Ẩu đả, gọi bạn đến chém đối thủ tử vong

Đoàn Phượng |

Ngày 24-10, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Đình Hoạt và 8 đối tượng cùng trú ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam về tội “Giết người”, “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo đó, khoảng 23h ngày 6-8-2016, Trần Đức Long cùng nhóm bạn đang tổ chức ăn nhậu tại quán ốc xóm 4, xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Trần Văn Nam (xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân) và hai bên đã xảy ra ẩu đả.

Trong lúc ẩu đả, Nam đã gọi Nguyễn Đình Hoạt và đồng bọn đến ứng chiến, mang theo 1 dao phóng lợn và 2 chiếc đao. Sau đó, Hoạt đã cầm đao chém vào cổ Long gây tử vong.

Căn cứ hành vi phạm tội của các đối tượng, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Hoạt án tù chung thân về tội “Giết người”; 30 năm tù giam, 10 năm án treo đối với các bị cáo còn lại về tội “Giết người”, “Gây rối trật tự công cộng”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại