Ba người bị đâm chết trong quán karaoke ở Sài Gòn trong 2 ngày

Minh Toàn |

Chỉ trong vòng 2 ngày ở 2 quán karaoke trên địa bàn TP.HCM liên tiếp xảy ra 2 vụ án mạng cực kì nghiêm trọng khiến cho 3 người bị đâm chết.

Ngày 3/10, Công an H.Củ Chi đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành điều tra vụ án mạng cực kì nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Hai người tử vong là Nguyễn Anh Quốc và anh Đặng Quang Huy (cùng 18 tuổi, cùng ngụ H.Củ Chi).

Theo đó, lúc 23h30 ngày 1/10, Quốc cùng nhóm bạn của mình đến hát tại quán Karaoke "Phương Nam" thuộc ấp Thượng, xã Tân Thông Hội, H.Củ Chi, TP.HCM.

Tại đây, do mâu thuẫn trong lúc hát nên Quốc đã dùng dao đâm Vày Lâm Sính (21 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) và Mai Quốc Thái ((21 tuổi, ngụ H.Củ Chi) bị thương.

Thấy 2 người bạn trong nhóm bị đâm, anh Huy chạy vào can ngăn liền bị Quốc dùng dao đâm vào ngực. Bị đâm bất ngờ nên anh Huy bị trọng thương. Sau đó, Huy cố dùng con dao khác mang theo trong người đâm vào ngực Quốc rồi cả 2 gục tại chỗ.

Người dân đã đưa cả 2 đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng nên cả Quốc và Huy chết tại Bệnh viện.

Công an H.Củ Chi cùng với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, một vụ án tương tự cũng xảy ra tại 1 quán karaoke Như Ý thuộc địa phận xã Tân Thới Nhì, H.Hóc Môn vào đêm ngày 29/9 khiến 1 người tử vong ngay tại chỗ.

Theo đó, lúc 22h30 ngày 29/9, anh Phúc cùng với anh Nguyễn Thanh Tâm (32 tuổi) và Nguyễn Ngọc Quang (32 tuổi, ngụ H.Hóc Môn) đi hát karaoke tại quán Như Ý, thuộc xã Tân Thới Nhì, H.Hóc Môn, TP.HCM.

Đang hát trong phòng thì lúc này có 2 nam thanh niên đến nói chuyện với nhóm anh Phúc một lúc rồi xảy ra cự cãi lớn tiếng.

Bất ngờ, 2 nam thanh niên dùng hung khí chém loạn xạ khiến mọi người bỏ chạy tán loạn. Tuy nhiên, do không kịp phản ứng nên anh Phúc bị 2 nam thanh niên chém tử vong ngay tại chỗ.

Sau khi gây án xong, 2 nam thanh niên nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Người dân thông báo cho Công an địa phương.

Công an H.Hóc Môn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an TP.HCM tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra nguyện nhân vụ việc. Đồng thời, tiến hành truy xét 2 nam thanh niên manh động liều lĩnh nói trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại