Apple sắp sản xuất xe hơi, đây là thời điểm nó có thể được ra mắt

Lê Nam Khánh |

Xe hơi sẽ là một trong những sản phẩm quan trọng của Apple trên chặng đường chinh phục người dùng tiếp theo.

Apple có thể sẽ cho ra mắt kính thực tế mô phỏng vào năm 2020 và một chiếc xe hơi khoảng ba đến năm năm sau đó, dẫn lời nhà phân tích nổi tiếng hiện đang làm việc cho TF Securitites Ming-Chi Kuo.

Thông tin này được nhắc đến trong bài phân tích về cách Apple sẽ đạt đến giá trị vốn hoá 2 nghìn tỷ USD sau khi cột mốc 1 nghìn tỷ USD được Apple chinh phục cách đây ít lâu. “Dịch vụ, thực tế mô phỏng (AR) và xe hơi sẽ tạo ra một nghìn tỷ tiếp theo cho Apple,” theo Ming-Chi Kuo.

Apple sắp sản xuất xe hơi, đây là thời điểm nó có thể được ra mắt - Ảnh 1.

Dịch vụ, thực tế mô phỏng và xe hơi sẽ là những gì mang về 1 nghìn tỷ giá trị tiếp theo cho Apple.

Cụ thể, thực tế mô phỏng (sự kết hợp giữa thế giới vật lý và thế giới kí thuật số thông qua kính thông minh) sẽ là giao diện người dùng chủ chốt tiếp theo của Apple theo dự đoán của Ming-Chi Kuo, tương tự cách iPhone đã giới thiệu giao diện người dùng cảm ứng đa điểm chạm.

“Chúng tôi kì vọng Apple sẽ hoàn thiện giao diện người dùng AR trên các sản phẩm hiện cso bằng cách mang đến các trải nghiệm AR được tạo ra bởi một thiết bị kính AR của chính mình,” Ming-Chi Kuo nhận định. Ông nói thêm rằng chiếc kính này có thể sẽ được giới thiệu vào năm 2020.

Apple hiện tại đang có hàng trăm nhân sự làm việc liên quan đến công nghệ thực tế mô phỏng. Một số trong đó tập trung vào phát triển nền tảng phần mềm thực tế mô phỏng hiện tại của iPhone là ARKit.

Trong khi đó, một số lượng nhân sự không nhỏ thì tập trung vào các mô hình sản phẩm và dự án nghiên cứu - phát triển khác. Bloomberg thậm chí cho biết Apple đang phát triển một dòng chip và hệ điều hành mới cho thiết bị AR.

Apple sắp sản xuất xe hơi, đây là thời điểm nó có thể được ra mắt - Ảnh 2.

Apple chưa từng công bố chính thức tham vọng của mình ở thị trường xe hơi.

Nói về xe hơi Apple Car, Kuo khẳng định đây sẽ là “sản phẩm ngôi sao” tiếp theo của Apple và có thể sẽ ra mắt trong khoảng thời gian từ năm 2023 đến 2025.

Apple nhiều khả năng sẽ tích hợp sâu các dịch vụ của mình vào chiếc xe này. Apple hiện cũng đang có một nhánh nghiên cứu sản phẩm xe khá lớn mang tên gọi Project Titan, dù vậy hãng này chưa tiết lộ những tham vọng cụ thể của mình ở thị trường này. “Táo khuyết” hiện đang thực hiện thử nghiệm xe tự hành trên đường phố California.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại