Ảnh: Hồ chứa nước 345 triệu m3 xuống cấp trước mùa mưa lũ cận kề

TRỌNG TÙNG |

Nhiều hạng mục của hồ Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh) xuống cấp, hư hỏng sau gần 50 năm vận hành tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mùa mưa lũ đến.

Video: Nhiều hạng mục tại hồ Kẻ Gỗ xuống cấp, hư hỏng

Ảnh: Hồ chứa nước 345 triệu m3 xuống cấp trước mùa mưa lũ cận kề - Ảnh 2.

Kẻ Gỗ là hồ chứa nước ngọt nhân tạo lớn nhất của tỉnh Hà Tĩnh, thuộc địa phận 3 huyện: Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và Hương Khê. Công trình đại thủy nông hồ Kẻ Gỗ được khởi công xây dựng vào năm 1976 và hoàn thành trong năm 1979. Hồ có chiều dài gần 30km, với sức chứa hơn 350 triệu m³ nước.

Ảnh: Hồ chứa nước 345 triệu m3 xuống cấp trước mùa mưa lũ cận kề - Ảnh 3.

Hồ Kẻ Gỗ có nhiệm vụ cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, phục vụ dân sinh và các ngành kinh tế cho huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và TP Hà Tĩnh. Tuy nhiên, sau gần nửa thế kỷ hoạt động, nhiều hạng mục của công trình đã xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng.

Ảnh: Hồ chứa nước 345 triệu m3 xuống cấp trước mùa mưa lũ cận kề - Ảnh 4.

Theo ghi nhận của PV VTC News, tại các cống xả lũ, cống tiêu năng, tháp vận hành cống xuất hiện nhiều vết nứt lớn, kết cấu thép bên trong bị rỉ sét, bong tróc. Tại khu vực thân đập, do thời gian dài chống chọi với mưa lũ đã xuất hiện xói lở, hở hàm ếch.

Ảnh: Hồ chứa nước 345 triệu m3 xuống cấp trước mùa mưa lũ cận kề - Ảnh 5.

Khu vực cống xả tràn Dốc Miếu xuất hiện nhiều vết nứt nẻ, các cột bê tông bị bong tróc.

Ảnh: Hồ chứa nước 345 triệu m3 xuống cấp trước mùa mưa lũ cận kề - Ảnh 6.

Theo lãnh đạo Trạm đầu mối hồ Kẻ Gỗ (thuộc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh), do thời gian dài sử dụng, nhiều hạng mục đã xuống cấp, cần thay đổi thiết kế để phù hợp, ứng phó tốt mỗi khi mưa lũ ập đến.

Ảnh: Hồ chứa nước 345 triệu m3 xuống cấp trước mùa mưa lũ cận kề - Ảnh 7.

Nhiều vị trí tại lan can cầu tràn Dốc Miếu bị hư hỏng, mất an toàn khi phương tiện di chuyển qua.

Ảnh: Hồ chứa nước 345 triệu m3 xuống cấp trước mùa mưa lũ cận kề - Ảnh 8.

Bê tông tại thân đập bị xâm thực, bong tróc. Có vị trí bị hở hàm ếch và có dấu hiệu ngày càng lan rộng.

Ảnh: Hồ chứa nước 345 triệu m3 xuống cấp trước mùa mưa lũ cận kề - Ảnh 9.

Các cửa sổ bên trong tháp vận hành cống hầu hết đã vỡ, điều này ảnh hưởng lớn đến sự an toàn của cán bộ mỗi khi kiểm tra và máy móc bên trong.

Ảnh: Hồ chứa nước 345 triệu m3 xuống cấp trước mùa mưa lũ cận kề - Ảnh 10.

Vị trí cống tiêu năng về lâu về dài sẽ không đáp ứng được nhu cầu tưới tiêu.

Ảnh: Hồ chứa nước 345 triệu m3 xuống cấp trước mùa mưa lũ cận kề - Ảnh 11.

Hiện nay các phần mềm quản lý, điều hành cũng như các thiết bị dự báo, cảnh báo và phòng chống lũ cho hồ Kẻ Gỗ hầu như chưa có và hết sức sơ sài.

Ảnh: Hồ chứa nước 345 triệu m3 xuống cấp trước mùa mưa lũ cận kề - Ảnh 12.

Nhiều hạng mục xuống cấp, hư hỏng không đảm bảo an toàn khi mùa mưa bão đến.

Ảnh: Hồ chứa nước 345 triệu m3 xuống cấp trước mùa mưa lũ cận kề - Ảnh 13.

Ông Trần Mạnh Cường - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã có văn bản báo cáo, đề nghị UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, có giải pháp điều chỉnh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại