Australia đón cơn mưa lớn chưa từng có trong 20 năm

Song Hy |

Trận mưa lớn kỷ lục trong 20 năm giúp dập tắt 1/3 số lượng đám cháy đang hoành hành ở Australia.

Sở Cứu hóa nông thôn New South Wales hôm 7/2 hồ hởi thông báo thông tin số vụ cháy rừng trên toàn bang đã giảm từ 60 xuống còn 42 chỉ trong 1 ngày.

Mặc dù vậy, trận mưa lớn chưa từng có trong gần 20 năm vẫn sẽ tiềm ẩn rủi ro về lũ quét và lở đất.

"Nụ cười ở khắp nơi. Mưa mang tin vui tới cho kinh doanh và trang trại. Nó cũng giúp dập tắt những đám cháy mà chúng tôi phải gồng mình chống chọi trong nhiều tháng", Shane Fitzsimmons, quan chức cơ quan cứu hỏa Sở Cứu hóa nông thôn New South Wales cho hay.

"Chúng tôi không muốn thấy nhiều thiệt hại và gián đoạn trên diện rộng vì lũ lụt, nhưng chắc chắn đây là một sự thay đổi đáng hoan nghênh sau đợt khô nóng kéo dài", ông nói thêm.

Fitzsimmons tỏ ra lạc quan về lượng mưa trong những ngày tới, tin rằng nó sẽ giúp góp phần kiểm soát 17 vụ cháy rừng đang vượt ngoài tầm kiểm soát.

Đợt hỏa hoạn kéo dài nhiều tháng qua làm hư hại 11,7 triệu ha đất ở Australia, phá hủy 2.600 ngôi nhà. Ước tính một tỷ động vật bị xóa sổ.

Bang Victoria vẫn đang cảnh báo về 21 vụ cháy rừng trên địa bàn mặc dù mưa bắt đầu rơi xuống các khu vực bờ biển và phía đông bắc bang này.

Trong khi đó Sydney dự kiến sẽ ghi nhận lượng mưa lên tới 130mm trong 24 giờ tới sáng 8/2. Đây là lượng mưa trong một ngày lớn nhất mà bang này nhận được trong 18 năm qua.

"Thật tuyệt vời khi thức dậy với những cơn mưa vào buổi sáng. Hôm nay là ngày ẩm ướt nhất ở Sydney trong 15 tháng qua và may mắn thay, mưa cũng xuất hiện ở bang New South Wales, nơi cần nó nhất", Thị trưởng Sydney Clover Moore viết trên Twitter.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại