Ảnh: Ngất ngây với vườn chà là lớn nhất miền Tây

THANH TIẾN |

Vườn chà là nằm trên đường hoa Sa Nhiên - Cai Dao, phường Tân Quy Đông, TP Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) đang thu hút rất nhiều người đến tham quan.


Ảnh: Ngất ngây với vườn chà là lớn nhất miền Tây - Ảnh 1.

Nằm cạnh đường hoa Sa Nhiên - Cai Dao, phường Tân Quy Đông, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp hiện có một vườn chà là trên 10 năm tuổi với hơn 100 cây đang trĩu quả.

Ảnh: Ngất ngây với vườn chà là lớn nhất miền Tây - Ảnh 2.

Đây được xem là vườn chà là lớn nhất miền Tây, hiện đang thu hút rất nhiều người ghé thăm khi đến Sa Đéc.



Ảnh: Ngất ngây với vườn chà là lớn nhất miền Tây - Ảnh 3.

Trái chà là khi chín sẽ chuyển từ màu vàng sang màu nâu, có vị ngọt thanh.

Ảnh: Ngất ngây với vườn chà là lớn nhất miền Tây - Ảnh 4.

Ngoài tham quan, chụp ảnh bên những chùm chà là vàng ươm, du khách còn được thưởng thức hương vị tuyệt vời của trái chà là đang chín mọng.



Ảnh: Ngất ngây với vườn chà là lớn nhất miền Tây - Ảnh 5.

"Tôi rất ấn tượng với khu vườn chà là này. Thấy ảnh trên mạng xã hội, tôi rủ thêm bạn bè đến tham quan chụp ảnh. Những chùm chà là vàng ươm lên hình rất đẹp", anh Phạm Thanh Toàn, ngụ tỉnh Hậu Giang cho biết.

Ảnh: Ngất ngây với vườn chà là lớn nhất miền Tây - Ảnh 6.

Được biết, mỗi năm cây chỉ ra trái một đợt vào mùa hè và kéo dài trong 2 tháng trái sẽ rụng dần.




Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại