Australia muốn xây dựng quan hệ tốt nhưng không nhượng bộ Trung Quốc

Việt Nga |

Sau khi Trung Quốc đưa ra 4 điều kiện yêu cầu Australia thực hiện để cải thiện quan hệ song phương, hôm nay (11/7) Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã có phản hồi chính thức, trong đó khẳng định nước này muốn xây dựng quan hệ tốt với Trung Quốc song không chấp nhận nhượng bộ.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Nguồn: James Brickwood

Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Nguồn: James Brickwood

Phản ứng trước 4 điều kiện mà Trung Quốc vừa nêu ra để cải thiện quan hệ song phương, hôm nay, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết, Australia muốn xây dựng quan hệ tốt với Trung Quốc song không thay đổi chính sách và cũng không đáp ứng các yêu cầu mà Trung Quốc đưa ra:

"Australia không đáp ứng các yêu cầu của các quốc gia khác mà chúng tôi chỉ đáp ứng lợi ích quốc gia của mình. Chúng tôi sẽ hợp tác với Trung Quốc ở những lĩnh vực mà chúng tôi có thể. Tôi muốn xây dựng mối quan hệ tốt với tất cả các quốc gia nhưng khi cần chúng tôi sẽ đứng lên bảo vệ lợi ích của Australia”.

Tuyên bố này được Thủ tướng Australia Anthony Albanese đưa ra sau khi Trung Quốc nêu 4 yêu cầu để cải thiện quan hệ song phương, bao gồm thứ nhất là Australia cần coi Trung Quốc là một đối tác thay vì là một đối thủ; thứ hai là hai bên phải tuân thủ một lộ trình tìm kiếm điểm chung trong khi vẫn có những quan điểm khác biệt; thứ ba, không nhắm mục tiêu đến bất kỳ bên thứ ba nào hoặc bị bất kỳ bên thứ ba nào kiểm soát; và thứ tư là hai bên cùng xây dựng các nền tảng xã hội tích cực, thực dụng và sự ủng hộ của công chúng.

Kể từ khi lên nắm quyền tại Australia vào cuối tháng 5/2022, chính quyền của Thủ tướng Anthony Albanese đã nhiều lần gửi đi tín hiệu về việc thay đổi cách tiếp cận trong quan hệ với Trung Quốc theo hướng cẩn trọng, nhất quán, tránh công khai làm mất mặt Trung Quốc.

Tuy nhiên bên cạnh cách tiếp cận mới này, chính quyền của Thủ tướng Albanese cũng nhiều lần khẳng định sẽ không thay đổi chính sách và không thỏa hiệp các lợi ích của nước này. Tuyên bố của Thủ tướng Albaese đưa ra ngày hôm nay một lần nữa cho thấy điều này.

Hai cuộc gặp mặt liên tiếp giữa Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao Trung Quốc và Australia vào tháng 6 và tuần trước đã gửi đi tín hiệu tích cực về việc tái khởi động mối quan hệ song phương vốn bị xuống dốc từ năm 2020. Tuy nhiên, ngoài việc Bộ trưởng của hai nước gặp mặt thì tuyên bố trong những ngày qua của cả Australia và Trung Quốc đều cho thấy khoảng cách giữa hai nước vẫn còn rất lớn, đặc biệt khi mỗi bên nêu đều ra điều kiện của mình và chưa có dấu hiệu hỏa thiệp trong những vấn đề cốt lõi./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại