Tiết lộ: Chính Mourinho đã biến Ibra trở thành “con thú hoang”

Trần Chân |

(Soha.vn) - Có rất nhiều tâm sự được Ibrahimovic chia sẻ trong cuốn tự truyện của mình. Jose Mourinho cũng có mặt cùng những bí mật trong cách cầm quân của “người đặc biệt”.

Ngoài tài năng chơi bóng của mình, Ibra còn cho NHM thấy rằng anh cũng rất có khiếu trong mảng văn chương. Mới đây, chàng tiền đạo người Thụy Điển đã cho mắt cuố sách có tựa đề “Tôi là Zlatan Ibrahimovic”. Trong cuốn sách này, Ibra đã chia sẻ khá nhiều câu chuyện đời tư cũng như công việc anh mình ở những nơi đã từng đi qua.

Có một nhân vật khá đặc biệt cũng được nhắc tới trong câu chuyện của Ibra đó chính là Mourinho, người thầy của anh khi còn thi đấu tại Inter Milan ở mùa giải 2008/09. Tuy chỉ có 1 năm được làm việc cùng nhau nhưng Jose Mourinho đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với Ibra và tạo cho anh những cảm xúc không thể nào quên.


	Mourinho đã kích thích tính hoang dại trong phong cách chơi bóng của Ibra

Mourinho đã kích thích tính hoang dại trong phong cách chơi bóng của Ibra

Ibra cũng đã tiết lộ cho độc giả biết rằng chính Mourinho đã kích thích bản tính hoang dại trong lối chơi của anh để có được sự dũng mãnh như ngày hôm nay. Chia sẻ với tạp chí Times, Ibra có nói: “Ông ấy luôn làm việc một cách chăm chỉ để tạo cảm hứng cho các cầu thủ và giúp chúng tôi luôn ở trạng thái sẵn sàng. Mọi thứ đều được Mourinho xây dựng một cách cẩn thận trước trận đấu”.

“Phòng chiến thuật giống như một nhà hát, một cuộc chơi tâm lý. Ông cho tôi xem nhiều đoạn băng ghi hình và muốn chúng tôi làm theo nó cho dù đó là chơi xấu. Khi đó ông có nói ‘Nhìn đây! Tôi muốn các bạn làm giống như thế này! Hãy cho họ biết thế nào là đau khổ! Hãy chứng minh rằng bạn giỏi hơn họ và những người kia chỉ có xứng làm đàn em của bạn…”

“Và chúng tôi đã gật đầu, chúng tôi hoàn toàn nhất trí với quan điểm của Mourinho. Tôi vẫn nhớ câu nói của Jose: ‘Hãy đi ra ngoài như một con sư tử đói và như một chiến binh thực thụ. Bạn phải làm như vậy trong trận chiến đầu tiên của mình’.

“Chúng tôi đã bị kích thích và ra sân thi đấu giống như những con thú hoang vậy. Đã có rất nhiều điều thú vị tương tự xảy ra trong suốt thời gian tôi làm việc cùng Mourinho. Tôi nhận ra rằng Mourinho luôn cố gắng làm những gì là tốt nhất cho đội bóng, vì vậy tôi cũng đã nỗ lực hết mình để không phụ công ông ấy”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại