Tiết lộ lý do Sir Alex “đì” Rooney trước khi từ nhiệm

Thúy Anh |

(Soha.vn) - Với những thông tin Sir Alex Ferguson vừa chia sẻ, có thể thấy Rooney đã bị “đì” ở cuối mùa giải trước vì tội hỗn xược từ hồi năm... 2010.

Cuối mùa giải trước, Sir Alex Ferguson bỗng nhiên không cho Rooney ra sân ở những trận đấu quan trọng như khi đón tiếp Real Madrid trên sân nhà tại Champions League. Thậm chí đến trận từ biệt sân Old Trafford của Ông già gân, tiền đạo người Anh cũng vắng mặt.

Tiết lộ lý do Sir Alex “đì” Rooney trước khi từ nhiệm

Sir Alex đã có một sự nghiệp thành công ở Man United chủ yếu nhờ sự quyết đoán

Tiết lộ về vấn đề này, cựu HLV người Scotland cho hay Rooney không sẵn lòng ra sân cho Man United nên phải ngồi ngoài. Thậm chí, Sir Alex còn tiết lộ bản thân Rooney đã đề đạt nguyện vọng được ra đi đến ông. Nhưng điều đáng nói là sau đó, R10 lại nói với nhiều người bạn rằng anh chưa bao giờ muốn rời đi. Vậy đâu mới là sự thật?

“Trước khi đến Man United, tôi đã tự nhủ không được cho phép bất cứ ai nổi trội hơn mình. Cá tính của tôi phải luôn lớn hơn họ. Đó là điều tối quan trọng. Đôi khi bạn phải tự đặt ra câu hỏi rằng có cầu thủ nào đó đang ảnh hưởng đến phòng thay đồ, đến hiệu suất của đội bóng, kiểm soát các đồng đội và nhân viên không?

Nếu có, bạn phải “cắt” họ. Hoàn toàn không có cách nào khác. Không quan trọng đó có phải cầu thủ lớn nhất thế giới hay không”, trích một đoạn chia sẻ của Sir Alex Ferguson về cách thức quản lý Man United với trường đại học Harvard Business School.

Tiết lộ lý do Sir Alex “đì” Rooney trước khi từ nhiệm

Ông già gân từng rất muốn "trảm" Rooney ở thời gian cuối tại Man United

Năm 2011, Sir Alex đã có sự hợp tác để thuyết giáo với trường đại học Harvard Business School. Một năm sau đó, ông tiếp tục đến Harvard Business School chia sẻ những kinh nghiệm quản lý của bản thân.

Khoảng thời gian đó cũng khá trùng hợp với giai đoạn quan hệ giữa Sir Alex Ferguson và Rooney khủng hoảng. Nửa cuối năm 2010, R10 đã yêu sách đòi ra đi để được tăng lương tại Man United. Sir Alex khi đó đã “xuống nước” để giữ chân Rooney tuy nhiên được cho là không còn thực sự hài lòng với chân sút người Anh.

Đó cũng được cho là nguyên nhân khiến Sir Alex Ferguson quyết tâm chiêu mộ Van Persie từ Arsenal hồi Hè 2012. Chân sút người Hà Lan chính là một nhân tố phù hợp để Ông già gân giảm bớt sự phụ thuộc của Quỷ đỏ vào R10.

Sau khi Van Persie xuất hiện, Rooney nhanh chóng bị đày xuống thi đấu tại hàng tiền vệ, thậm chí nhiều lần phải ngồi dự bị. Việc này đã khiến R10 không hài lòng và nhiều lần tỏ thái độ với Sir Alex. Những việc đó tiếp tục khiến cựu HLV người Scotland chán ghét Rooney.

Tiết lộ lý do Sir Alex “đì” Rooney trước khi từ nhiệm

Sir Alex từng "trảm" cựu đội trưởng Man United, Roy Keane, không thương tiếc

“Tôi có xu hướng hành động nhanh chóng khi nhìn thấy một cầu thủ mang lại ảnh hưởng tiêu cực. Một số người có thể nói tôi đã hành động bốc đồng, nhưng tôi thì nghĩ điều đó quan trọng vậy nên phải hành động nhanh. Tôi có khi nào đi ngủ với những sự ngờ vực không à? Những điều tôi làm không phải cố tạo ra nghịch cảnh hay cơ hội để chứng tỏ sức mạnh mà đó là sự kiểm soát, là quyền hạn giải quyết một vấn đề phát sinh”, Sir Alex chia sẻ trong quá khứ.

Trong quá khứ, Sir Alex đã rất nhiều lần tỏ ra quyết đoán trong việc bán đi các cậu học trò cưng, có thể kể đến cựu tiền vệ David Beckham hay cựu đội trưởng Roy Keane… Điều đáng nói là sau đó, Man United không hề giảm bớt đi sức mạnh mà tiếp tục hướng tới những thành công.

Tiết lộ lý do Sir Alex “đì” Rooney trước khi từ nhiệm

David Beckham cũng bị Sir Alex bán tới Real

Dưới thời David Moyes, HLV này đã cố gắng giữ lại những cầu thủ không được lòng Sir Alex như Rooney, Nani… Tuy nhiên hành động của Moyes đúng hay sai sẽ cần thời gian để trả lời!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại