Viettel thắng may hay do năng lực?

Thành Vinh |

Nhờ tấm thẻ đỏ của Huỳnh Tấn Tài mà nó giúp cho CLB Viettel có được thế trận tốt hơn trước đội khách, để rồi họ giành chiến thắng và leo lên ngôi đầu bảng.

Hùng Dũng, Quang Hải, Thành Chung có thể phải ra sân thi đấu 7 trận trong 1 tháng.

Hùng Dũng, Quang Hải, Thành Chung có thể phải ra sân thi đấu 7 trận trong 1 tháng.

Bước ngoặt tấm thẻ đỏ

Cả Viettel và Sài Gòn đều bước vào vòng 3 với những sự hứng khởi, bởi họ có nhiều thời gian được nghỉ ngơi trong khi các đội bóng còn lại phải đá vòng 2. Và trên thực tế, 2 đội đã cống hiến cho NHM có mặt trên SVĐ Hàng Đẫy một trận đấu mãn nhãn, giàu tính chuyên môn, xen vào đó là chút hấp dẫn. Song, chính tấm thẻ đỏ được trọng tài Nguyễn Viết Duẩn rút ra ở phút 67 lại là bước ngoặt lớn cho cuộc đối đầu này.

Đó là thời điểm mà đội chủ nhà cũng như đội khách đang lâm vào bế tắc khi cứ cơ hội này cho tới cơ hội khác đều bị các tiền đạo bỏ lỡ. Thế nhưng, từ một tình huống tấn công của Viettel, bóng đến chân Pedro Paulo trong khu vực 16m50, Huỳnh Tấn Tài đã có một chút tác động khiến chân sút người Brazil không thể thực hiện thành công cú dứt điểm đó, ngay lập tức trọng tài cắt còi.

Đứng ở một vị trí khá thuận lợi cho việc quan sát, trọng tài Nguyễn Viết Duẩn đã không ngần ngại chỉ tay vào chấm đá phạt đền. Đồng thời, ông rút ra tấm thẻ đỏ trực tiếp dành cho đội trưởng của CLB Sài Gòn. Từ đây, những tranh cãi đã nổ ra bởi đó là quyết định khá nặng tay của người cầm cân nảy mực trong trận đấu. Thậm chí, khi theo dõi trận đấu qua màn hình nhỏ, ai cũng nghe rõ những lời khiếu nại của các cầu thủ đội khách, và họ cho rằng ông đã sai.

Viettel thắng may hay do năng lực? - Ảnh 1.

Pedro Paulo đã không mắc sai lầm trên chấm đá phạt 11m

Song, không có sự thay đổi nào về tấm thẻ đỏ cũng như Pedro Paulo đã không mắc một chút sai lầm khi phải đối mặt với thủ môn Nguyễn Hoài Anh ở khoảng cách 11m. Những phút sau đó, vì được chơi hơn người nên ‘Cơn lốc đỏ’ thể hiện được sự lấn lướt của mình trước thầy trò HLV Huỳnh Thanh Phương. Sẽ còn buồn hơn cả cho Sài Gòn khi chính Geovane - một cầu thủ cũ khác là người ‘kết liễu’ họ.

Trận đấu đã khép lại, nhưng dư âm sẽ vẫn còn đó. Rốt cuộc, Sài Gòn FC phải tôn trọng cuộc chơi cũng như cần phải công nhận một điều rằng Viettel đã may mắn khi đối thủ mắc sai lầm ở thời điểm quan trọng trong trận đấu. Dẫu sao, chiến thắng cùng 3 điểm vẫn ở lại cùng với hậu duệ Thể Công .

Viettel vẫn thực sự nguy hiểm

Bước vào V-League 2022, nhiều CĐV đã đặt ra nghi vấn về năng lực thực sự của CLB Viettel. Bởi nói gì thì nói, việc chia tay Ngọc Hải, Trọng Hoàng hay nhiều cầu thủ sao số khác khiến cho sức mạnh của ‘Cơn lốc đỏ’ bị ảnh hưởng ít nhiều. Thế nhưng, cho tới thời điểm hiện tại, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng vẫn thể hiện một phong độ ấn tượng. Bằng chứng là 2 chiến thắng qua 2 trận đấu.

Trước Topenland Bình Định tại vòng 1 và Sài Gòn tại vòng 3, Viettel có thể là đội bóng chơi không thực sự lấn lướt, song họ vẫn trình diễn lối chơi khó chịu trước các đối thủ mà mình phải đối mặt. Cứ dai dẳng giằng co, đua sức, để rồi đội bóng áo lính luôn nhận được những thành quả ngọt ngào.

Viettel thắng may hay do năng lực? - Ảnh 2.

Viettel vẫn luôn thi đấu đầy khó chịu

Bất kỳ một CLB nào tại V-League để Viettel ghi bàn trước đều khó có thể giành lại được chiến thắng. Vì cứ khi có được lợi thế, các học trò của HLV Trương Việt Hoàng luôn biết cách giảm nhịp độ trận đấu, qua đó khiến đối phương phải cảm thấy nóng ruột và tiếp tục mắc thêm những sai lầm.

Chỉ cần một khoảnh khắc là đủ để đội chủ sân Hàng Đẫy tạo ra sự khác biệt trong một trận đấu. Và chính điều này tiềm tàng mối nguy hiểm cho các đội bóng sắp tới phải gặp Viettel ở những vòng đấu tiếp theo. Hậu duệ Thể Công vẫn xứng danh là ĐKVĐ và tìm được một đối bóng có thể đánh bại họ lúc này quả thực không hề dễ dàng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại