Man United chốt sổ, để ngỏ số 7 và số 9

Trần Chân |

(Soha.vn) - Trong bảng đăng ký số áo của Man United mùa giải 2013/14, NHM sẽ không thể tìm thấy người sử dụng chiếc áo số 7 và số 9.

Trong trận tranh Community Shield, có một sự thay đổi khá đặc biệt trong danh sách đội hình ra sân của Man United. Khi đó, NHM thấy rằng Valencia không còn được khoác chiếc áo số 7 và thay đó, anh trở về con số 25 trước kia anh từng dùng.

Quả thực, ngay khi Valencia được trao chiếc áo số 7 huyền thoại của Man United, nhiều người đã nhận định rằng chiếc áo này quá “rộng” so với anh. Và đến lúc này, điều đó đã trở được kiểm chứng khi Valencia phải trao trả chiếc áo. Bên cạnh đó, Man United cũng quyết định để trống số này cho tới khi tìm được người xứng đáng.


	Số 7 và số 9 của Man United sẽ được để trống

Số 7 và số 9 của Man United sẽ được để trống

Cùng với đó, Fabio sẽ mặc chiếc áo số 22 do Paul Scholes để lại. Nick Powell chuyển sang khoác áo số 32. Hai tân binh Wilfried Zaha và Guillermo Varela lần lượt được trao số 29 và 30.

Trong trường hợp Man United không có thêm bất kỳ sự bổ sung nào đáng kể thì chiếc áo số 7 và số 9 sẽ được bỏ trống. Và dưới đây là danh sách cụ thể các cầu thủ tương ứng với số áo đã được Man United đăng ký.

1. De Gea (thủ môn); 2. Rafael; 3. Evra; 4. Jones; 5. Ferdinand; 6. Evans; 8. Anderson; 10. Rooney; 11. Giggs; 12. Smalling; 13. Lindegaard (thủ môn); 14. Chicharito; 15. Vidic; 16. Carrick; 17. Nani; 18. Young; 19. Welbeck; 20. v. Persie; 21. Henríquez; 22. Fabio; 23. Cleverley; 24. Fletcher; 25. Valencia; 26. Kagawa; 27. Macheda; 28.Büttner; 29. Zaha; 30. Varela; 31. Wootton; 32. Powell; 33. Bébé; 34. Cole; 35. Lingard; 36. Vermijl; 38. M.Keane; 39. Thorpe; 40. Amos (thủ môn); 42. Blackett; 44. Januzaj; 45. Petrucci; 48. W.Keane; 50. Johnstone (thủ môn).


	Danh sách cầu thủ của Man United trong mùa giải 2013/14

Danh sách cầu thủ của Man United trong mùa giải 2013/14

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại