Arsenal hạ Sheffield, HLV Arteta đặt quyết tâm cao chót vót tại FA Cup

Long Nguyên |

Sau khi Arsenal giành chiến thắng trước Sheffield tại tứ kết FA Cup, HLV Mikel Arteta đã ngay lập tức đưa ra mục tiêu lớn bất chấp việc đội bóng của ông sẽ phải gặp Man City ở vòng bán kết.

Trận đấu với Sheffield trên sân khách không phải thử thách dễ dàng. Trong các trận đấu gần đây, phong độ của Arsenal không ổn định, cộng thêm tâm lý bất ổn của các trụ cột Guendouzi và Aubameyang khiến họ không được đánh giá cao.

HLV Arteta đã có quyết định tương đối mạo hiểm khi để Aubameyang ngồi dự bị cả trận. Bộ ba tấn công được chiến lược gia người Tây Ban Nha đặt niềm tin là Saka - Lacazette - Pepe.

Dù chơi không ấn tượng, nhưng chính Lacazette lại là người kiếm về cho Arsenal một quả phạt đền khi anh bị phạm lỗi trong vòng cấm. Có cơ hội ngon ăn, Pepe đã thực hiện thành công để mang về bàn mở tỷ số cho Arsenal.

Arsenal hạ Sheffield, HLV Arteta đặt quyết tâm cao chót vót tại FA Cup - Ảnh 1.

Ceballos ăn mừng cùng đồng đội sau khi ghi bàn giúp Arsenal thắng Sheffield

Đến phút 87, Sheffield bất ngờ tìm được bàn gỡ do công của McGoldrick. Tuy nhiên, đúng vào phút thi đấu chính thức cuối cùng, Arsenal đã có bàn ấn định tỷ số 2-1. Người mang về bàn thắng và chiến thắng quý giá cho Arsenal là tiền vệ Ceballos.

Do rất khó có hy vọng cạnh tranh suất dự cúp châu Âu bằng việc giành vị trí cao tại Premier League, HLV Arteta đã thể hiện khát vọng rất lớn ở FA Cup. Phát biểu sau trận đấu, HLV Arteta cho biết: "Tôi thực sự hài lòng với những gì các cầu thủ Arsenal thể hiện. Bramall Lane là một nơi khó khăn để đến và giành chiến thắng. Các bạn có thể thấy rằng Sheffield United đã chơi không tồi, nhưng Arsenal là đội xứng đáng giành chiến thắng hơn".

Nhấn mạnh về mục tiêu ở FA Cup, HLV Arteta khẳng định: "Chúng tôi đã có mặt ở vòng bán kết FA Cup, chắc chắn mục tiêu của Arsenal ở giải đấu này là chức vô địch. Thật tuyệt vời nếu khép lại mùa giải đầu tiên ở Arsenal với một danh hiệu, song để làm được điều đó chúng tôi cần phải nỗ lực rất nhiều".

Vẫn còn rất nhiều những trận đấu ở Premier League và FA Cup. Chúng tôi cần nhanh chóng tập trung trở lại, bây giờ không phải thời gian để nghỉ ngơi".

Ở bán kết, Arsenal sẽ gặp Man City. Cặp bán kết còn lại sẽ là cuộc đọ sức giữa M.U và Chelsea. Vòng bán kết diễn ra vào các ngày 18-19/7. Trận chung kết diễn ra ngày 1/8. Cả 3 trận đấu này đều được tổ chức trên sân Wembley.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại