Anh vợ, em rể cùng làm phó bí thư một huyện

Bảo Ngọc |

Hai Phó bí thư huyện ủy ở huyện miền núi Đông Giang (tỉnh Quảng Nam) có mối quan hệ anh vợ, em rể. Do đó Ban Tổ chức Tỉnh ủy đang tham mưu bố trí lại nhân sự.

Ngày 30/5, ông Lê Văn Dũng - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam, cho biết đang tham mưu cho Tỉnh ủy xem xét, bố trí lại nhân sự ở Huyện ủy Đông Giang vì có mối quan hệ họ hàng dẫn đến dư luận không tốt.

Theo đó, Huyện ủy Đông Giang có 2 Phó bí thư là ông Lê Duy Thắng - Phó Bí thư thường trực và em vợ của ông Thắng là ông Đinh Văn Hươm - Phó bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện Đông Giang.

Ngoài ra, bà Lê Thị Tuyết, vợ ông Hươm và là em ruột ông Thắng đang giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Tư (huyện Đông Giang).

Anh vợ, em rể cùng làm phó bí thư một huyện  - Ảnh 1.

Ông Hươm trao đổi với phóng viên

Ông Hươm cho biết được bầu làm Phó bí thư Huyện ủy từ sau đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 vào tháng 10/2015. Tương tự, ông Thắng cũng được bầu giữ chức vụ Phó bí thư thường trực trong thời điểm trên.

Tuy nhiên, ông Hươm khẳng định việc 2 người có quan hệ anh vợ, em rể cùng làm Phó bí thư huyện là trong sáng.

"Quy trình công tác cán bộ cấp trên làm hết, đúng quy trình, rõ ràng", ông Hươm nói.

Ông Hươm cũng cho hay chưa từng nghe bất cứ dư luận gì về chuyện cá nhân, chuyện anh em trong một gia đình làm cán bộ Huyện ủy.

Ông Lê Văn Dũng nhận định quá trình chuẩn bị nhân sự ở huyện miền núi Đông Giang rất khó về cán bộ, nhân sự không chuẩn bị kịp nên chấp nhận tình trạng cán bộ chủ chốt của huyện như vậy.

"Đến giờ này tỉnh vẫn chưa phát hiện tiêu cực gì hoặc có tình cảm cá nhân chi phối công việc của huyện.

Tuy nhiên, hai người là cán bộ chủ chốt của huyện mà có quan hệ như vậy thì không tốt, dư luận có quyền suy nghĩ việc này, việc kia", ông Dũng nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại