*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden đã được thông báo tóm tắt về vụ bắt giữ bà Suu Kyi, đồng thời lên tiếng phản đối các nỗ lực làm thay đổi kết quả bầu cử.
Myanmar đã đồng ý giảm quy mô dự án cảng biển do Trung Quốc đầu tư ở tỉnh Rakhine, phía Tây nước này, từ 7,2 tỷ USD ban đầu xuống 1,3 tỷ USD do lo ngại không trả được khoản nợ "khủng".
TQ đang chuyển trọng tâm vào kế hoạch xây dựng cảng biển ở các nước cùng tham gia sáng kiến Vành đai và Con đường, đồng thời Myanmar được coi là trọng tâm chiến lược phía Nam.
Cuộc Đối thoại APEC-ASEAN được tổ chức vào chiều nay, 10/11, sau khi kết thúc Đối thoại giữa các nhà lãnh đạo kinh tế APEC với Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC (ABAC).
Ngày 19/9, Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ nước này trong nỗ lực đoàn kết các tôn giáo và sắc tộc, đồng thời cam kết cho phép hồi hương một bộ phận người Hồi giáo Rohingya phải rời khỏi Myanmar vì bạo lực.
Thổ Nhĩ Kỳ và Mông Cổ đã bày tỏ mong muốn gia nhập Hiệp hội Các nước Đông Nam Á (ASEAN). Đây là thông báo của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên ASEAN.
Cố vấn Nhà nước, Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar Aung San Suu Kyi có chuyến thăm Mỹ đầu tiên kể từ khi đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) chiến thắng cuộc bầu cử tháng 11/2015.
Mỹ sẽ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận đối với Myanmar kéo dài gần 20 năm qua và được coi là trở ngại cuối cùng để hai nước bình thường hóa quan hệ.
Trong động thái nhiều khả năng sẽ báo hiệu một chương mới trong quan hệ song phương, ngày 14/9, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố Washington sẵn sàng đáp ứng lời kêu gọi của Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi dỡ bỏ trừng phạt kinh tế nhằm vào quốc gia Đông Nam Á này.
Thứ trưởng Lưu Chấn Dân đánh giá quan hệ Trung Quốc-Philippines đang trong bước ngoặt.
Phát biểu khai mạc hội nghị hòa bình mang tên “Hội nghị Panglong thế kỉ 21” vào ngày 31.8, bà Aung San Suu Kyi, cố vấn quốc gia Myanmar, tin tưởng Myanmar có cơ hội đặc biệt để kết thúc xung đột sắc tộc.
Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar có chuyến thăm 5 ngày tại Trung Quốc để bàn hai vấn đề xương xẩu.