giang: Lời khai của kẻ chém chết hàng xóm vì mâu thuẫn một hố đất

C.Lê |

Trong lúc lời qua tiếng lại vì mâu thuẫn ranh giới 2 mảnh đất, Tăng đã dùng dao quắm chém nhiều nhát khiến bà L. tử vong.

Liên quan đến vụ trọng án, người phụ nữ bị hàng xóm chém tử vong tại xã Đồng Hưu (huyện Yên Thế, Bắc Giang), ngày 21/3, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Hoàng Văn Tăng (40 tuổi, trú tại xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế) để điều tra về hành vi "Giết người".

Nạn nhân trong vụ án mạng nói trên là bà L.T.L (59 tuổi, cùng trú xã Đồng Hưu, hàng xóm của Tăng).

Kết quả điều tra, bước đầu công an làm rõ, gia đình bà L. và gia đình Tăng có 2 mảnh đất cạnh nhau. Trong quá trình canh tác, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp về ranh giới.

Khoảng 15h ngày 19/3, Tăng ra khu vực mảnh đất nhà mình làm việc và đào 1 hố đất ở sát ranh giới phân chia với mục đích trồng cây. Lúc này, bà L. ra khu vực 2 mảnh đất thì phát hiện hố đất nên đã lấp lại vì cho rằng ranh giới vẫn chưa được xác định, đang chờ UBND xã Đồng Hưu giải quyết.

Sau đó, giữa 2 người xảy ra cãi vã. Đỉnh điểm, Tăng đã dùng con dao quắm làm rừng chém nhiều nhát vào vùng đầu, mặt khiến bà L. tử vong tại chỗ. Gây án xong, Tăng đến trụ sở Công an xã Đồng Hưu đầu thú và giao nộp hung khí gây án.

Tại cơ quan công an, Tăng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại