Bà nội đưa cháu đi học rồi biến mất bí ẩn, lý do cũng là lời cảnh tỉnh của các bậc cha mẹ

M52 |

Hóa ra cậu bé 8 tuổi không phải bị mất tích, mà do bà nội lén dẫn đi. Và nguyên nhân thật sự khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Và hóa "kẻ chủ mưu" của vụ biến mất bí ẩn nàyCon trai mất tích bí ẩn sau khi được bà nội dẫn đi học

Câu chuyện xảy ra tại gia đình Tiểu Mễ (Trung Quốc). Cô có một con trai 8 tuổi tên là Bối Bối. Hàng ngày, bà nội sẽ là người dẫn cậu bé đi học, rồi đón cậu về.

Buổi sáng hôm đó cũng như mọi ngày, Bối Bối chào mẹ rồi theo bà nội tới trường. Thế nhưng, trong lúc Tiểu Mễ loay hoay dọn dẹp trong nhà chợt phát hiện sách giáo khoa của Bối Bối. Cô biết ngay con trai đã bỏ quên, thế nên quyết định mang chúng tới trường cho cậu bé.

Tuy nhiên, khi Tiểu Mễ đến trường, gặp được giáo viên chủ nhiệm thì tim cô như bị bóp nghẹt vì lời thông báo: "Con trai chị đã không đến trường sáng nay, chúng tôi đang muốn liên lạc với gia đình!".

Tiểu Mễ nhanh chóng bấm điện thoại cho con trai, không ai trả lời. Sau đó cô gọi cho mẹ chồng cũng không thấy bắt máy. Cô gọi liên tục, điện thoại di động của cả 2 vẫn trong tình trạng thuê bao không liên lạc được. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Liệu có phải 2 bà cháu bị bắt cóc rồi không? Hay họ gặp tai nạn gì đó nguy hiểm?

Bà nội đưa cháu đi học rồi biến mất bí ẩn, lý do cũng là lời cảnh tỉnh của các bậc cha mẹ - Ảnh 1.

Tưởng con mất tích, Tiểu Mễ đã nhờ sự can thiệp của cảnh sát.

Người mẹ quá lo lắng nên giáo viên của trường cũng đã giúp gọi cảnh sát. May mắn thay, điện thoại của Bối Bối có cài định vị. Chính vì thế, cùng với sự giúp đỡ của nhà trường và cảnh sát, Tiểu Mễ đã nhanh chóng tìm ra vị trí con trai. 

Cậu bé đang ở nhà ga. Và hóa ra "kẻ chủ mưu" của vụ biến mất bí ẩn này chẳng ai khác chính là bà nội, bà đã đưa cháu trai tới đây và sẵn sàng để đi tàu trở về quê nhà ở Giang Tây.

Nguyên nhân tại sao vậy?

Sau khi tìm ra tung tích của bà nội và cháu bé 8 tuổi, Tiểu Mễ mới có thể thở phào. Thế nhưng, lý do gì khiến bà nội lại lén lút dẫn con trai cô bỏ trốn về quê? Tiểu Mễ lúc này nhớ lại, có lẽ nguyên nhân bắt nguồn từ bài tập về nhà tối qua của con trai.

Bối Bối không chịu làm bài theo yêu cầu của giáo viên mặc dù đã được mẹ liên tục nhắc nhở. Cuối cùng, vì quá bực mình nên Tiểu Mễ đã nặng lời với con trai.

Lúc đó, mẹ chồng cô cũng ở gần, bà nhìn chằm chằm với ánh mắt như thể cô đang ngược đãi cậu bé vậy. Dù thực tế, cô chỉ đang dạy dỗ con trai mình thôi! Lúc đó, cô không để tâm. Nhưng nào ngờ sáng hôm sau bà nội lại dẫn Bối Bối rời khỏi nhà mà không nói 1 lời.

Bà nội đưa cháu đi học rồi biến mất bí ẩn, lý do cũng là lời cảnh tỉnh của các bậc cha mẹ - Ảnh 2.

Hóa ra, bà nội là người đã lén dẫn cậu bé 8 tuổi bỏ trốn.

Trên thực tế, tình trạng ông bà chiều chuộng, bao bọc cháu quá mức vẫn thường xuyên diễn ra. Mỗi khi cha mẹ phạt các bé vì đã làm sai điều gì, y như rằng ông bà lại xót cháu và nhảy vào can ngăn. Tuy nhiên, đằng sau sự can thiệp của ông bà lại có tác hại nhất định tới sự phát triển của đứa trẻ.

Tác hại khi ông bà thường can thiệp chuyện giáo dục con của bố mẹ

1. Con trở nên hung hăng, ích kỷ, không biết sợ ai

Rất nhiều cha mẹ đang nghiêm khắc dạy con thì ông bà lại thường hay xen vào ngăn cản, bảo vệ con theo kiểu: “Cháu nó đang nhỏ, chúng biết gì đâu", "Đừng nặng lời với chúng như thế"...

Kiểu giáo dục cháu này của ông bà chẳng hề tốt mà ngược lại, còn khiến đứa trẻ dần trở nên hung hăng, ích kỷ, không còn sợ uy bố mẹ nữa.

2. Trẻ không biết đạo lý, hay đòi hỏi

Ông bà đa phần sẽ dễ dàng thỏa mãn đòi hỏi của con trẻ. Điều này khiến càng những lần sau, đòi hỏi của chúng càng lớn dần, và nếu không được đáp ứng sẽ khóc lóc, ăn vạ.

Không chỉ thế, trẻ sẽ nghĩ mình là "cái rốn" của vũ trụ, mọi người phải nghe lời và phục tùng mình.

Bà nội đưa cháu đi học rồi biến mất bí ẩn, lý do cũng là lời cảnh tỉnh của các bậc cha mẹ - Ảnh 3.

(Ảnh minh họa)

Cha mẹ cần giáo dục con như thế nào nếu sống chung với ông bà?

- Không yêu cầu ông bà hợp tác dạy cháu. Việc này giống như bảo ông bà là dốt và khiến ông bà nghĩ: "Trứng khôn hơn vịt".

- Khi con mắc lỗi lầm và cha mẹ cần xử lý, tốt hơn hết hãy đưa về phòng riêng. Lúc đó, chắc chắn ông bà cũng không thể can thiệp, các con cũng không ỷ lại có ông bà bênh vực nữa.

- Tuyệt đối không vì nể mà để ông bà điều khiển, làm những điều sai trái như: Cho con ăn quá, đáp ứng mọi yêu cầu của trẻ, ngăn cản hình phạt khi trẻ hư...

(Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi)

Theo Sohu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại