Ảnh: Khu chợ đầu tiên tại Hà Nội vẽ ô, kẻ vạch, phân luồng giao thông để phòng dịch Covid-19

Đinh Huy |

Lực lượng chức năng đã vẽ ô, kẻ vạch, phân luồng giao thông tại con đường vào chợ Tân Mai để hạn chế tập trung đông người, phòng chống dịch Covid-19.

Ảnh: Khu chợ đầu tiên tại Hà Nội vẽ ô, kẻ vạch, phân luồng giao thông để phòng dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Từ 6h ngày 21/9, thành phố Hà Nội thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Hà Nội cho phép thực hiện và điều chỉnh một số hoạt động, trong đó cho phép mở lại các cửa hàng cắt tóc, gội đầu, dịch vụ kinh doanh, sửa chữa, rửa xe ô tô, xe máy, phương tiện giao thông, điện tử, điện lạnh và đồ gia dụng; cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm, sách, thiết bị, đồ dùng học tập; cửa hàng kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng, hoạt động kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử, sử dụng dịch vụ giao hàng trực tuyến; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (chỉ bán hàng mang về) và đóng cửa trước 21h hàng ngày

Ảnh: Khu chợ đầu tiên tại Hà Nội vẽ ô, kẻ vạch, phân luồng giao thông để phòng dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của chúng tôi tại chợ Tân Mai (phường Tân Mai, quận Hoàng Mai), lực lượng chức năng đã kẻ vạch, phân luồng tại con đường dẫn vào chợ

Ảnh: Khu chợ đầu tiên tại Hà Nội vẽ ô, kẻ vạch, phân luồng giao thông để phòng dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Theo quan sát, đoạn đường được phân luồng dài khoảng 100 - 200 mét, phía 2 bên đường là các gian hàng buôn bán của các tiểu thương

Ảnh: Khu chợ đầu tiên tại Hà Nội vẽ ô, kẻ vạch, phân luồng giao thông để phòng dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng phân lòng đường thành 2 làn là làn di chuyển và làn dừng

Ảnh: Khu chợ đầu tiên tại Hà Nội vẽ ô, kẻ vạch, phân luồng giao thông để phòng dịch Covid-19 - Ảnh 5.
Ảnh: Khu chợ đầu tiên tại Hà Nội vẽ ô, kẻ vạch, phân luồng giao thông để phòng dịch Covid-19 - Ảnh 6.

Làn di chuyển (ô màu vàng) dành cho người và phương tiện đi lại còn làn dừng (ô màu đỏ) sẽ dành cho người dân đứng lại mua hàng

Ảnh: Khu chợ đầu tiên tại Hà Nội vẽ ô, kẻ vạch, phân luồng giao thông để phòng dịch Covid-19 - Ảnh 7.

Mỗi vị trí dừng lại được đánh dấu trên hình tròn màu hồng, khoảng cách mỗi vòng cách nhau khoảng 2 mét

Ảnh: Khu chợ đầu tiên tại Hà Nội vẽ ô, kẻ vạch, phân luồng giao thông để phòng dịch Covid-19 - Ảnh 8.

Đa số người dân đều chấp hành và đứng đúng vị trí trên vạch kẻ

Ảnh: Khu chợ đầu tiên tại Hà Nội vẽ ô, kẻ vạch, phân luồng giao thông để phòng dịch Covid-19 - Ảnh 9.

Theo chia sẻ của một số tiểu thương trong chợ, khu vực đoạn đường này được kẻ xong cách đây khoảng 3 - 4 ngày

Ảnh: Khu chợ đầu tiên tại Hà Nội vẽ ô, kẻ vạch, phân luồng giao thông để phòng dịch Covid-19 - Ảnh 10.

"Lực lượng chức năng kẻ vạch phân luồng từ khi giãn cách xã hội, tuy nhiên do gặp trời mưa nên phải dừng lại và mới được hoàn thành cách đây vài ngày", một tiểu thương chia sẻ

Ảnh: Khu chợ đầu tiên tại Hà Nội vẽ ô, kẻ vạch, phân luồng giao thông để phòng dịch Covid-19 - Ảnh 11.

"Từ khi được phân làn, kẻ vạch, đoạn đường vào chợ không bị ùn tắc khi người dân đi chợ đông. Ngoài ra, việc người dân đứng giãn cách giúp giảm thiểu nguy cơ lây lan bệnh dịch", tiểu thương nói tiếp

Ảnh: Khu chợ đầu tiên tại Hà Nội vẽ ô, kẻ vạch, phân luồng giao thông để phòng dịch Covid-19 - Ảnh 12.

"Tôi thấy việc bố trí, phân làn như vậy là biện pháp sáng tạo để quản lý mọi người. Trong quá trình mua hàng, tôi cũng chủ động đứng giãn cách để bảo đảm công tác phòng, chống dịch", một người dân mua hàng nói

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại