Bà Pelosi: Các nền dân chủ cần phải được tôn trọng

Hồng Anh |

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi ngày 2/8 cho biết, chuyến thăm của bà tới Đài Loan không hề mâu thuẫn với chính sách lâu dài của Washington về một “Đài Loan tự trị”, bất chấp những cảnh báo cứng rắn từ phía Trung Quốc.

Máy bay quân sự chở bà Pelosi chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay ở Đài Bắc. Ảnh: AFP

Máy bay quân sự chở bà Pelosi chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay ở Đài Bắc. Ảnh: AFP

Pelosi cũng cáo buộc Trung Quốc đang thực hiện các nỗ lực đơn phương để thay đổi hiện trạng của Đài Loan (Trung Quốc).

Chủ tịch Hạ viện Mỹ cho biết, cuộc thảo luận của bà với các nhà lãnh đạo của vùng lãnh thổ này sẽ tập trung vào việc “tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ với Đài Loan (Trung Quốc) và thúc đẩy lợi ích chung giữa các bên, trong đó có việc thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở”.

Bà Pelosi đã cáo buộc Trung Quốc đe dọa vùng lãnh thổ tự trị này và nền dân chủ của họ, đồng thời nhấn mạnh Mỹ “không thể khoanh tay đứng nhìn” và sẽ không để điều đó xảy ra.

Chủ tịch Quốc hội Mỹ tuyên bố chuyến thăm của bà nhằm khẳng định Đài Loan (Trung Quốc) và các nền dân chủ khác trên thế giới “cần phải được tôn trọng”.

“Trước việc Trung Quốc đang gia tăng các hành vi gây hấn, chuyến thăm của phái đoàn Quốc hội Mỹ được coi là một tuyên bố rõ ràng cho thấy Mỹ luôn sát cánh với Đài Loan – đối tác của chúng tôi”, bà Pelosi nêu rõ.

Văn phòng lãnh đạo Đài Loan cho biết, nhà lãnh đạo Thái Anh Văn sẽ có cuộc gặp bà Pelosi vào sáng 3/8 và hai người sẽ cùng ăn trưa. Một số nguồn tin cho biết, bà Pelosi dự kiến gặp gỡ một số nhà hoạt động vào chiều cùng ngày để thảo luận về vấn đề nhân quyền của Trung Quốc./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại