Ảnh: Sau khi dông lớn bao phủ, Hà Nội đã có mưa

T.Công |

Sau khi một cơn mưa bất ngờ xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn vào trưa 6/6 ở Thủ đô Hà Nội, thời tiết trở nên mát mẻ hơn.

Chiều cùng ngày, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ chiều và đêm 6/6, khu vực Hà Nội có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Hiện tại (16h chiều), cư dân mạng chia sẻ rất nhiều hình ảnh về cảnh tượng cơn dông bao phủ Hà Nội. 

Một số nơi đã có mưa như Hải Bối (Đông Anh), Phú Xuyên, Nội Bài, nội thành Hà Nội...

Một số hình ảnh được chia sẻ:

Ảnh: Sau khi dông lớn bao phủ, Hà Nội đã có mưa - Ảnh 1.

Ảnh: Chí Cường/Gia đình& Xã hội

Ảnh: Sau khi dông lớn bao phủ, Hà Nội đã có mưa - Ảnh 2.

Hình ảnh tại phố Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội lúc 16h17. Ảnh: Phạm Hải/Vietnamnet

Ảnh: Sau khi dông lớn bao phủ, Hà Nội đã có mưa - Ảnh 3.

Ảnh: Sau khi dông lớn bao phủ, Hà Nội đã có mưa - Ảnh 4.

Tại quận Thanh Xuân.

Ảnh: Sau khi dông lớn bao phủ, Hà Nội đã có mưa - Ảnh 5.

Toàn cảnh dông lớn bao phủ Hà Nội. Ảnh cắt từ clip của VTC 24

Ảnh: Sau khi dông lớn bao phủ, Hà Nội đã có mưa - Ảnh 6.

Cảnh tượng tại Trung Yên lúc 16h10 phút. Ảnh: Trần Đình Thụy/Otofun

Ảnh: Sau khi dông lớn bao phủ, Hà Nội đã có mưa - Ảnh 7.

Ảnh: Phạm Quang Thành/Otofun

Ảnh: Sau khi dông lớn bao phủ, Hà Nội đã có mưa - Ảnh 8.

Mây đen kịt ở khu vực Phú Xuyên, Hà Nội. Ảnh cắt từ clip của Beat Hà Tây

Ảnh: Sau khi dông lớn bao phủ, Hà Nội đã có mưa - Ảnh 9.

Ảnh: Facebook L.T

Theo bản tin mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay (06/6): Rãnh áp thấp có trục vào khoảng 22-24 độ vĩ Bắc tiếp tục bị nén bởi áp cao lục địa ở phía Bắc.

Dự báo: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi áp cao lục địa ngày hôm nay (06/6) và ngày mai (07/6) ở Bắc Bộ có mưa rào và dông; riêng phía Đông Bắc Bộ và các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La và Hòa Bình trong chiều và đêm nay có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ chiều tối và đêm nay có mưa rào và rải rác có dông.

Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông. Từ chiều và đêm nay có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Cảnh báo: Từ ngày 07-08/06/2017, một đợt lũ nhỏ sẽ xuất hiện trên thượng lưu sông Thao, sông Lô, sông Cầu với biên độ lũ lên ở thượng lưu từ 1đến 2 m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Thao tại Yên Bái, sông Lô tại Tuyên Quang, sông Cầu tại Đáp Cầu đều ở mức dưới BĐ 1.

Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam đang có xu hướng hoạt động mạnh dần, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông diện rộng; Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh; Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại