'Áo ngực' của Tiến Linh mặc trong trận bán kết SEA Games gây sốt cộng đồng mạng được bán với giá bao nhiêu tiền?

Hiền Anh |

Trên một trang web chuyên bán đồ thể thao của nước ngoài, chiếc áo này được bán với giá 159,99 USD, tương đương 3,6 triệu đồng. Mức giá này rẻ hơn rất nhiều so với giá bán một chiếc đồng hồ thông minh cũng có chức năng tương tự.

Áo ngực của Tiến Linh mặc trong trận bán kết SEA Games gây sốt cộng đồng mạng được bán với giá bao nhiêu tiền? - Ảnh 1.
Chiếc áo này có thể mặc ngoài khi tập luyện và đã trở nên quen thuộc với bóng đá thế giới.

Nếu ai theo dõi bóng đá châu Âu, có thể dễ dàng bắt gặp những cầu thủ mặc chiếc áo “crop top” này mỗi khi tập luyện trên sân. Đây là thiết bị từ lâu đã quen thuộc với các cầu thủ, nó giống như một “trợ lý ảo” giúp ban huấn luyện theo dõi thể trạng của cầu thủ. Các thông số truyền về thiết bị di động được kết nối với áo, từ đó lên giáo án tập luyện phù hợp cho từng cầu thủ.

Tuy nhiên, với đa số người Việt, lần đầu tiên chúng ta thấy một cầu thủ của Việt Nam mặc chiếc áo này là tiền đạo Tiến Linh. Số 9 của Việt Nam phấn khích ăn mừng bàn thắng duy nhất ghi được trong trận bán kết SEA Games gặp U23 Malaysia bằng cách cởi bỏ chiếc áo đấu. Từ đó để lộ ra “áo ngực”, và ngay lập tức chiếc áo này gây sốt cộng đồng mạng.

Áo ngực của Tiến Linh mặc trong trận bán kết SEA Games gây sốt cộng đồng mạng được bán với giá bao nhiêu tiền? - Ảnh 2.
Tiến Linh ăn mừng bàn thắng sau khi ghi bàn thắng duy nhất ấn định chiến thắng 1-0 cho U23 Việt Nam.

Tuy nhiên, trong màn ăn mừng đó, điều mà phần lớn người hâm mộ quan tâm hơn lại chính là chiếc áo màu đen mà Tiến Linh mặc bên trong. Chiếc áo này thoạt nhìn rất giống với áo “crop top” - dòng áo lót thể thao mà phụ nữ trẻ ưa chuộng. Thế nhưng, chiếc áo này lại là thứ "vũ khí" hiện đại, được nhiều nền bóng đá mạnh trên thế giới sử dụng từ lâu.

Theo luật của Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA), cầu thủ mỗi khi ra sân không được phép đeo trên người những vật dụng như đồng hồ, dây chuyền, nhẫn,… vì có thể gây nguy hiểm cho người khác mỗi khi va chạm.

Do vậy, thay vì để các cầu thủ đeo đồng hồ thông minh, các nhà khoa học thể thao đã phát minh ra chiếc áo “crop top”, trông giống như chiếc áo ngực, để theo dõi các chỉ số của cầu thủ như nhịp tim, số bước chạy, tốc độ di chuyển.

Dù chưa phổ biến ở Việt Nam, nhưng ai cũng có thể tự trang bị cho mình chiếc áo này thông qua các trang web chuyên bán đồ thể thao. Trên một trang web chuyên bán đồ thể thao của nước ngoài, chiếc áo này được bán với giá 159,99 USD, tương đương 3,6 triệu đồng. Mức giá này rẻ hơn rất nhiều so với giá bán một chiếc đồng hồ thông minh cũng có chức năng tương tự (giá bán phổ biến một chiếc đồng hồ thông minh dao động từ 5-15 triệu đồng).

Áo ngực của Tiến Linh mặc trong trận bán kết SEA Games gây sốt cộng đồng mạng được bán với giá bao nhiêu tiền? - Ảnh 3.
Chiếc áo Catapult được bán với giá 159,99 USD.

Được biết, chiếc áo trên được làm từ neoprene (một loại cao su tổng hợp có đặc tính linh hoạt) và sản xuất bởi Catapult Sports - một công ty khoa học, phân tích hiệu suất thể thao từ Úc. Trên áo này có một thiết bị được gọi là Electronic Performance and Tracking System (tạm dịch: Hệ thống theo dõi và hiệu suất điện tử, viết tắt là EPTS). EPTS được đựng trong một túi nhỏ cùng chip định vị GPS và các loại cảm biến như thiết bị đo nhịp tim hay gia tốc kế.

Áo ngực của Tiến Linh mặc trong trận bán kết SEA Games gây sốt cộng đồng mạng được bán với giá bao nhiêu tiền? - Ảnh 4.
Thông qua hệ thống định vị GPS, mọi thông số của cầu thủ được chiếc áo ghi lại và kết nối với thiết bị điện tử.

Các VĐV thường mặc áo của Catapult Sports khi thi đấu và tập luyện. Khi họ mặc chiếc áo này lên người, EPTS sẽ ghi lại những thông số liên quan đến tốc độ, sức mạnh, khối lượng vận động, quãng đường di chuyển trên sân… Sau đó, những số liệu ấy sẽ được EPTS truyền về thiết bị theo dõi của ban huấn luyện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại