[Ảnh] Triều cường ở TP.HCM đạt đỉnh, hàng loạt xe chết máy giữa đoạn ngập sâu

Hải Long |

Triều cường ở TP.HCM đạt đỉnh khiến nhiều khu vực ngập nặng đúng giờ tan tầm, nhiều học sinh, công nhân ướt nhẹp, lội nước về nhà.

[Ảnh] Triều cường ở TP.HCM đạt đỉnh, hàng loạt xe chết máy giữa đoạn ngập sâu - Ảnh 1.

Chiều tối 16/11, nhiều khu vực tại TP.HCM ngập sâu do triều cường đạt đỉnh. Một số khu dân cư, đường xá ở các huyện Nhà Bè, quận 7, quận 2 ngập nặng.

[Ảnh] Triều cường ở TP.HCM đạt đỉnh, hàng loạt xe chết máy giữa đoạn ngập sâu - Ảnh 2.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, từ tối 16/11, nhiều nơi tại TP.HCM đối mặt với tình trạng ngập sâu khi đỉnh triều vượt mức báo động 3, với mực nước khoảng 1,74-1,76 m.

[Ảnh] Triều cường ở TP.HCM đạt đỉnh, hàng loạt xe chết máy giữa đoạn ngập sâu - Ảnh 3.

Theo ghi nhận của PV, tại khu vực đường Nguyễn Bình (xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè), từ 16h30 mực nước bắt đầu dâng lên, nhiều con hẻm nhỏ dần chìm trong nước, cuộc sống người dân dần đảo lộn.

[Ảnh] Triều cường ở TP.HCM đạt đỉnh, hàng loạt xe chết máy giữa đoạn ngập sâu - Ảnh 4.

Nhiều nhà dân phải dùng ván, bạt, bao cát để chen chắn, ngăn nước tràn vào nhà. Dùng thên nhiều vật dụng để liên tục tát nước trong nhà ra ngoài.

[Ảnh] Triều cường ở TP.HCM đạt đỉnh, hàng loạt xe chết máy giữa đoạn ngập sâu - Ảnh 5.

Khoảng 17h30, mực nước bắt đầu dâng cao từ 0,5 - 0,7 m tại nhiều con hẻm, nhiều gia đình chật vật tìm cách cho thoát nước, kê đồ đạc lên cao.

[Ảnh] Triều cường ở TP.HCM đạt đỉnh, hàng loạt xe chết máy giữa đoạn ngập sâu - Ảnh 6.

Bà Võ Thị Ca (ngụ đường Nguyễn Bình, huyện Nhà Bè) cho biết, chiều nay nước dưng cao hơn mấy hôm trước. "Nay triều cường đạt đỉnh nên ngập cao hơn, từ đầu năm tới giờ đây là đợt cao nhất. Đồ đạc trong nhà buộc phải kê cao, cuốc sống gia đình thì đảo lộn, mỗi ngày hai lần ngập là thấy ngán ngẩm rồi" - bà Ca nói.

[Ảnh] Triều cường ở TP.HCM đạt đỉnh, hàng loạt xe chết máy giữa đoạn ngập sâu - Ảnh 7.

"Mấy hôm nay cứ sáng ngập rồi chiều lại ngập, không làm được gì, cứ nước lên là ngồi một chỗ trong nhà. Nước lên thì nhanh mà rút thì chậm lắm, cống thoát nước thì tắc, nửa ngày chưa hết ngập" - bà Nguyễn Thị Nhiễn (76 tuổi) cho hay.

[Ảnh] Triều cường ở TP.HCM đạt đỉnh, hàng loạt xe chết máy giữa đoạn ngập sâu - Ảnh 8.

Nước ngập sâu đúng giờ tan tầm khiến nhiều học sinh, công nhân cũng chật vật trở về nhà khi phải lội qua nhiều đoạn đường ngập sâu.

[Ảnh] Triều cường ở TP.HCM đạt đỉnh, hàng loạt xe chết máy giữa đoạn ngập sâu - Ảnh 9.

Ông Hoàng đang đón con về nhà thì xe chết máy, hì hục đẩy qua một đoạn dài trong hẻm mới về tới nhà.

[Ảnh] Triều cường ở TP.HCM đạt đỉnh, hàng loạt xe chết máy giữa đoạn ngập sâu - Ảnh 10.

Khoảng 18h, đoạn qua ngã tư Nguyễn Bình - Lê Văn Lương nhiều điểm nước ngập sâu khoảng 0,7 m, nhiều xe chết máy giữa đường, giao thông tê liệt.

[Ảnh] Triều cường ở TP.HCM đạt đỉnh, hàng loạt xe chết máy giữa đoạn ngập sâu - Ảnh 11.

Đường Nguyễn Bình ngập sâu từ 0,5 tới 0,7 m, kéo dài hơn 3 km.

[Ảnh] Triều cường ở TP.HCM đạt đỉnh, hàng loạt xe chết máy giữa đoạn ngập sâu - Ảnh 12.

Nước ngập sâu hơn ống bô khiến đa phần xe máy chạy qua khu vực đường Nguyễn Bình đều tắt máy.

[Ảnh] Triều cường ở TP.HCM đạt đỉnh, hàng loạt xe chết máy giữa đoạn ngập sâu - Ảnh 13.

Bà Lê Thị Do (ngụ xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè) đứng nghỉ sau khi đẩy xe đạp một đoạn dài hơn 1km đường ngập để trở về nhà.

[Ảnh] Triều cường ở TP.HCM đạt đỉnh, hàng loạt xe chết máy giữa đoạn ngập sâu - Ảnh 14.

Nhiều công nhân sau giờ tan tầm, xin "quá giang" xe tải để đi qua đoạn ngập dài hơn 2km trên đường Nguyễn Bình.

[Ảnh] Triều cường ở TP.HCM đạt đỉnh, hàng loạt xe chết máy giữa đoạn ngập sâu - Ảnh 15.

Một nhóm học sinh ướt nhẹp, đứng nghỉ sau khi đẩy xe hơn 2 km đường ngập để về nhà.

[Ảnh] Triều cường ở TP.HCM đạt đỉnh, hàng loạt xe chết máy giữa đoạn ngập sâu - Ảnh 16.

Đến 19h30, mực nước vẫn chưa rút, nhiều công nhân xe bị chết máy vẫn cố đẩy vượt qua khúc ngập.

Flycam: Triều cường ở TP.HCM đạt đỉnh ngày 16/11 (Lan Anh/Kingpro)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại