Atalanta thua cay đắng ở Champions League, HLV Gasperini nhắc tới "điều điên rồ"

Long Nguyên |

HLV Gian Piero Gasperini không giấu được sự tiếc nuối và hụt hẫng sau khi Atalanta thua ngược PSG 1-2 trong những phút cuối cùng ở trận tứ kết đầu tiên của Champions League mùa này.

Trong lịch sử, Atalanta chưa bao giờ lọt vào tới bán kết Champions League. Mặc dù vậy, họ không hề tỏ ra e ngại trước PSG vốn được đánh giá cao hơn về đẳng cấp. Đội bóng đến từ Italia đã chơi đầy nỗ lực và sự mạnh mẽ ấy giúp họ khỏa lấp được điểm yếu về kinh nghiệm quốc tế.

Thi đấu ấn tượng hơn PSG trong phần lớn thời gian, Atalanta có bàn dẫn trước do công của Pasalic ở phút 27. Những tưởng, với thế trận vững chắc, Atalanta sẽ tạo nên "địa chấn" bằng việc đánh bại PSG sở hữu rất nhiều ngôi sao, nhưng bất ngờ lớn đã xảy ra trong vài phút cuối.

Atalanta thua cay đắng ở Champions League, HLV Gasperini nhắc tới điều điên rồ - Ảnh 1.

Atalanta chơi đầy nỗ lực nhưng vẫn thua PSG

Phút 90, khi PSG đã dâng cao cả đội hình để tấn công trong tình thế không còn gì để mất, Marquinhos đã ghi bàn gỡ hòa cho đội bóng Pháp. 3 phút sau, khi tất cả đang nghĩ đến kịch bản đá hiệp phụ, Choupo-Moting ghi bàn ấn định thắng lợi 2-1 đầy kịch tính cho PSG.

Thua cay đắng chỉ trong vài phút cuối trận, HLV Gasperini cho biết: "Đó quả thực là một kết quả điên rồ. Chúng tôi đã chơi rất tốt, có bàn thắng dẫn trước, tưởng như cầm chắc vé vào bán kết, nhưng cuối cùng lại là đội bị loại.

Đây chính là sự khắc nghiệt và cũng là khác biệt của giải đấu hàng đầu như Champions League so với các giải khác. Chúng tôi đã được trải nghiệm không khí và chất lượng bóng đá ở trình độ cao nhất. Rất tiếc khi Atalanta đã không thể đi tiếp, đặc biệt khi đội bóng lại thua theo một kịch bản như thế này".

Đánh giá về trận đấu, HLV Gasperini nhận định: "Atalanta đã chơi tốt và thậm chí có thể ghi nhiều hơn 1 bàn thắng. Những đợt tấn công của PSG đều bị chúng tôi bẻ gãy. Tôi không thể trách các cầu thủ của mình bởi họ đã nỗ lực hết sức. Chúng tôi buồn nhưng cũng tự hào về những gì đã làm được. Chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn ở mùa giải tới".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại