Bà Lê Hoàng Diệp Thảo khẳng định toàn bộ tài sản gửi ngân hàng là tài sản riêng của mình

Quốc Chiến |

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo cho rằng nếu ông Vũ không chứng minh được đây là tài sản chung thì bà cũng không có nghĩa vụ phải chứng minh đây là tài sản riêng của mình.

Ngày 27/3, phiên xử ly hôn giữa vợ chồng ông Đặng Lê Nguyên Vũ (Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên) và bà Lê Hoàng Diệp Thảo tiếp tục diễn ra với phần tranh luận gay gắt xoay quanh khoản tiền 2.102 tỷ đồng gửi tại ngân hàng.

Trong phần mở đầu phiên xử, HĐXX công bố nội dung xác minh tại các ngân hàng. Kết quả cho thấy, giữa tháng 3/2019, tài khoản đứng tên bà Lê Hoàng Diệp Thảo tại ngân hàng BIDV và Vietcombank không còn số dư. Riêng 23 tài khoản tại Eximbank, có 22 tài khoản đã tất toán, còn 1 tài khoản còn 1,3 tỷ đồng.

Cũng tại phiên xử, đại diện ngân hàng Eximbank đề nghị làm rõ số vàng trong tài khoản của bà Lê Hoàng Diệp Thảo gửi tại ngân hàng chỉ là 10.000 chỉ vàng chứ không phải 10.000 lượng vàng như thông tin phía bị đơn cung cấp cho toà án. 

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo khẳng định toàn bộ tài sản gửi ngân hàng là tài sản riêng của mình - Ảnh 1.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo cho rằng khoản tài sản trị giá 2.102 tỷ đồng gửi ngân hàng là tài sản riêng.

Với vấn đề này, luật sư của ông Vũ nói sẽ xem xét lại, thay đổi yêu cầu phản tố số tài sản tiền mặt, vàng, ngoại tệ là hơn 1.765 tỷ đồng chứ không phải 2.100 tỷ đồng. Phía ông Vũ cho rằng không có ý đồ gì trong yêu cầu phản tố liên quan tới số vàng tại ngân hàng vì Eximbank không ghi lượng hay chỉ.

"Bây giờ đại diện ngân hàng mới xác định là chỉ và bị đơn chấp nhận sự thua thiệt là 10.000 chỉ để mong vụ án nhanh chóng kết thúc. Bị đơn hoàn toàn không có ý đồ gì trong 10.000 lượng hay chỉ, đây là sai sót của ngân hàng", luật sư Trương Thị Hòa (bảo vệ cho quyền và lợi cíh của ông Vũ) khẳng định.

Luật sư Phan Trung Hoài (bảo vệ quyền và lợi ích của bà Thảo) cho rằng sự chênh lệch giữa 10.000 lượng vàng và 10.000 chỉ vàng là một con số rất lớn, hơn 300 tỷ đồng. Nam luật sư đề nghị HĐXX xem xét thời điểm đưa ra yêu cầu phản tố. Bởi ông cho rằng các bên chưa hề có đánh giá và trình bày về yêu cầu phản tố.

Bên cạnh đó, luật sư Hoài cũng yêu cầu làm rõ 2 vấn đề liên quan khoản tiền 2.102 tỷ đồng: Có tạo lập trong thời kỳ hôn nhân và có được thu thập đúng thủ tục tố tụng. Luật sư này cho rằng ông Vũ chưa chứng minh được việc tài sản này được tạo lập trong thời kỳ hôn nhân. 

Luật sư Hoài đặt ra vấn đề: "Ông Vũ nói không quan tâm tiền bạc thì làm sao ông biết 2.100 tỷ trong tài khoản bà Thảo là tạo lập trong thời kỳ hôn nhân". Phía ông Vũ cho rằng đã yêu cầu xác minh tại các ngân hàng và phát hiện giao dịch vào đầu năm 2016, thời điểm sau khi bà Thảo đệ đơn ly hôn.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo khẳng định toàn bộ tài sản gửi ngân hàng là tài sản riêng của mình - Ảnh 2.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ trao đổi rằng bản thân không quan tâm tiền bạc mà chỉ muốn phát triển Trung Nguyên.

Trước đó, trong phần hỏi của mình, bà Lê Hoàng Diệp Thảo nói có 2 câu hỏi dành cho chồng: "Anh nói cho em biết, từ ngày cưới nhau đến giờ anh có chuyển vào tài khoản của em đồng nào không? Nguồn gốc số tiền 2.102 tỷ đồng đó từ đâu?". 

Đại diện của ông Vũ đứng lên trả lời thì bà Thảo ngắt lời nói: "Câu hỏi này chỉ mình anh Vũ mới trả lời được thôi. Luật sư không thể trả lời được".

"Nói lời nào cũng chạm nỗi đau. Gần như tôi im lặng, cái nào nói đã nói rồi. Gia đình, ai cũng hiểu. Hãy nói bằng cái lòng của cô! Hơn 5 năm nay tôi cũng không ai muốn nói cái gì hết, cô đừng đứng đây mà đôi co.

Tiền ở đâu? Phản tố cũng vậy, thẩm phán biết hết. Tôi đã nói để Trung Nguyên cho Qua. Tiền 20 năm nay có ai giành đồng nào...", ông Vũ đứng lên nói. 

Chủ tọa cắt ngang, đề nghị ông Vũ trả lời thẳng vào câu hỏi, nếu không trả lời được thì từ chối. 

Ông Vũ chọn phương án không trả lời thêm. Ngay từ đầu phiên xử, ông đã khẳng định bản thân chỉ muốn phát triển Trung Nguyên vươn ra khát vọng toàn cầu. Ông cho rằng bản  thân không quan tâm đến tiền bạc mà giao toàn bộ cho vợ quản lý.

Chiều nay phiên xử sẽ tiếp tục với phần tranh luận.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo khẳng định toàn bộ tài sản gửi ngân hàng là tài sản riêng của mình - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại