Thiệt hại đối với khu công nghệ và kho bãi của khu phức hợp Fuerte Tiuna: ngày 22/12/2025 và ngày 3/1/2026. Ảnh: 2026 Vantor.
Hình ảnh vệ tinh về các địa điểm bị máy bay Mỹ tấn công trong khuôn khổ chiến dịch “Absolute Resolve”, nhằm bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, đã được công bố trên mạng.
Phóng viên quân sự của Business Insider, Jake Epstein, đã đăng tải các bức ảnh này trên nền tảng mạng xã hội X.
Theo đó, ảnh vệ tinh do công ty Vantor cung cấp đã ghi nhận hậu quả của một đợt không kích quy mô lớn của Mỹ nhằm vào một cơ sở quân sự then chốt của Venezuela – tổ hợp Fuerte Tiuna.
Giám sát khách quan chu vi của Fuerte Tiuna: ngày 22/12/2025 và ngày 3/1/2026. Ảnh: 2026 Vantor
Đây là khu vực tập trung nhiều công trình chiến lược, trong đó có Bộ Quốc phòng và các cơ quan chỉ huy quân sự cấp cao nhất của chính quyền Tổng thống Nicolás Maduro.
Các hình ảnh vệ tinh xác nhận việc phá hủy hoàn toàn các kho chứa và chốt gác tại các lối vào căn cứ. Dữ liệu hình ảnh cũng cho thấy nhiều trang thiết bị và phương tiện quân sự đã bị phá hủy, bao gồm cả các hệ thống phòng không.
Thiệt hại đối với khu công nghệ và kho bãi của khu phức hợp Fuerte Tiuna: ngày 22/12/2025 và ngày 3/1/2026. Ảnh: 2026 Vantor
Trong số các mục tiêu bị phá hủy có một tổ hợp tên lửa phòng không Buk-M2EK, bị không quân Mỹ tấn công và tiêu diệt trên lãnh thổ căn cứ không quân La Carlota.
Theo phóng viên của tờ báo, giai đoạn tác chiến chủ động của chiến dịch bắt đầu vào tối muộn ngày thứ Sáu, 2/1/2025, và kéo dài đến sáng ngày hôm sau.
Trong toàn bộ chiến dịch, Mỹ đã triển khai máy bay tiêm kích, máy bay trinh sát, các phương tiện bay không người lái và máy bay ném bom chiến lược của Không quân Mỹ.
Việc ưu tiên chế áp hỏa lực các tài sản phòng không của Venezuela, đặc biệt là hệ thống tên lửa phòng không Buk-M2EK tại căn cứ không quân La Carlota, đã tạo điều kiện để triển khai giai đoạn thứ 2 của nhiệm vụ.
Đánh giá khách quan thiệt hại đối với khu công nghệ và kho bãi của khu phức hợp Fuerte Tiuna: ngày 22/12/2025 so với ngày 3/1/2026. Ảnh: 2026 Vantor
Hoạt động chế áp hệ thống phòng không đối phương đã mở thông không phận cho các nhóm trực thăng. Điều này cho phép lực lượng đổ bộ đường không tiến hành hạ cánh trực tiếp vào khu vực được phòng thủ kiên cố và bắt giữ Tổng thống Venezuela.
Theo tuyên bố của các đại diện chính thức Lầu Năm Góc, giai đoạn trực tiếp của chiến dịch bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro kéo dài 30 phút.