Atletico xếp cuối bảng ở Cúp C1 châu Âu, HLV Simeone có thể bị sa thải

PV |

Sau thất bại trước Porto rạng sáng 2/11, Atletico Madrid chỉ có được vị trí cuối bảng ở Cúp C1 châu Âu 2022/2023 và HLV Simeone đang đứng trước nguy cơ bị sa thải.

Ở lượt trận cuối cùng của vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2022/2023, Atletico Madrid đã phải nhận trận thua 1-2 trên sân của Porto. Đây là kết quả không chỉ khiến đại diện Tây Ban Nha bị loại khỏi giải đấu danh giá nhất châu Âu mà còn khiến họ xếp cuối bảng, mất luôn vé xuống chơi Europa League. Đây là lần đầu tiên sau 15 năm, Atletico vắng mặt ở vòng knockout của một cúp châu Âu.

Atletico xếp cuối bảng ở Cúp C1 châu Âu, HLV Simeone có thể bị sa thải - Ảnh 1.

HLV Simeone có thể bị Atletico Madrid sa thải. (Ảnh: Getty).

Sau trận đấu, HLV Simeone thừa nhận Atletico đã chơi quá tệ và xứng đáng với kết quả này. Nhà cầm quân người Argentina khẳng định ông sẽ cố gắng để cùng các cầu thủ vượt qua được thất bại này nhằm hướng đến những trận đấu khả quan hơn trong tương lai.

Tuy vậy, những ngày cầm quân của HLV Simeone tại Atletico có thể sẽ không còn kéo dài. Báo chí Tây Ban Nha khẳng định chiến lược gia 52 tuổi nhiều khả năng bị sa thải trong thời gian ngắn sắp tới. Atletico không chỉ có phong độ tệ hại ở Cúp C1 châu Âu mà còn thể hiện bộ mặt kém cỏi ở La Liga với trận đấu gần nhất là thất bại trước Cadiz. Theo nguồn tin này, ban lãnh đạo Atletico vẫn đang cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chính thức sa thải HLV Simeone bởi khoản tiền đền bù hợp đồng sẽ rất lớn.

HLV Simeone gắn bó với Atletico Madrid từ năm 2011, ông đã cùng đội bóng này có được những danh hiệu La Liga, Siêu Cúp châu Âu, Europa League. Nhà cầm quân người Argentina đang là HLV hưởng lương cao nhất thế giới bóng đá (3,33 triệu Euro/tháng theo nguồn Marca). Tuy nhiên, Atletico đang có phong độ không tốt ở mùa này với những trận thua liên tiếp, các cầu thủ cũng bị chấn thương nhiều và không thể hiện được tinh thần thi đấu tốt nhất mỗi khi ra sân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại