TTCN còn 2 tuần, Premier League đang tăng tốc để xô đổ chính mình

Quảng Tiến |

(Soha.vn) - Vào ngày 2/9, TTCN sẽ đóng cửa. Các CLB tại Premier League đang gấp rút hoàn thành nốt những bản hợp đồng cuối. Nhiều khả năng kỷ lục của họ được thiết lập năm 2008 sẽ bị phá bỏ.

Tính đến thời điểm hiện tại, lượng tiền mà các đội bóng ở giải Ngoại hạng Anh đổ vào TTCN đã lên tới 390 triệu bảng. Tất nhiên, con số này được dự kiện sẽ tiếp tục tăng lên khi chiến dịch mua sắm của các CLB đi vào giai đoạn nước rút.

 TTCN còn 2 tuần, Premier League đang tăng tốc để xô đổ chính mình
 

Vẫn còn đó những bản hợp đồng “bom tấn” đang chờ khai nổ như Rooney, Gareth Bale, Suarez hoặc rẻ hơn là Baines và Fellaini bên phía Everton… Trong trường hợp mọi thứ được hoàn tất suôn sẻ, kỷ lục 500 triệu bảng được thiết lập vào năm 2008 hoàn toàn có nguy cơ bị phá bỏ. Ở mùa hè năm ngoái, kỷ lục này cũng đã suýt bị xô đổ khi dừng ở mốc 490 triệu bảng.

Còn nhớ vào năm 2008, Premier League đã chứng kiến những bản hợp đồng được xem là kếch xù với những cái tên như Dimitar Berbatov (đến Man United với giá 30 triệu bảng) hay Robinho (32,5 triệu bảng để tới Man City)…

 TTCN còn 2 tuần, Premier League đang tăng tốc để xô đổ chính mình
 

Theo bảng thống kê trên ta có thể thấy, những CLB như Tottenham hay Southampton tạm thời còn đang xếp trên cả Chelsea, hay Man United về khả năng tiêu tiền. Đó là nhờ những sự xuất hiện của Soldado cùng với Nacer Chadli, Paulinho và Etienne Capoue bên phía Tottenham. Còn Southampton cũng góp phần bởi Pablo Osvaldo, Victor Wanyama và Dejan Lovren.

Tuy nhiên vẫn cần phải nhắc lại, TTCN vẫn còn 2 tuần và mọi điều đều có thể xảy ra. Chỉ cần Cheslea hoàn tất bản hợp đồng với Rooney, Arsenal có được Suarez và Man United thu nạp thành công Gareth Bale thì tất cả sẽ tạo một bước chuyển động lớn tại Premier League.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại