Bà Carrie Lam: Sự ra tay kịp thời của trung ương giúp Hồng Kông thoát khỏi thế bế tắc

PV |

Trưởng đặc khu Hồng Kông Carrie Lam ngày 2/6 nói rằng chính quyền thành phố hoàn toàn ủng hộ và sẽ phối hợp đầy đủ với chương trình lập pháp liên quan đến đạo luật an ninh quốc gia.

Trả lời Đài phát thanh truyền hình trung ương Trung Quốc (CMG), bà Carrie Lam tin rằng đạo luật mới sẽ bù đắp được lỗ hổng rủi ro trong vấn đề an ninh quốc gia tại Hồng Kông, giúp đặc khu duy trì ổn định thịnh vượng.

"Nếu không có sự chủ động ra tay của trung ương, Hồng Kông có khả năng không thể giải quyết được các vấn đề hiện nay," bà Lam nói - đề cập các cuộc biểu tình bùng phát trong năm ngoái làm rúng động thành phố.

Theo bà Lam, 23 năm trôi qua kể từ khi Hồng Kông được trao trả cho Trung Quốc Đại Lục, "Điều 23 của Luật cơ bản đã không thể lập pháp, do đó việc trung ương ra tay trong thời điểm này đã mang lại tia hy vọng cho Hồng Kông, giúp đặc khu bước ra khỏi cục diện bế tắc."

Điều 23 trong Luật cơ bản - được coi như hiến pháp của Hồng Kông - quy định đặc khu tự tiến hành hoạt động lập pháp nhằm duy trì an ninh quốc gia của nước CHND Trung Hoa, với mục tiêu nghiêm cấm các hành vi gây tổn hại đến chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thống nhất quốc gia của Trung Quốc.

Bà Carrie Lam nhận xét tình hình Hồng Kông trong năm qua hết sức phức tạp và bạo lực diễn ra liên tiếp, gây bất ổn chưa từng thấy trong xã hội.

 

Trong năm vừa qua, mỗi ngay tôi đều cảm thấy hết sức đau lòng.

Trưởng đặc khu Hồng Kông Carrie Lam

 Đề cập cảnh báo trừng phạt nhằm vào Hồng Kông từ chính quyền tổng thống Mỹ Donald Trump, bà Lam tuyên bố thành phố "không sợ bất kỳ đe dọa nào" khi "có quyết tâm kiên định của trung ương và sự ủng hộ của cư dân".

Bà cho rằng những chỉ trích của Mỹ với luật an ninh Hồng Kông mang "tiêu chuẩn kép" và không có căn cứ.

Liên quan hoạt động trọng điểm tiếp theo của chính quyền Hồng Kông, bà Carrie Lam cho biết nhà chức trách sẽ tập trung phát triển các vấn đề về dân sinh và khôi phục nền kinh tế.

"Đối với Hồng Kông năm qua, đầu tiên là có tranh chấp thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc, sau đó là 'sóng gió lập pháp' châm ngòi cho bạo loạn. Vài tháng trở lại đây lại bị đại dịch toàn cầu [Covid-19] ảnh hưởng," bà Lam chỉ ra, mô tả bối cảnh kinh tế của thành phố hiện nay không khởi sắc.

Tăng trưởng Quý I năm 2020 của Hồng Kông là -8.9%, tỷ lệ thất nghiệp tăng lê 5.2%. Nhiệm vụ hàng đầu mà giới chức đặt ra là phục hồi kinh tế, qua đó giúp tình hình đặc khu ổn định trở lại.

Trong bài phỏng vấn với CMG, bà Lam cũng thể hiện mong muốn dự luật an ninh mới "sẽ bảo vệ không chỉ an toàn của 7.5 triệu cư dân, mà còn vá lại lỗ hổng về an ninh quốc gia, để Hồng Kông không trở thành một điểm yếu rủi ro đối với an ninh quốc gia, đồng thời mong rằng 1.4 tỷ người dân sẽ có cuộc sống ổn định, an toàn".

Mời độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại