Mã Tư Thuần
(sinh năm 1988) bén duyên môn nghệ thuật thứ 7 khi mới 7 tuổi trong bộ phim Ba
người trong mùa đông.
Cho đến tận 5 năm sau, cô mới tiếp tục xuất hiện lần 2
trong bộ phim truyền hình Đại gia đình. Trong vòng 7 năm sau đó, Mã Tư Thuần tập
trung hoàn toàn cho việc học, không tham gia vào bất kỳ bộ phim nào nữa.
Năm 2008, Mã Tư
Thuần khi ấy mới chính thức gia nhập làng giải trí và bắt đầu đóng những vai
trưởng thành.
Cô xuất hiện trong bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết
cùng tên Chua ngọt, vì thế mà được khán giả biết đến rộng rãi hơn.
Cũng trong
năm 2008, Mã Tư Thuần đóng vai nữ chính trong bộ phim người tình, rồi xuất hiện
trong phim Bỉ ngạn cùng cô ruột Tưởng Văn Lệ.
Những ngày đầu tập trung cho phim ảnh, Mã Tư Thuần đã rất may mắn khi con đường sự nghiệp êm xuôi.
Năm 2009, Mã Tư
Thuần trở thành nữ chính trong phim Gặp gỡ ở thiên đường do Tưởng Văn Lệ làm đạo
diễn.
Sau đó, cô được mời tham gia nhiều dự án như Người thời hiện đại, Những
năm tháng thầm lặng, Đổi mới 3+7, Câu chuyện cũ về thành phố nhỏ.
Với diễn xuất
nhận được nhiều lời khen trong Những năm tháng thầm lặng, Mã Tư Thuần đã đoạt
được giải Nữ diễn viên mới xuất sắc tại Lễ trao giải phim điện ảnh Kim Phượng.
Trong năm 2013 –
2014, sự nghiệp của Mã Tư Thuần phất lên nhanh chóng.
Không chỉ tiếp tục đóng
phim với Tưởng Văn Lệ, cô còn được góp mặt trong nhiều dự án lớn như Võ Tắc
Thiên (đóng cùng Phạm Băng Băng, Trương Quốc Lập), Tai trái (đóng cùng Trần Đô
Linh, Dương Dương), Mị Nguyệt truyện (đóng cùng Tôn Lệ, Lưu Đào),…
Mã Tư Thuần liên tiếp được góp mặt trong các dự án lớn của màn ảnh năm 2014 bên cạnh nhiều ngôi sao tên tuổi.
Sự nghiệp của Mã
Tư Thuần lên đến đỉnh cao khi cô góp mặt trong bộ phim Hãy nhắm mắt khi anh đến
cùng với tài tử xứ Đài Hoắc Kiến Hoa.
Tuy ban đầu Mã Tư Thuần không được fan
truyện yêu thích nhưng với diễn xuất của mình, Mã Tư Thuần dần chiếm được tình
cảm của mọi người.
Và đây cũng chính là một trong những bộ phim đáng nhớ nhất của
Mã Tư Thuần cho đến nay.
Năm 2016, Mã Tư
Thuần ghi dấu ấn sâu đậm với bộ phim Thất Nguyệt và An Sinh.
Bộ phim này đã đưa
cả Mã Tư Thuần và Châu Đông Vũ trở thành "song Ảnh hậu" của LHP Kim Mã lần thứ
53 vừa rồi.
Vượt mặt nhiều đối thủ nặng ký, Mã Tư Thuần và Châu Đông Vũ đăng quanh Ảnh hậu Kim Mã.
Tuy nhiên, việc
trao ngôi vị Ảnh hậu cho Mã Tư Thuần đã tạo nên nhiều tranh cãi suốt thời gian
qua.
Được biết, ứng cử viên xuất sắc nhất được kỳ vọng sẽ giành giải năm nay
chính là Phạm Băng Băng cùng với vai diễn trong bộ phim Tôi không phải Phan Kim
Liên.
Khi ấy, mọi người đã tin chắc rằng, ngoài Phạm Băng Băng ra thì không ai
xứng đáng nữa.
Nhưng đến khi
trao giải, Phạm Băng Băng lại bị "hụt" mất giải thưởng, trong khi đó ngôi vị Ảnh
hậu được trao cả cho Châu Đông Vũ lẫn Mã Tư Thuần.
Cư dân mạng cho rằng, trao
cho Châu Đông Vũ thì có thể nhưng Mã Tư Thuần thì không.
Họ cho biết, trong số
5 ngôi sao được đề cử, ngoài Phạm Băng Băng, Châu Đông Vũ, Mã Tư Thuần ra thì
còn có Hứa Vỹ Ninh, Ngô Khả Hy và Mã Tư Thuần là diễn viên diễn kém nhất.
Bị chê là diễn kém nhất trong số 5 ngôi sao được đề cử, tại sao Mã Tư Thuần lại vẫn giành giải?
Chính vì chuyện
này đã tạo nên những nghi vấn về lý do Mã Tư Thuần đoạt giải, lại còn là "song Ảnh
hậu" với Châu Đông Vũ nữa.
Họ cho rằng, Mã Tư Thuần là cháu gái của nghệ sĩ gạo
cội Tưởng Văn Lệ, vì thế nên mối quan hệ trong giới của cô cũng tốt hơn nhiều
người khác.
Còn Phạm Băng Băng, tuy nổi đình nổi đám nhưng những mối quan hệ của
cô lại không hề tốt đẹp chút nào.
Với nhiều người,
đây là lý do được cho là chính xác nhất và hợp lý nhất khi đăng quang Ảnh hậu
Kim Mã vừa rồi.
Mã Tư Thuần không chỉ nổi lên nhờ danh tiếng mà còn có cả những mối quan hệ?