Australia ra báo cáo cuối cùng về MH370

Vân Anh |

Ngày 3.10, các nhà điều tra Australia ra báo cáo cuối cùng về chuyến bay mất tích bí ẩn MH370 của Malaysia Airlines.

Các nhà điều tra Australia cho biết họ "lấy làm tiếc" vì không tìm thấy máy bay.

"Gần như không thể tưởng tượng và không thể chấp nhận được rằng trong kỷ nguyên hàng không hiện đại với 10 triệu hành khách đi máy bay mỗi ngày, mà chiếc máy bay thương mại to như vậy lại mất tích, và thế giới không biết chính xác những gì đã xảy ra về máy bay và hành khách" - BBC dẫn lời Cơ quan An toàn Giao thông Australia cho biết hôm 3.10.

"Bất chấp những nỗ lực phi thường của hàng trăm người tham gia tìm kiếm khắp thế giới, chiếc máy bay vẫn không được tìm thấy" - báo cáo viết.

Bản báo cáo cuối cùng nhắc lại, việc săn tìm máy bay là một trong những vụ tìm kiếm trên mặt biển và dưới đáy biển lớn nhất trong lịch sử hàng không.

Sau khi cuộc tìm kiếm ban đầu trên mặt biển kéo dài 52 ngày thất bại, các nhà điều tra đã lùng sục vùng đáy biển rộng lớn với diện tích hơn 120.000 km2.

Năm 2015 và 2016, các mảnh vỡ được cho là của MH 370 dạt vào các hòn đảo ở Ấn Độ Dương và bờ biển phía đông Châu Phi. Các nhà điều tra đã đưa ra vị trí tìm kiếm hiện tại sau khi phân tích mảnh vỡ và dữ liệu vệ tinh.

Chính phủ Australia nói rằng, chỉ những bằng chứng tin cậy mới sẽ thúc đẩy nối lại cuộc tìm kiếm.

MH370 chở theo 239 người đã biến mất một cách bí ẩn hôm 8.3.2014 khi thực hiện hành trình từ Bắc Kinh đi Kuala Lumpur.

Cuộc tìm kiếm MH370 chính thức khép lại hồi tháng Giêng năm nay sau 1.046 ngày.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại