*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nga và Trung Quốc tuyên bố sẽ kháng cự mọi nỗ lực nhằm hình thành “vành đai bất ổn địa chính trị” quanh hai quốc gia này. Moskva và Bắc Kinh cũng thống nhất tăng cường hợp tác phản đối các lệnh trừng phạt quốc tế.
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga đứng trước áp lực gia nhập nhóm các quốc gia áp đặt lệnh trừng phạt Trung Quốc khi ông chuẩn bị cho cuộc gặp trực tiếp đầu tiên với Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Động thái của Anh, Pháp và Đức khi tính điều các tàu chiến tới khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương phải chăng là dấu hiệu cho thấy châu Âu đã chọn bên và không “ngại” đối đầu với Trung Quốc?
Mặc dù trong quá trình vận động tranh cử, ông Joe Biden cam kết sẽ trừng trị lãnh đạo cấp cao Saudi Arabia liên quan đến cái chết của nhà báo Jamal Khashoggi nhưng đến nay Tổng thống Mỹ vẫn né tránh áp đặt lệnh trừng phạt lên Thái tử Mohammed bin Salman.
Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên án việc đàn áp những người biểu tình hòa bình phản đối cuộc đảo chính ở Myanmar đồng thời cảnh báo sẽ tiếp tục hành động trước sự việc này.
Lực lượng chiến binh thân Nga ở Donbass đã phải hứng chịu những tổn thất nặng nề sau khi nhiều vị trí của họ bị Quân đội Ukraine bắn phá dữ dội.
Trung Quốc có lời lẽ ôn tồn với những người vừa thực hiện đảo chính quân sự ở Myanmar vào hôm 1/2/2021 trong khi Mỹ thì lại lên án gay gắt. Có khả năng Trung Quốc sẽ hưởng lợi nhiều nhất từ chính quyền quân sự mới thiết lập ở Myanmar.
"Mỹ phải hiểu rằng họ không thể khiến dự án ngừng lại", bà Katja Yafimava, nhà nghiên cứu cấp cao của Viện Nghiên cứu Năng lượng Oxford, bình luận.
Kênh CNN đưa tin chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp ban hành lệnh trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vì nước này mua hệ thống phòng không S-400 của Nga.
Tổng thống Donald Trump đã áp đặt lệnh trừng phạt với tốc độ kỷ lục trong thời gian ông nắm quyền. Loạt biện pháp cấm vận này nhắm vào các công ty, cá nhân liên quan đến Iran, Triều Tiên, Trung Quốc, Venezuela và Nga.
Trung Quốc sẽ trừng phạt 11 công dân Mỹ, trong đó có 2 Thượng Nghị sĩ Marco Rubio và Ted Cruz.
Bộ Tài chính Mỹ cho biết đã đưa công ty TNK Trading International (có trụ sở tại Thụy Sỹ) vào danh sách bị trừng phạt vì cung cấp tài chính cho chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.
Tâm điểm