Bà Thái Anh Văn: Không thể xóa sạch sự tồn tại của Đài Loan

Ái Vi |

Nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã có những tuyên bố cứng rắn trước khi đáp máy bay đi Mỹ và một số nước Nam Mỹ, trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc tăng cao.

Trung Quốc đang thực hiện một chiến dịch chống lại các nước, tổ chức có mối quan hệ với Đài Loan, trong khi hòn đảo đang cố gắng phủ định nỗ lực của Bắc Kinh.

Theo Reuters, Trung Quốc hiện đang yêu cầu các công ty nước ngoài đánh dấu Đài Loan là một phần lãnh thổ của họ, hoặc chí ít không phải là lãnh thổ độc lập và loại trừ hòn đảo ly khai khỏi nhiều diễn đàn quốc tế lớn nhất có thể.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng đã giảm số lượng các quốc gia công nhận Đài Loan - giờ chỉ còn 18 nước - với Burkina Faso và Cộng hòa Dominica chuyển quan hệ sang Bắc Kinh trong năm nay.

Quyết định này của Trung Quốc được thúc đẩy mạnh kể từ khi bà Thái Anh Văn trúng cử. Trái với những người tiền nhiệm, bà Thái từ chối công nhận chính sách "một Trung Quốc" và bị Bắc Kinh coi là có tư tưởng muốn đòi độc lập cho Đài Loan.

Kể từ sau khi cuộc nội chiến Trung Quốc kết thúc hồi năm 1949, cả Trung Hoa dân quốc (tên chính thức của Đài Loan) và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (tên chính thức của Trung Quốc) đều tuyên bố chủ quyền lãnh thổ với lại toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc (gồm cả Đài Loan, Ma Cao và Hồng Kông).

Chính sách "một Trung Quốc" được xem là chính sách cốt lõi duy trì mối quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan, dù cả hai bên có những cách giải thích khác nhau về chính sách này.

Ngày 12.8, ngay trước khi bay đến Los Angeles, nơi bà quá cảnh để đến Belize và Paraguay, bà Thái đã ra tuyên bố thách thức Trung Quốc.

"Cả thế giới có thể nhìn thấy Đài Loan, họ biết tới nước ta cũng như sự ủng hộ của chúng ta với tự do và dân chủ. Chúng ta đủ vững chắc để không ai có thể xóa bỏ sự tồn tại của Đài Loan", bà Thái tuyên bố.

Trước khi tới các nước Nam Mỹ, bà Thái sẽ quá cảnh ở nhiều địa điểm ở Mỹ, điều đã khiến Trung Quốc phàn nàn chính thức với Washington. Mỹ dù không có quan hệ chính thức với Đài Loan (do có quan hệ chính thức với Trung Quốc) nhưng lại là đối tác cung cấp vũ khí duy nhất của hòn đảo tự trị.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại