Bà Rịa – Vũng Tàu: Một chủ tịch thành phố xin nghỉ việc

Tin, ảnh: Ngọc Giang |

Ông Trần Vinh Quang – Chủ tịch UBND TP Bà Rịa có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi vì lý do sức khoẻ.

Ông Đặng Minh Thông (bìa trái) trao quyết định nghỉ việc cho ông Trần Vinh Quang (ảnh giữa) tại kỳ họp

Ông Đặng Minh Thông (bìa trái) trao quyết định nghỉ việc cho ông Trần Vinh Quang (ảnh giữa) tại kỳ họp

Ngày 20-1, HĐND TP Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) nhằm xem xét, miễn nhiệm, bầu bổ sung một số chức danh của HĐND và UBND TP Bà Rịa.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP Bà Rịa đã thực hiện miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP Bà Rịa và cho thôi đại biểu HĐND TP Bà Rịa khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Vinh Quang.

Trước đó, ông Trần Vinh Quang có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi vì lý do sức khoẻ. Sau thời gian xem xét, HDND TP Bà Rịa đã quyết định đồng ý miễn nhiễm chức vụ chủ tịch UBND thành phố theo nguyện vọng của ông Trần Vinh Quang.

Tại kỳ họp này, TP Bà Rịa cũng đã thực hiện miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND TP Bà Rịa khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Kim Vĩnh Lộc nguyên Chánh Văn phòng thành phố. Ông Trần Kim Vĩnh Lộc được điều động bổ nhiệm làm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bà Rịa. Ngoài ra, bà Mã Thị Mỹ Hạnh, nguyên Trưởng Phòng LĐ-TB-XH cũng được giải quyết thôi việc theo quy định.

Tiếp đó, các đại biểu HNND TP Bà Rịa đã bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND TP Bà Rịa khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đoàn Văn Công, Chánh Văn phòng TP Bà Rịa và ông Lâm Kỳ Hiếu, Chánh thanh tra TP Bà Rịa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại