Bà Rịa – Vũng Tàu: Dừng Tuần lễ món ngon phố biển, tiếp nhận điều trị 12 thuyền viên mắc Covid-19

Nha Mẫn |

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho dừng nhiều hoạt động vui chơi, ca múa nhạc… trong đợt lễ 30/4 – 1/5 tới.

Chiều 29/4, tại cuộc họp giao ban và cung cấp thông tin cho báo chí quý I/2021, ông Trần Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã thông tin về công tác triển khai phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

 Bà Rịa – Vũng Tàu: Dừng Tuần lễ món ngon phố biển, tiếp nhận điều trị 12 thuyền viên mắc Covid-19 - Ảnh 1.

Giao ban báo chí quý I/2021 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ông Tuấn cho biết mặc dù đã 1 tháng qua cả nước không có ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng nhưng thời điểm này Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục lên nhiều phương án phòng chống dịch Covid-19.

Nguyên nhân tiếp tục phải gồng mình phòng chống dịch là do một số nước trên thế giới, trong đó có Campuchia đang không thể kiểm soát dịch bệnh. Vì vậy nguy cơ các trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường bộ và đường thuỷ mang theo Covid-19 sẽ rất cao. Do đó để phòng chống Covid-19, Bà Rịa – Vũng Tàu đang đề cao hệ thống "phòng thủ" để ngăn chặn tránh trường hợp xấu xảy ra.

 Bà Rịa – Vũng Tàu: Dừng Tuần lễ món ngon phố biển, tiếp nhận điều trị 12 thuyền viên mắc Covid-19 - Ảnh 2.

Dừng hoạt động Tuần lễ món ngon TP.Vũng Tàu để phòng chống dịch Covid-19

Hiện tại UBND tỉnh BR-VT cũng đã chỉ đạo lực lượng biên phòng tuyên truyền, kiểm soát ngư dân chặt chẽ hơn tránh trường hợp đưa người từ nước ngoài vào Việt Nam trái phép.

Cùng với đó, ngày 29/4 UBND tỉnh BR-VT có Công văn hỏa tốc số 4579/UBND-VT về việc ngưng tổ chức các sự kiện có quy mô đông người trên địa bàn tỉnh trong những ngày lễ 30/4 và 01/5.

UBND tỉnh BR-VT cũng đã yêu cầu ngưng tổ chức các sự kiện sắp diễn ra vào ngày 30/4 và 01/5, gồm: Chương trình nghệ thuật "Chung một niềm vui", Chương trình nghệ thuật "Bà Rịa-Vũng Tàu rực rỡ những mùa xuân", Giải Lân Sư Rồng, Giải Bóng rổ 3x3 mở rộng.

Riêng Chương trình Tuần lễ Món ngon phố biển Vũng Tàu 2021, UBND tỉnh cho phép tổ chức hết đêm 29/4/2021 và ngưng hoạt động từ ngày 30/4/2021.

Đối với các sự kiện ngưng tổ chức, UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch thông báo kịp thời đến các đơn vị tổ chức sự kiện biết, sắp xếp công việc.

Sở Y tế - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình dịch kịp thời, báo cáo thường xuyên về UBND tỉnh và Tỉnh ủy trong những ngày lễ.

12 thuyền viên tàu Đại Dương Sea đang được điều trị Covid-19

Cũng trong công tác phòng chống dịch Covid-19, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh BR-VT cho biết đến nay 12 thuyền viên mắc Covid-19 trên tàu Đại Dương Sea đã được BR-VT tiếp nhận, đưa về Trung tâm Y tế huyện Long Điền cách ly, điều trị. 6 thuyền viên còn lại do âm tính với Covid-19 nên được cách ly y tế tập trung tại cơ sở cách ly Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh BR-VT để tiếp tục theo dõi, thực hiện đầy đủ các thủ tục nhập cảnh theo quy định.

Được biết, tàu Đại Dương Sea có trọng tải toàn phần 4.375,9 MT, trên tàu có 18 thuyền viên, đi từ cảng Sampit (Indonesia) đến cảng biển Vũng Tàu vào lúc 14h10 phút ngày 24/4.

Sau khi phát hiện trên tàu có 12 thuyền viên dương tính với Covid-19, Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu đã yêu cầu tàu neo đậu ngoài biển để lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra y tế, khử trùng tàu và cách ly các thuyền viên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại