Áp sát, khống chế nhóm 7 người mang súng trên ôtô ở TP Đồng Xoài

Thảo Nguyễn |

Tổ công tác lập tức vào cuộc khi nhận tin báo về một nhóm người đi trên ôtô mang theo vũ khí, hung khí nguy hiểm.

Ngày 20-5, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an Bình Phước thông tin đã ngăn chặn kịp thời một nhóm nam nữ mang theo súng và hung khí đi giải quyết mâu thuẫn.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 0 giờ ngày 19-5, người dân phản ánh đến Tổ công tác của Phòng Cảnh sát cơ động về việc có một nhóm thanh niên đi trên ôtô mang theo vũ khí, hung khí nguy hiểm để giải quyết mâu thuẫn.

Áp sát, khống chế nhóm 7 người mang súng trên ôtô ở TP Đồng Xoài - Ảnh 1.

Nhóm thanh niên tại cơ quan công an

Khi chiếc xe di chuyển đến đoạn ngã 3 Hùng Vương (TP Đồng Xoài, Bình Dương), dù được ra hiệu lệnh dừng để kiểm tra, nhưng tài xế không chấp hành mà rồ ga bỏ chạy.

Sau đó, tổ công tác đã nhanh chóng áp sát, khống chế. Qua kiểm tra, phát hiện có 7 thanh niên trên xe, gồm 4 nam và 3 nữ. Đáng chú ý, dưới chỗ để chân của lái xe có khẩu súng màu đen.

Tại trụ sở công an, lực lượng chức năng còn thu giữ thêm 2 khẩu súng ngắn loại bắn đạn cao su, 24 viên đạn cao su (trong đó có 1 viên đã lên nòng), súng bút, gậy ba khúc bằng kim loại, con dao nhọn, xẻng, hộp đạn chì.

Người điều khiển xe là Trần Nhất Tài (SN 1995, ngụ huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước), 6 đối tượng còn lại từ 21 đến 29 tuổi và đều ngụ TP Đồng Xoài.

Trần Nhất Tài khai nhận toàn bộ số tang vật trên xe là do Tài tự mua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại