Chelsea “củ hành” Fulham, Liverpool thua sốc trên sân nhà

Công Luận |

(Soha.vn) - Có vẻ như Mourinho đã đúng khi quyết định cải tổ lại Chelsea, đội bóng thành London vừa có một trận cầu tuyệt hay trên sân Stamford Bridge vào đêm qua.

Chấp nhận hứng chịu mọi búa rìu từ dư luận, HLV Jose Mourinho vẫn quyết để cho những Mata và David Luiz ngồi dự khán trong trận đấu của Chelsea đêm qua ngay tại Stamford Bridge. Thậm chí, hai cầu thủ này còn không có tên cả trong danh sách đăng ký thi đấu chứ đừng nói tới việc vào sân từ băng ghế dự bị.

Tuy nhiên, “người đặc biệt” đã chứng minh được rằng quyết định của ông hoàn toàn chính xác, ít nhất là trong thời điểm hiện tại. Trong trận này, Chelsea chơi với sơ đồ 4 tiền vệ xếp hàng ngang với Mikel và Ramires ở vị trí trung tâm. Cao hơn một là Oscar với vai trò hộ công và Eto’o tiếp tục nhận được sự tin tưởng với vị trí ở nơi tiền tuyến của The Blues.

Chelsea “củ hành” Fulham, Liverpool thua sốc trên sân nhà
 

Kết quả thu được, Chelsea “xử” đẹp Fulham với tỉ số 2-0 với một thế trận đầy thuyết phục. Đội chủ sân Stamford Bridge, cầm bóng tốt hơn (64%) và liên tiếp tạo ra được những pha hãm thành cũng như dứt điểm về phía khung thành đối phương (23 cú sút và 13 quả phạt góc). Cùng với đó các mảng miếng phối hợp của Chelsea cũng trở nên rõ nét hơn sau những điều chỉnh của Mourinho. Và có thể nói The Blues đã chơi một trận hay nhất từ đầu mùa tới nay.

Thắng trận này, Chelsea đã quay trở lại vị trí dẫn đầu BXH với 10 điểm sau 5 trận. Tuy nhiên, thầy trò HLV Jose Mourinho sẽ sớm phải bàn giao lại ngôi vị này khi tối nay Arsenal, Tottenham, Everton… những đội bóng đang bám sát họ mới bắt đầu thi đấu.Nhưng dù sao đi chăng nữa, tìm lại được chiến thắng vào lúc này là điều quá tốt với Chelsea rồi.

 

Nếu phải tìm ra một trận đấu sốc nhất tối qua thì chắc hẳn Liverpool và Southampton. Thật khó ai có thể ngờ rằng Southampton lại có thể thắng được The Kop ngay tại Anfield khi đội bóng vùng Merseyside đang có những dấu hiệu hồi sinh rất tích cực trong thời gian qua.

Tuy là đội chủ nhà và được đánh giá cao hơn nhưng Liverpool ngày hôm qua đã không làm tốt nhiệm vụ của họ từ việc kiểm soát thế trận cho tới ghi bàn. Những hy vọng của Lữ đoàn đỏ như Sturridge, Aspas, Moses… đều không thể áp đặt được lối chơi lên đối phương.

Chelsea “củ hành” Fulham, Liverpool thua sốc trên sân nhà
 

Thay vào đó, khung thành của Liverpool không ít lần chao đảo vì những pha phản công của Southampton. Để rồi trong một tình huống cố định cùng với sai lầm của hàng phòng ngự, Liverpool đã phải trả giá khi Lovren làm tung lưới thủ thành Mignolet.

Thua trận này, Liverpool như đã tỉnh ra được nhiều điều và có lẽ họ đã nhận ra rằng đội bóng đang rất cần Suarez, cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho The Kop trong mùa giải vừa qua. Tạm thời, Liverpool đứng ở vị trí thứ 2, bằng điểm với Chelsea nhưng kém về hệ số.

 

Kết quả và lịch thi đấu vòng 5 Premier League:

Chelsea “củ hành” Fulham, Liverpool thua sốc trên sân nhà
 

Bảng xếp hạng Premier League:

Chelsea “củ hành” Fulham, Liverpool thua sốc trên sân nhà
 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại