Ba vụ xả súng liên tiếp: Thù hận lan tràn trong lòng nước Mỹ?

Anh Minh |

Liên tiếp ba vụ bắn giết với hàng chục người chết chỉ trong một tuần. Có chính trị gia nói nước Mỹ đang bị tấn công từ chính nạn khủng bố dân tộc chủ nghĩa da trắng đang phát triển ở quốc nội.

Cảnh sát và các nhà điều tra của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đang tìm kiếm các manh mối để cắt nghĩa vì sao một tay súng trẻ tuổi đến từ Dallas đã giết chết 20 người tại một cửa hàng Walmart cách thành phố biên giới El Paso (Texas) vài trăm dặm vào sáng 3/8. Nhưng trong khi nước Mỹ còn chưa hết bàng hoàng thì hôm qua, một vụ thảm sát khác đã xảy ra ở bang Ohio với 10 người chết, trong đó có một nghi can.

Trước đó 7 ngày, một vụ xả súng khác đã xảy ra tại một liên hoan ẩm thực ở California khi một tay súng tuổi teen đoạt mạng ba người, làm bị thương hàng chục người khác bằng một khẩu tiểu liên và sau đó tự sát.

Hãng Reuters cho hay vụ việc mới nhất xảy ra sáng 4/8. Nghi can đã dùng súng bắn vào đám đông bên ngoài một quán bar ở Dayton, bang Ohio. Ngoài 10 người chết, còn có ít nhất 16 người bị thương, theo cảnh sát.

Giới chức chưa đưa ra nhiều chi tiết về tình huống dẫn đến vụ nổ súng. Tờ báo địa phương Dayton Daily News nói vụ án xảy ra gần quán bar Ned Pepper’s ở quận Oregon, thành phố Dayton.

Thống đốc bang Texas Greg Abbott nói vụ bắn giết xảy ra sáng 3/8 có vẻ bắt nguồn từ sự thù hận và cảnh sát trích dẫn một “bản tuyên ngôn” họ cho là của nghi can, coi đây là bằng chứng cho thấy vụ đổ máu có động cơ phân biệt chủng tộc. Vụ bắn giết thứ hai xảy ra ở Ohio diễn ra 13 giờ sau đó, tuy chưa có thông tin về động cơ củahung thủ.

Vụ nổ súng thứ hai, theo cảnh sát địa phương, xảy ra lúc 1 giờ sáng 4/8. Hung thủ (đã chết) sử dụng một cây súng dài, mặc áo chống đạn. Cảnh sát đi tuần đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường ngay sau khi có tiếng súng và bắn chết nghi can, theo CNN.

Ngay sau vụ bắn giết thứ nhất xảy ra, các ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ đã lên án sự gia tăng tình trạng bạo lực liên quan súng đạn và lặp lại lời kêu gọi thực thi các biện pháp thắt chặt kiểm soát vũ khí.

Ít nhất hai ứng cử viên là thị trưởng thành phố South Bend (bang Indiana) là Pete Buttigieg và công dân El Paso là Beto O’Rourke, cựu nghị sỹ, đã liên hệ các vụ việc với sự hồi sinh tư tưởng chủ nghĩa dân tộc của người da trắng và xu hướng chính trị bài ngoại ở Mỹ.

“Nước Mỹ bị tấn công”

“Nước Mỹ đang bị tấn công từ chính nạn khủng bố dân tộc chủ nghĩa da trắng đang phát triển ở quốc nội”, thị trưởng Buttigieg nói tại một diễn đàn ở Las Vegas.

Trên Twitter, tổng thống Mỹ Donald Trump gọi vụ bắn giết ở Texas là “hành động hèn nhát”.

Cảnh sát nói tay súng đã bắn vào những người đang mua hàng, sau đó đầu hàng cảnh sát ngay bên ngoài cửa hàng. Cảnh sát nói nghi can trong vụ xả súng hôm 3/8 là một nam thanh niên da trắng 21 tuổi đến từ Allen, bang Texas, trên biên giới với Mexico. Nhiều tờ báo trích lời nhân viên công lực nói nghi can tên là Patrick Crusius.

Trong một thông báo ngắn gọn gửi tới các phóng viên tối 3/8, 12 giờ sau khi xảy ra vụ án mạng, một người phát ngôn của cảnh sát El Paso, trung sỹ Robert Gomez, nói cảnh sát đang thẩm vấn nghi can trong khi đó việc thu thập các bằng chứng vẫn đang được tiến hành. Nhiều chính trị gia địa phương nói tay súng không phải người địa phương, cho thấy anh ta đã đi hàng trăm dặm từ Dallas tới nơi thực hiện gây án.

Giới chức chưa đưa ra lời giải thích về động cơ gây án, tuy nhiên cảnh sát trưởng El Paso Greg Allen nói các nhà điều tra đang xem xét một “bản tuyên ngôn” được nói là của nghi can cho thấy “có khả năng có mối liên hệ với sự thù hận”.

Một tuyên bố dài 4 trang đã được đưa lên 8chan, một nền tảng nhắn tin online thường được những kẻ cực đoan sử dụng. Tuyên bố này, được cho là do nghi can viết, gọi vụ tấn công vào cửa hàng Walmart là “lời đáp trả đối với sự xâm lăng của những người nói tiếng Tây Ban Nhavào Texas”.

Bản tuyên bố này cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với tay súng đã giết chết 51 người tại hai nhà thờ Hồi giáo ở Christchurch, New Zealand, hồi tháng Ba.

Thành phố El Paso và Ciudad Juarez, cùng thành phố vùng biên Las Cruces, bang New Mexico, tạo thành một vùng đô thị biên giới với 2,5 triệu người sinh sống, là cộng đồng nói hai ngôn ngữ (tiếng Anh và Tây Ban Nha) lớn nhất Bắc Mỹ.

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador nói trong vụ bắn giết ở gần El Paso có ba công dân Mexico trong số 20 người thiệt mạng và 6 trong số 26 người bị thương.

Đây là vụ án mạng với số người chết đứng thứ 8 trong lịch sử nước Mỹ, đứng sau vụ nổ súng ở San Ysidro, California năm 1984, với 21 người chết.

“Nước Mỹ đang bị tấn công từ chính nạn khủng bố dân tộc chủ nghĩa da trắng đang phát triển ở quốc nội”, thị trưởng Buttigieg nói tại một diễn đàn ở Las Vegas.

Trên Twitter, tổng thống Mỹ Donald Trump gọi vụ bắn giết ở Texas là “hành động hèn nhát”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại