Ảnh: Lập chốt tại các làng ở quận Nam Từ Liêm, người dân ra ngoài không cần thiết sẽ bị xử phạt

Đinh Huy |

Nhiều địa phương trên địa bàn quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã lập chốt kiểm soát người dân ra vào sau khi UBND TP Hà Nội ban hành Chỉ thị 17.

Ảnh: Lập chốt tại các làng ở quận Nam Từ Liêm, người dân ra ngoài không cần thiết sẽ bị xử phạt - Ảnh 1.

Ngày 27/7, ngày thứ 4 TP. Hà Nội áp dụng Chỉ thị 17 của UBND TP (dựa trên nguyên tắc Chỉ thị 16 của Thủ tướng) để phòng chống dịch Covid-19, theo ghi nhận của chúng tôi tại làng Phú Mỹ (phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm), lực lượng chức năng đã lập chốt để kiểm soát người dân ra vào

Ảnh: Lập chốt tại các làng ở quận Nam Từ Liêm, người dân ra ngoài không cần thiết sẽ bị xử phạt - Ảnh 2.

Tất cả người dân ra vào đều phải khai báo y tế ở các chốt kiểm soát

Ảnh: Lập chốt tại các làng ở quận Nam Từ Liêm, người dân ra ngoài không cần thiết sẽ bị xử phạt - Ảnh 3.

TP. Hà Nội yêu cầu người dân cần thực hiện ngay lúc này, là ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người và thực hiện nghiêm việc khai báo y tế hàng ngày trên website www.tokhaiyte.vn hoặc ứng dụng Ncovi, Bluezone

Tất cả các lối đi phụ tại làng Phú Mỹ đều bị chặn kín

Ảnh: Lập chốt tại các làng ở quận Nam Từ Liêm, người dân ra ngoài không cần thiết sẽ bị xử phạt - Ảnh 5.

Tại làng Tân Mỹ (phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm) đã lập chốt kiểm soát người ra vào ngay sau khi có chỉ thị 17 của UBND TP Hà Nội

Lực lượng chức năng thường xuyên túc trực, tất cả người dân ra, vào không có lý do không cần thiết đều phải quay đầu

Ảnh: Lập chốt tại các làng ở quận Nam Từ Liêm, người dân ra ngoài không cần thiết sẽ bị xử phạt - Ảnh 7.

Ghi nhận của chúng tôi tại làng Mễ Trì Thượng (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm) lúc 16h30 chiều cùng ngày, lực lượng chức năng cũng đang túc trực để kiểm soát người dân ra vào

Người dân đi qua sẽ được đo thân nhiệt, bên cạnh đó, còn phải xuất trình được giấy tờ chứng minh ra ngoài làm việc trong khuôn khổ cho phép của chỉ thị 17

Tại làng Phú Đô (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm) lực lượng chức năng kiểm soát nghiêm ngặt người ra vào

Ảnh: Lập chốt tại các làng ở quận Nam Từ Liêm, người dân ra ngoài không cần thiết sẽ bị xử phạt - Ảnh 10.

Theo đó, muốn ra vào làng Phú Đô, người dân phải có lý do cần thiết, bên cạnh đó còn phải xuất trình được giấy xác nhận tạm trú của lực lượng chức năng

Ảnh: Lập chốt tại các làng ở quận Nam Từ Liêm, người dân ra ngoài không cần thiết sẽ bị xử phạt - Ảnh 11.

Tất cả những trường hợp khác đều phải quay đầu

Ảnh: Lập chốt tại các làng ở quận Nam Từ Liêm, người dân ra ngoài không cần thiết sẽ bị xử phạt - Ảnh 12.

Được biết, tại phường Phú Đô vừa phát hiện 1 ca F0. Bệnh nhân là F1 của F0 (phát hiện qua xét nghiệm người sốt ho), làm việc tại công ty ở phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm. Ngày 26/7, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2

Ảnh: Lập chốt tại các làng ở quận Nam Từ Liêm, người dân ra ngoài không cần thiết sẽ bị xử phạt - Ảnh 13.

Thậm chí, chốt kiểm soát tại làng Phú Đô sẽ kiên quyết xử phạt những người dân ra ngoài với lý do không cần thiết

Ảnh: Lập chốt tại các làng ở quận Nam Từ Liêm, người dân ra ngoài không cần thiết sẽ bị xử phạt - Ảnh 14.
Ảnh: Lập chốt tại các làng ở quận Nam Từ Liêm, người dân ra ngoài không cần thiết sẽ bị xử phạt - Ảnh 15.

Người dân xếp hàng để đăng ký giấy xác nhận tạm trú của cơ quan chức năng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại