Ánh Viên giành 21 huy chương vàng ở giải Quốc gia, nhưng không thi đấu SEA Games 31

Tùng Lê |

Kết thúc giải bơi - lặn vô địch quốc gia bể ngắn 25m 2022, Ánh Viên sẽ không thi đấu SEA Games 31 tại Việt Nam tổ chức vào 5/2022 tới đây.

Nguyễn Thị Ánh Viên tham gia tranh tài tại giải bơi - lặn vô địch quốc gia bể ngắn 25m 2022. Cô vẫn khẳng định đẳng cấp khi giành 15 huy chương vàng cá nhân, 6 huy chương vàng đồng đội (tổng 21 huy chương vàng) trong 5 ngày tham dự đại hội.

Chiều 6/3, sau khi kết thúc giải bơi - lặn vô địch quốc gia bể ngắn 25m 2022, Ánh Viên lên đường trở lại TP.HCM và chính thức thông báo cô sẽ không tham dự SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam vào 5/2022 tới.

Ánh Viên không tham dự SEA Games do các lãnh đạo bộ môn bơi đã đồng ý để kình ngư sinh năm 1996 rời đội tuyển bơi Việt Nam.

Ánh Viên giành 21 huy chương vàng ở giải Quốc gia, nhưng không thi đấu SEA Games 31 - Ảnh 1.

Ánh Viên thường bơi lượt đầu tiên, dìu dắt các đàn em ở các nội dung đồng đội nữ ở giải đấu vừa diễn ra tại Huế

Ở SEA Games 31 diễn ra vào tháng 5 tới, bơi lội Việt Nam sẽ không còn sự phục vụ của Ánh Viên, người đã mang về 25 HCV, 8 HCB và 2 HCĐ SEA Games về cho thể thao Việt Nam. Bộ môn bơi lội sẽ bắt đầu từ ngày 14 đến ngày 19/5 tại Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình (Hà Nội).

Ánh Viên giành 21 huy chương vàng ở giải Quốc gia, nhưng không thi đấu SEA Games 31 - Ảnh 2.

Kết thúc giải bơi - lặn vô địch quốc gia bể ngắn 25m 2022, Ánh Viên trở lại TP.HCM học đại học

Joseph Schooling (kình ngư số 1 Singapore giành HCV Olympic) từng phát biểu về Ánh Viên: "Tôi chưa từng thấy một vận động viên nào làm được như vậy. Ánh Viên có một trái tim thép, tinh thần thi đấu vô cùng tuyệt vời. Tôi cảm thấy vui bởi những thành tích cô ấy đạt được".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại