Bà Harris khai trương văn phòng khu vực Đông Nam Á của CDC; Mỹ có thể chuyển giao tàu tuần duyên thứ 3 cho Việt Nam

Ban Quốc tế - KingPro - Việt Hùng - Hoàng Hải |

16:07 ngày 25/08/2021

Phó tổng thống Kamala Harris khai trương Văn phòng khu vực Đông Nam Á của CDC

Hôm nay, Phó tổng thống Kamala D. Harris đã khai trương Văn phòng khu vực Đông Nam Á của Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) tại Hà Nội, Việt Nam. Buổi lễ có sự tham dự của Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ, Giám đốc CDC Hoa Kỳ, Phó Thủ tướng cùng các Bộ trưởng Y tế đến từ 11 quốc gia. 

Văn phòng khu vực mới sẽ tăng cường năng lực của CDC nhằm đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ người dân Mỹ và người dân trong khu vực thông qua việc ứng phó với các mối đe dọa về y tế một cách nhanh chóng hơn, dù các mối đe dọa này xảy ra ở bất cứ nơi nào, đồng thời xây dựng các mối quan hệ chủ chốt nhằm giải quyết những ưu tiên chung về y tế.

Bà Kamala Harris khai trương văn phòng khu vực Đông Nam Á của CDC; Mỹ có thể chuyển giao tàu tuần duyên thứ 3 cho Việt Nam - Ảnh 1.
Bà Kamala Harris khai trương văn phòng khu vực Đông Nam Á của CDC; Mỹ có thể chuyển giao tàu tuần duyên thứ 3 cho Việt Nam - Ảnh 2.

Ảnh: Nhật Anh

Phó tổng thống Harris tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ với hợp tác an ninh y tế khu vực và nhắc lại những lời kêu gọi hành động về công tác chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với đại dịch.

Bà Kamala Harris khai trương văn phòng khu vực Đông Nam Á của CDC; Mỹ có thể chuyển giao tàu tuần duyên thứ 3 cho Việt Nam - Ảnh 3.
Bà Kamala Harris khai trương văn phòng khu vực Đông Nam Á của CDC; Mỹ có thể chuyển giao tàu tuần duyên thứ 3 cho Việt Nam - Ảnh 4.
Bà Kamala Harris khai trương văn phòng khu vực Đông Nam Á của CDC; Mỹ có thể chuyển giao tàu tuần duyên thứ 3 cho Việt Nam - Ảnh 5.

Ảnh: Duy Hoàng

Tiến sĩ Y khoa John MacArthur sẽ giữ cương vị Giám đốc CDC khu vực Đông Nam Á. Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí này, Tiến sĩ MacArthur là Giám đốc quốc gia CDC Thái Lan trong hơn 6 năm. 

Ông đã dành tới một nửa thời gian trong sự nghiệp 23 năm tại CDC để tập trung cải cải thiện an ninh y tế tại khu vực Đông Nam Á, trong đó có việc quản lý ngân sách hơn 100 triệu đô la trong lĩnh vực các bệnh truyền nhiễm tập trung vào kiểm soát các bệnh sốt rét, lao, sốt xuất huyết, bệnh do vi-rút Zika, bệnh cúm và COVID-19. 

Tiến sĩ MacArthur cũng từng đảm nhiệm vị trí Trưởng nhóm CDC phụ trách Sáng kiến phòng chống bệnh Sốt rét của Tổng thống Hoa Kỳ - một chương trình có nguồn ngân sách 620 triệu đô la mỗi năm với mục tiêu kiểm soát bệnh sốt rét tại khu vực Châu Phi cận Sahara và Tiểu vùng sông Mekong mở rộng.

14:02 ngày 25/08/2021

Đội đặc nhiệm tháp tùng Phó Tổng thống Mỹ Harris đã về đến khách sạn

Các phóng viên của chúng tôi ghi nhận, đoàn hộ tống Phó Tổng thống Mỹ Harris đã về tới khách sạn và chuẩn bị cho hoạt động của buổi chiều ngày hôm nay (25/8).

Theo lịch trình dự kiến, trong buổi chiều ngày hôm nay (25/8), Phó Tổng thống Mỹ sẽ dự lễ khai trương Văn phòng Đông Nam Á của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) tại Hà Nội. 

Theo VnExpress, sự kiện này còn có sự tham gia của Bộ trưởng Y Tế Mỹ Xavier Becerra, Giám đốc CDC Rochelle Walensky, cùng các quan chức y tế đến từ nhiều quốc gia trong khu vực.

Đội đặc nhiệm tháp tùng Phó Tổng Thống Mỹ Harris đã về đến khách sạn

13:12 ngày 25/08/2021

Bà Harris đặt hoa tưởng niệm ông John McCain

Bà Kamala Harris: Mỹ tặng thêm 1 triệu liều vắc xin Pfizer cho Việt Nam, tới ngay trong vòng 24 giờ - Ảnh 1.
Bà Kamala Harris: Mỹ tặng thêm 1 triệu liều vắc xin Pfizer cho Việt Nam, tới ngay trong vòng 24 giờ - Ảnh 2.

Bà Kamala Harris đã tới thăm bia tưởng niệm Thượng Nghị sĩ John McCain. Bà Harris nói ông McCain là "một anh hùng yêu nước của Mỹ". Bà rất vinh dự khi được làm việc cùng ông tại Thượng Viện.

13:03 ngày 25/08/2021

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris

Phó Tổng thống Mỹ Harris: 1 triệu liều vaccine Pfizer sắp đến Việt Nam trong 24 giờ - Đoàn hộ tống đã về đến khách sạn - Ảnh 1.

Ảnh: Nhật Anh

Phó Tổng thống Mỹ Harris: 1 triệu liều vaccine Pfizer sắp đến Việt Nam trong 24 giờ - Đoàn hộ tống đã về đến khách sạn - Ảnh 2.

Ảnh: Nhật Anh

Cuối giờ sáng nay 25-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris.

Phó Tổng thống Mỹ Harris: 1 triệu liều vaccine Pfizer sắp đến Việt Nam trong 24 giờ - Đoàn hộ tống đã về đến khách sạn - Ảnh 3.
Phó Tổng thống Mỹ Harris: 1 triệu liều vaccine Pfizer sắp đến Việt Nam trong 24 giờ - Đoàn hộ tống đã về đến khách sạn - Ảnh 4.

12:57 ngày 25/08/2021

Những nội dung chính trong cuộc họp

Đây là lần đầu tiên Phó Tổng thống Hoa Kỳ tới thăm chính thức Việt Nam.

Phó Tổng thống Kamala Harris bày tỏ vinh dự là Phó Tổng thống Hoa Kỳ đầu tiên đến thăm Việt Nam và cảm ơn sự tiếp đón chu đáo và quan trọng của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho Bà.

Phó Tổng thống tái khẳng định Hoa Kỳ ủng hộ một nước Việt Nam mạnh, độc lập và thịnh vượng, tiếp tục đổi mới, mở rộng hội nhập quốc tế và đảm nhận vai trò ngày càng quan trọng trong ASEAN và khu vực.

Tại cuộc hội kiến, thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chào mừng Phó Tổng thống Kamala Harris và cũng là nữ lãnh đạo Hoa Kỳ gốc Á và gốc Phi đầu tiên thăm Việt Nam.

Bà Kamala Harris: Mỹ tặng thêm 1 triệu liều vắc xin Pfizer cho Việt Nam, tới ngay trong vòng 24 giờ - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam nhất quán thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ và sẵn sàng là đối tác tin cậy, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và thế giới.

Trên cơ sở đó, Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những thay đổi quan trọng hàng đầu và mong muốn cùng Hoa Kỳ tiếp tục tăng cường quan hệ Đối tác toàn diện ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, vững chắc, cùng có lợi, trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn lãnh thổ, thể chế của nhau, vì hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Bà Kamala Harris: Mỹ tặng thêm 1 triệu liều vắc xin Pfizer cho Việt Nam, tới ngay trong vòng 24 giờ - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris tại buổi tiếp. Ảnh: TTXVN

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Tổng thống Joe Biden, Chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ đã viện trợ 5 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho Việt Nam thông qua Cơ chế COVAX. Đây là sự hỗ trợ quý báu mà Hoa Kỳ dành cho Việt Nam trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp hiện nay.

Phó Tổng thống Hoa Kỳ đánh giá cao Việt Nam đã nỗ lực kiểm soát đại dịch COVID-19 và tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đẩy lùi đại dịch.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường quan hệ và đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư đầu tư, an ninh - quốc phòng, khắc phục hậu quả chiến tranh, ứng phó biến đổi khí hậu, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh vào tầm quan trọng của hệ thống kinh tế - thương mại song phương và đánh giá cao của hai bên trên tinh thần xây dựng đã đạt được thỏa thuận về các vấn đề chính sách tỷ giá tiền tệ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Hoa Kỳ quyết định đăng cai tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2023 và sẽ phối hợp chặt chẽ với Hoa Kỳ cho năm APEC 2023 thành công tốt đẹp.

Bài viết được dẫn từ nguồn: https://vtv.vn/chinh-tri/hoa-ky-ung-ho-mot-nuoc-viet-nam-manh-doc-lap-va-thinh-vuong-tiep-tuc-doi-moi-2021082512223452.htm

12:28 ngày 25/08/2021

Bà Harris: Mỹ sẽ tặng thêm 1 triệu liều vắc xin Pfizer cho Việt Nam

Trong buổi họp mặt, bà Harris cho biết Mỹ muốn nâng cấp mối quan hệ với Việt Nam lên quan hệ đối tác chiến lược. Bà Harris cũng cho biết Mỹ sẽ tặng thêm 1 triệu liều vắc xin Pfizer cho Việt Nam, sẽ bắt đầu tới ngay trong vòng 24 giờ tới, nâng tổng số vắc xin cấp cho Việt Nam tới nay là 6 triệu liều.

Phó Tổng thống Mỹ Harris: 1 triệu liều vaccine Pfizer sắp đến Việt Nam trong 24 giờ - Đoàn hộ tống đã về đến khách sạn - Ảnh 1.

Ảnh: Nhật Anh

Vắc xin là lĩnh vực ngoại giao then chốt của Mỹ ở Đông Nam Á. Khu vực này chiếm khoảng 1/5 tổng số liều mà Mỹ đã cung cấp trên toàn cầu. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết sự hỗ trợ của Mỹ về vắc xin "thực sự có giá trị và ý nghĩa đối với Việt Nam vào thời điểm Việt Nam đang phải đối mặt với vô số khó khăn do đại dịch COVID 19 gây ra."

Theo các quan chức cấp cao Mỹ, Mỹ và Việt Nam khẳng định cam kết tiếp tục mối quan hệ hợp tác an ninh cấp cao, nhằm hỗ trợ một Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng và độc lập. 

Phía Mỹ đề cập tới việc tăng cường hợp tác giữa cảnh sát biển hai nước, lưu ý tới khả năng chuyển giao cho Việt Nam một tàu tuần duyên nữa để "nâng cao năng lực của Việt Nam trong việc đóng góp vào an ninh hàng hải ở Biển Đông".

Nếu thực hiện chuyển giao, đây sẽ là con tàu thứ 3 dạng này được Mỹ gửi cho Việt Nam.

11:56 ngày 25/08/2021

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris gặp Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris gặp Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn bà Harris và chính quyền Tổng thống Joe Biden về việc cung cấp vắc xin COVID-19 và một số lượng lớn thiết bị y tế thông qua cơ chế Covax: "Sự hỗ trợ này thực sự có giá trị và ý nghĩa đối với Việt Nam trong thời điểm Việt Nam phải đối mặt với vô số khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra".

11:05 ngày 25/08/2021

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris có cuộc gặp xã giao với Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân

Bà Kamala Harris: Mỹ tặng thêm 1 triệu liều vắc xin Pfizer cho Việt Nam, tới ngay trong vòng 24 giờ - Ảnh 1.
Bà Kamala Harris: Mỹ tặng thêm 1 triệu liều vắc xin Pfizer cho Việt Nam, tới ngay trong vòng 24 giờ - Ảnh 2.
Bà Kamala Harris: Mỹ tặng thêm 1 triệu liều vắc xin Pfizer cho Việt Nam, tới ngay trong vòng 24 giờ - Ảnh 3.
Bà Kamala Harris: Mỹ tặng thêm 1 triệu liều vắc xin Pfizer cho Việt Nam, tới ngay trong vòng 24 giờ - Ảnh 4.
Bà Kamala Harris: Mỹ tặng thêm 1 triệu liều vắc xin Pfizer cho Việt Nam, tới ngay trong vòng 24 giờ - Ảnh 5.
Bà Kamala Harris: Mỹ tặng thêm 1 triệu liều vắc xin Pfizer cho Việt Nam, tới ngay trong vòng 24 giờ - Ảnh 6.

Ảnh: Twitter

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã đến Phủ Chủ tịch để bắt đầu các hoạt động trong chuyến thăm Việt Nam. 

Trong sáng 25/8, bà Harris có cuộc gặp xã giao với Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và lần lượt có cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính. 

Chiều 25/8, Phó Tổng thống Mỹ sẽ tham dự sự kiện khai trương văn phòng khu vực Đông Nam Á của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) tại Việt Nam.

10:32 ngày 25/08/2021

Đoàn xe chuẩn bị đến Phủ Chủ tịch

Đoàn xe Phó Tổng thống Mỹ xuất phát từ khách sạn, di chuyển đến Phủ Chủ tịch - Ảnh 1.
Đoàn xe Phó Tổng thống Mỹ xuất phát từ khách sạn, di chuyển đến Phủ Chủ tịch - Ảnh 2.
Đoàn xe Phó Tổng thống Mỹ xuất phát từ khách sạn, di chuyển đến Phủ Chủ tịch - Ảnh 3.
Đoàn xe Phó Tổng thống Mỹ xuất phát từ khách sạn, di chuyển đến Phủ Chủ tịch - Ảnh 4.

Vào lúc 10h28 phút, đoàn xe đi qua bùng binh Điện Biên Phủ - Chu Văn An rồi tiến qua Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

10:25 ngày 25/08/2021

[VIDEO] Dàn xe đặc chủng của Phó Tổng thống Mỹ rời khách sạn, di chuyển đến Phủ Chủ tịch

Dàn xe đặc chủng của phó Tổng thống Mỹ rời khách sạn, di chuyển đến Phủ Chủ tịch

10:20 ngày 25/08/2021

Đoàn xe xuất phát đi Phủ Chủ tịch

Mật vụ Mỹ lên xe, sẵn sàng hộ tống Phó Tổng thống Mỹ di chuyển tới các sự kiện tại Việt Nam - Ảnh 1.
Mật vụ Mỹ lên xe, sẵn sàng hộ tống Phó Tổng thống Mỹ di chuyển tới các sự kiện tại Việt Nam - Ảnh 2.
Mật vụ Mỹ lên xe, sẵn sàng hộ tống Phó Tổng thống Mỹ di chuyển tới các sự kiện tại Việt Nam - Ảnh 3.
Mật vụ Mỹ lên xe, sẵn sàng hộ tống Phó Tổng thống Mỹ di chuyển tới các sự kiện tại Việt Nam - Ảnh 4.

Đoàn xe PTT Mỹ xuất phát từ khách sạn, di chuyển đến Phủ Chủ tịch. Ảnh: Việt Hùng

10:05 ngày 25/08/2021

Mật vụ Mỹ chuẩn bị trước giờ G

Mật vụ Mỹ sẵn sàng trước giờ Phó Tổng thống Mỹ bắt đầu các sự kiện tại Việt Nam

09:43 ngày 25/08/2021

Đặc vụ lên xe sẵn sàng hộ tống Phó Tổng thống di chuyển

Mật vụ Mỹ lên xe, sẵn sàng hộ tống Phó Tổng thống Mỹ di chuyển tới các sự kiện tại Việt Nam - Ảnh 1.
Mật vụ Mỹ lên xe, sẵn sàng hộ tống Phó Tổng thống Mỹ di chuyển tới các sự kiện tại Việt Nam - Ảnh 2.
Mật vụ Mỹ lên xe, sẵn sàng hộ tống Phó Tổng thống Mỹ di chuyển tới các sự kiện tại Việt Nam - Ảnh 3.
Mật vụ Mỹ lên xe, sẵn sàng hộ tống Phó Tổng thống Mỹ di chuyển tới các sự kiện tại Việt Nam - Ảnh 4.

08:58 ngày 25/08/2021

Một số hình ảnh Mật vụ Mỹ

Mật vụ Mỹ sẵn sàng trước giờ Phó Tổng thống Mỹ bắt đầu các sự kiện tại Việt Nam - Ảnh 1.

Mật vụ Mỹ cùng chó đặc vụ (Ảnh: Việt Hùng)

Mật vụ Mỹ sẵn sàng trước giờ Phó Tổng thống Mỹ bắt đầu các sự kiện tại Việt Nam - Ảnh 2.

Mật vụ Mỹ cùng chó đặc vụ (Ảnh: Việt Hùng)

Mật vụ Mỹ sẵn sàng trước giờ Phó Tổng thống Mỹ bắt đầu các sự kiện tại Việt Nam - Ảnh 3.

Lực lượng mật vụ bảo vệ các lãnh đạo của Mỹ trong các chuyến công du nước ngoài luôn thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

Không phải ai cũng có đủ tiêu chuẩn để được đứng trong đội ngũ mật vụ này. Một số tiêu chuẩn cơ bản nhất bao gồm: thị lực rất tốt, vượt qua các kỳ phỏng vấn, kiểm tra tâm lí, có kĩ năng phản ứng trước các tình huống nguy hiểm như đánh bom tự sát, tấn công bằng vũ khí, thành thạo sử dụng vũ khí cầm tay các loại,... 

Ngoài lượng vũ khí được "trang bị tận răng", mật vụ Mỹ còn mang theo chó nghiệp vụ, chủ yếu là giống bec-giê Đức và Bỉ, thuộc Đơn vị K9 của Mật vụ Mỹ. Lực lượng này sở hữu khoảng 75 chó nghiệp vụ, giá trị mỗi con vào khoảng 9.000 USD 

08:38 ngày 25/08/2021

Phó Tổng thống Mỹ đăng Facebook về tình hình Afghanistan sau khi đến Hà Nội

Vào 11h10 tối qua (giờ Hà Nội), Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris viết trên Facebook: 

"Chúng tôi đang làm việc suốt ngày đêm để sơ tán người Mỹ và các đồng minh Afghanistan — bao gồm biên dịch viên, thông dịch viên, các nữ lãnh đạo Afghanistan và các nhà báo".

Ít phút trước khi tham gia các sự kiện tại Việt Nam, bà Harris viết trên Twitter tài khoản Phó Tổng thống Mỹ:

"John Lewis là một anh hùng Mỹ, người đã cống hiến cuộc đời mình để chiến đấu cho những lý tưởng cao nhất của đất nước này. Hôm nay, Hạ viện đã vinh danh Nghị sĩ Lewis bằng cách thông qua đạo luật trùng tên của ông, đạo luật này sẽ khôi phục và mở rộng Đạo luật về Quyền bỏ phiếu lịch sử.

Bước quan trọng này đã thể hiện sự tiến bộ, nhưng còn nhiều việc phải làm. Thượng viện phải thông qua Đạo luật Quyền Bầu cử của John R. Lewis để nó có thể trở thành luật của đất nước và bảo vệ các cử tri trên toàn quốc."

08:32 ngày 25/08/2021

Lực lượng an ninh sẵn sàng trước sự kiện

Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris có cuộc gặp xã giao với Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân - Ảnh 1.
Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris có cuộc gặp xã giao với Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân - Ảnh 2.
Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris có cuộc gặp xã giao với Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân - Ảnh 3.

Đoàn xe Mỹ sẵn sàng ở khu vực bếp của khách sạn. Khu vực có Mật vụ Mỹ và lực lượng an ninh của Việt Nam cùng tham gia bảo vệ. (Ảnh: Việt Hùng)


07:19 ngày 25/08/2021

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ mang thông điệp gì tới Việt Nam?

Đoàn xe Phó Tổng thống Mỹ xuất phát từ khách sạn, di chuyển đến Phủ Chủ tịch - Ảnh 1.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Ảnh: Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam.

Ông Thomas Vallely - chuyên gia nghiên cứu cao cấp tại Trường Harvard Kennedy thuộc Đại học Havard cho rằng, chuyến thăm Việt Nam của bà Harris sẽ là “chuyến đi quan trọng nhất (tới Việt Nam) mà một quan chức cấp cao của Mỹ thực hiện kể từ thời Tổng thống Bill Clinton - người đặt nền móng cho quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 1995”.

ABC News cho rằng, chuyến thăm của bà Harris không chỉ nhằm thúc đẩy quan hệ song phương mà còn khẳng định cam kết hỗ trợ của Mỹ dành cho Việt Nam khi dịch bệnh Covid-19 đang lây lan mạnh.

Mỹ hiện là nhà tài trợ vaccine lớn nhất cho Việt Nam với việc trao tặng 5 triệu liều vaccine Moderna thông qua cơ chế COVAX. Bên cạnh đó, Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) cũng công bố khoản hỗ trợ hơn 20 triệu USD giúp Việt Nam phòng chống dịch Covid-19.

Ngoài ra, Việt Nam đã ký kết các thỏa thuận thương mại với các nhà sản xuất vaccine của Mỹ là Moderna và Pfizer để đảm bảo có ít nhất 80 triệu liều vaccine giúp khoảng 70% dân số được tiêm mũi đầu tiên vào quý đầu tiên của năm 2022. 

Trong một bài bình luận trên tờ Geopoliticalmonitor, ông James Borton chuyên gia tại Trung tâm Ngoại giao Khoa học Đại học Tufts (Mỹ) cho rằng, Washington hiểu rõ cầu nối chiến lược với Việt Nam vì cả hai bên đều chia sẻ mối lo ngại chung về các thách thức trong khu vực.

Hai bên đã dành hàng thập kỷ hành động một cách có mục đích và thực hiện những bước đi thận trọng nhằm hàn gắn vết thương chiến tranh cả hữu hình và vô hình. Có rất nhiều điểm nổi bật trong các biện pháp xây dựng lòng tin giữa Mỹ và Việt Nam và những chuyến thăm kể trên được coi là những bước đi biểu tượng mang ý nghĩa về mặt địa chính trị.

Ông Ted Osius, cựu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam nhấn mạnh: "Sự hòa giải, hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ đã cho các quốc gia khác thấy rằng hai bên có thể trở thành những người bạn và đối tác thực sự".

Kể từ khi bình thường hóa quan hệ song phương năm 1995, Việt Nam và Mỹ đã có những bước tiến tích cực nhằm thúc đẩy sự hợp tác. Kim ngạch thương mại song phương đạt 90 tỷ USD vào năm 2020, tăng 17% so với năm 2019. Mỹ là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam.

Sự kết nối với Mỹ và nhiều quốc gia khác đã mở ra cơ hội lớn để Việt Nam tiếp cận với các tổ chức tài chính lớn trên thế giới, trong đó có Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng phát triển châu Á. Theo ông James Borton, thời gian qua, các chuyên gia tài chính đã chứng kiến sự chuyển mình vượt bậc của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế, tự do hóa tài chính và mở cửa thị trường. Bước chuyển biến này bắt đầu vào năm 2001 với việc ký kết một loạt thỏa thuận thương mại song phương giữa Mỹ và Việt Nam, tạo tiền đề cho Việt Nam gia nhập Tổ chức Thượng mại Thế giới (WTO) vào năm 2007.

Đọc toàn bộ bài viết tại: https://vov.vn/the-gioi/quan-sat/pho-tong-thong-my-kamala-harris-se-mang-thong-diep-gi-toi-viet-nam-885279.vov

05:08 ngày 25/08/2021

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris bắt đầu thăm Việt Nam

Ngày hôm nay (25/8), Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris dự kiến sẽ có các cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Việt Nam, trong đó có cuộc hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính về tình hình đại dịch COVID-19.

Phó Tổng thống Kamala Harris đã đến Việt Nam vào tối ngày 24/8, bắt đầu chuyến thăm theo lời mời của của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một Phó Tổng thống Mỹ đương nhiệm.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris bắt đầu chính thức thăm Việt Nam - Ảnh 1.

Một số vấn đề được lãnh đạo hai nước thảo luận là an ninh khu vực, phản ứng của toàn cầu trước đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu và các nỗ lực chung nhằm thúc đẩy trật tự quốc tế dựa trên luật pháp.

Bà Harris có khả năng sẽ đề cập tới những khoản viện trợ mà Washington có thể dành cho Việt Nam trong bối cảnh cuộc khủng hoảng y tế đang diễn ra hết sức phức tạp. Ngoài ra, bà Harris dự kiến sẽ tham dự lễ khánh thành văn phòng của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ tại Hà Nội.

Lên trên
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại