Bà Trump vẫn dùng máy bay công vụ đi nghỉ mát

ĐĂNG KHOA |

Chính phủ đóng cửa, ông Trump cấm Chủ tịch Hạ viện Pelosi công du bằng máy bay công vụ, nhưng bà Trump được cho đã dùng máy bay công vụ đi nghỉ mát cuối tuần.

Ngày 17-1, một ngày sau khi bị Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cảnh báo nên hoãn bài phát biểu thông điệp liên bang trong bối cảnh chính phủ đóng cửa, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lệnh hoãn các chuyến công du nước ngoài của bà Pelosi cùng một phái đoàn Quốc hội bằng máy bay quân sự.

Trong bức thư gửi bà Pelosi ông Trump nhấn mạnh chuyện công du bằng máy bay quân sự trong bối cảnh chính phủ đóng cửa và 800.000 nhân viên liên bang không được hưởng lương là một việc “hoàn toàn không thích hợp”.

Tuy nhiên điều này không áp dụng với Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump, Daily Beast đưa tin.

Tài khoản @CivMilAir của Twitter chuyên theo dõi các diễn biến giao thông hàng không “hiếm/thú vị” đưa lên tài khoản ảnh chụp màn hình đường bay của chiếc máy bay chính phủ chở bà Trump .

Tài khoản này xác nhận máy bay chở bà Trump hạ cánh xuống sân bay quốc tế Palm Beach, bang Florida (Mỹ) sau khi cất cánh từ sân bay Joint Base Andrews ở bang Maryland gần thủ đô Washington vào khoảng 4 giờ 30 chiều 17-1.

Palm Beach Post cũng cho biết nhìn thấy một chiếc máy bay chính phủ trên đường băng sân bay Joint Base Andrews. Theo CNBC, chuyến bay của bà Trump được cho là đã được lên lịch trước.

Bà Trump vẫn dùng máy bay công vụ đi nghỉ mát - Ảnh 1.

Một chiếc máy bay chính phủ được cho là chở Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump hạ cánh tại sân bay quốc tế Palm Beach ở bang Florida (Mỹ) chiều 17-1. Ảnh: TWITTER

Phóng viên Abby Philip phụ trách Nhà Trắng của CNN đưa thông tin lên mạng xã hội rằng bà Trump hạ cánh xuống Florida để nghỉ cuối tuần ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của gia đình bà. Ông Trump sẽ vẫn ở lại thủ đô Washington cuối tuần này.

Diễn biến này diễn ra chỉ vài giờ sau khi ông Trump ra lệnh cấm với bà Pelosi. Người phát ngôn của bà Trump chưa bình luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại