Ba vụ tai nạn trong 1 giờ đồng hồ khiến 7 người tử vong trên Quốc lộ 5

Hoàng Đan |

Chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ sáng sớm ngày 23/7, 3 vụ tai nạn liên tiếp trên QL5 đoạn qua huyện Kim Thành (Hải Dương) đã khiến ít nhất 7 người chết, 2 người bị thương.

Trao đổi với PV lúc 9h30 sáng 23/7, đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Hải Dương xác nhận, trong sáng sớm nay, ngoài 2 vụ tai nạn kép khiến 6 người tử vong trên QL5 qua xã Cộng Hòa (Kim Thành) còn một vụ tai nạn khác xảy ra cách đó không xa khiến 1 người tử vong.

Cụ thể, lúc 5h30 sáng 23/7, xe ô tô đầu kéo mang BKS 16H3598 kéo theo rơ - móc mang biển kiểm soát 15R01085 do lái xe Phạm Đức Ngạn (SN 1990 ở Tiên Lãng, Hải Phòng) điều khiển hành trình Hải Phòng - Hà Nội đã va chạm với xe ô tô tải BKS 35L-7671 do anh Lê Văn Huy (Cộng Hòa, Kim Thành, Hải Dương) điều khiến hành trình từ lối mở thôn Hợp Nhất (Lai Vu, Kim Thành, Hải Dương) sang đường.

Ba vụ tai nạn trong 1 giờ đồng hồ khiến 7 người tử vong trên Quốc lộ 5 - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: N.H

Sau đó, xe ô tô 34L7671 tiếp tục va chạm với xe ô tô đầu kép 20C-03061 kéo theo rơ - móc BKS 20R-002.43 hành trình Hà Nội - Hải Phòng. Hậu quả vụ tai nạn làm anh Lê Văn Huy bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện.

Như vậy, 3 vụ tai nạn làm chết 7 người và bị thương 2 người.

Trước đó, liên quan đến vụ tai nạn làm 6 người tử vong, cơ quan chức năng xác định 2 người bị thương là anh Nguyễn Văn Tôn và Lương Văn May.

Trong đó, anh Lương Văn May có vợ là chị Hoàng Thị Bung (quê Sơn La) đã tử vong trong vụ tai nạn này.

Ba vụ tai nạn trong 1 giờ đồng hồ khiến 7 người tử vong trên Quốc lộ 5 - Ảnh 3.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể (thứ 2 từ trái sang) trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo xử lý khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Theo lãnh đạo Ban ATGT tỉnh Hải Dương, các vụ tai nạn đã gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên Quốc lộ 5.

Hiện nay, Lãnh đạo Ban ATGT tỉnh Hải Dương và Huyện Kim Thành đang chỉ đạo các lực lượng chức năng làm công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả. Đồng thời, nhanh chóng đưa giao thông trở lại hoạt động bình thường.

Danh sách 7 nạn nhân tử vong do tai nạn trên Quốc lộ 5:

1- Ông Đào Quang Thuận, sinh năm 1961, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cộng Hoà (Kim Thành)

2- Anh Trương Minh Khang, sinh năm 1974 ở thôn Lai Khê, xã Cộng Hòa (Kim Thành)

3- Anh Nguyễn Quốc Hoàng, sinh năm 2002 ở thôn Thanh Liên, xã Cộng Hoà (Kim Thành)

4- Chị Hoàng Thị Bung, sinh năm 1985 ở huyện Mai Sơn (Sơn La)

5- Anh Nguyễn Văn Hiếu, sinh năm 1989 ở xã Thanh Hải (Thanh Hà)

6- Ông Đào Quang Huấn, sinh năm 1938, người dân xã Cộng Hòa.

7- Anh Lê Văn Huy, người dân xã Cộng Hòa.

2 người bị thương:

1- Anh Nguyễn Văn Tôn

2- Anh Lương Văn May

Tài xế xe tải chờ nước gây ra vụ tai nạn khiến 5 người tử vong là Hoàng Xuân Hò, SN 1983 quê Thanh Hóa

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại